“Vậy là được.”

Tôi nhìn anh.

“Còn anh?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.

“Anh đang làm lại từ đầu.”

Sau khi rời Tạ thị, anh thành lập một công ty nhỏ.

Không dùng tên gia đình.

Không dựa vào các mối quan hệ cũ.

Tôi từng nghe chuyện ấy.

Nhưng không tìm hiểu thêm.

Anh nói:

“Bây giờ anh mới biết kiếm được một hợp đồng khó thế nào.”

Tôi bật cười.

“Trước đây anh cũng từng biết mà.”

Anh lắc đầu.

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Trước đây, mỗi khi anh gặp khó khăn, luôn có em giải quyết trước.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Bây giờ không còn nữa.”

Mưa rơi xuống bậc thềm.

Từng giọt vỡ tan.

Tạ Cảnh Thâm nhìn Trình Hoài Xuyên.

Sau đó hỏi tôi:

“Hai người…”

Tôi mỉm cười.

“Chúng tôi đang tìm hiểu nhau.”

Anh khựng lại.

Rất lâu sau mới gật đầu.

“Vậy à.”

Tôi nhìn anh.

“Ừ.”

Anh cúi đầu.

Một lúc sau, anh nói:

“Trình Hoài Xuyên.”

Trình Hoài Xuyên nhìn anh.

“Có chuyện gì?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.

Sau đó khàn giọng:

“Đối xử tốt với cô ấy.”

Tôi hơi nhíu mày.

Nhưng Trình Hoài Xuyên đã bình thản đáp:

“Không cần anh nhắc.”

Tạ Cảnh Thâm sững người.

Trình Hoài Xuyên tiếp tục:

“Và Minh Châu không phải món đồ được chuyển từ người này sang người khác.”

“Cô ấy tự quyết định cuộc đời mình.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng bỗng ấm lên.

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Sau đó bật cười khổ.

“Anh nói đúng.”

Anh quay sang tôi.

“Minh Châu.”

“Ừ?”

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Tôi dừng lại.

“Anh cũng vậy.”

Chương 13: Lời cầu hôn không có nhẫn

Hai năm sau.

Minh Quang tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.

Trình Hoài Xuyên đến rất sớm.

Anh đứng trong phòng làm việc của tôi, nhìn những bức ảnh treo trên tường.

Ảnh đội nghiên cứu đầu tiên.

Ảnh ký hợp đồng quốc tế.

Ảnh nhận giải thưởng công nghệ.

Và một bức ảnh chụp tôi cùng mẹ khi còn nhỏ.

Anh dừng trước bức ảnh cuối.

Tôi bước đến.

“Anh nhìn gì vậy?”

Anh mỉm cười.

“Em giống mẹ.”

Tôi gật đầu.

“Ai cũng nói vậy.”

Anh nhìn tôi.

“Bà chắc sẽ rất tự hào.”

Tôi im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Em cũng hy vọng vậy.”

Trình Hoài Xuyên nắm tay tôi.

Không nói gì.

Chúng tôi đã chính thức yêu nhau được hơn một năm.

Không có màn tỏ tình hoành tráng.

Không có hoa hồng phủ kín căn phòng.

Chỉ là một buổi tối rất bình thường.

Khi ấy tôi bị sốt nhẹ.

Anh mang cháo đến.

Ngồi bên cạnh đọc tài liệu trong lúc chờ tôi ăn xong.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Hoài Xuyên.”

“Ừ?”

“Anh còn thích em không?”

Anh ngẩng đầu.

“Có.”

Tôi hỏi:

“Vẫn thích?”

Anh bật cười.

“Vẫn thích.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Vậy chúng ta thử yêu nhau nhé.”

Anh đứng sững.

Lâu đến mức tôi tưởng anh không nghe rõ.

Tôi hơi đỏ mặt.

“Không muốn thì thôi.”

Anh lập tức đặt tài liệu xuống.

“Muốn.”

Tôi bật cười.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt sáng lên.

“Rất muốn.”

Đó là cách chúng tôi bắt đầu.

Không vội vàng.

Không ép buộc.

Không cần ai hy sinh cuộc đời mình để chứng minh tình yêu.

Tối kỷ niệm thành lập Minh Quang, sau khi khách mời ra về, Trình Hoài Xuyên đưa tôi lên sân thượng.

Thành phố sáng rực dưới chân.

Gió đêm thổi nhẹ.

Tôi nhìn anh.

“Anh đưa em lên đây làm gì?”

Anh không trả lời ngay.

Chỉ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi sững người.

“Hoài Xuyên…”

Anh mở hộp.

Bên trong không có nhẫn.

Chỉ có một chiếc chìa khóa.

Tôi ngạc nhiên.

“Đây là gì?”

Anh mỉm cười.

“Chìa khóa một căn nhà.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Anh mua một căn nhà gần công ty em.”

“Có phòng làm việc riêng.”

“Có thư viện.”

“Có ban công lớn.”

“Và một căn bếp.”

Tôi bật cười.

“Anh định khoe bất động sản à?”

Anh cũng cười.

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Anh muốn hỏi em có muốn cùng anh xây dựng một mái nhà không.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Nhưng căn nhà ấy không phải điều kiện.”

“Em có thể tiếp tục sống ở nơi mình thích.”

“Tiếp tục làm công việc mình muốn.”

“Tiếp tục đi công tác.”

“Tiếp tục theo đuổi mọi mục tiêu.”

Anh dừng lại.

“Anh không cần em đứng sau anh.”

“Anh muốn được đi bên cạnh em.”

Tôi nhìn anh.

Mắt dần đỏ.

Trình Hoài Xuyên nhẹ nhàng nói:

“Lâm Minh Châu.”

“Em có muốn kết hôn với anh không?”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa.

Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Nồi cháo vỡ.

Chiếc nhẫn đặt trên bàn.

Đêm tôi chân trần rời khỏi khách sạn.

Chiếc Bentley đen.

Bản hợp đồng chuyển nhượng.

Và những ngày đầu tiên tôi học cách sống cho chính mình.

Tôi đã từng nghĩ tình yêu là hy sinh.

Là chờ đợi.

Là nhẫn nhịn.

Là đặt người khác lên trước bản thân.

Nhưng Trình Hoài Xuyên đã cho tôi hiểu.

Tình yêu không cần khiến một người nhỏ bé đi.

Tình yêu đúng nghĩa có thể khiến cả hai trở nên tốt hơn.

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Anh sững người.

Tôi bật cười.

“Em nói được.”

Trình Hoài Xuyên lập tức ôm lấy tôi.

Rất chặt.

Nhưng không khiến tôi khó chịu.

Anh cúi đầu.

Giọng hơi run.

“Minh Châu.”

“Ừ?”

“Cảm ơn em.”

Tôi bật cười.

“Lần này đến lượt anh nói cảm ơn rồi?”

Anh cũng cười.

“Ừ.”

Tôi ôm lại anh.

“Vậy sau này…”

“Chúng ta cùng cố gắng nhé.”

Anh đáp:

“Được.”

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này