“Chắc chắn không dễ nhìn.”

Tôi bật cười.

“Anh có vẻ rất mong chờ.”

“Đương nhiên.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

“Tôi đã chờ ngày này năm năm.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Năm năm?”

Trình Hoài Xuyên không giải thích.

Anh chỉ đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Trước khi xuống xe, em nên xem thứ này.”

Tôi mở ra.

Trang đầu tiên là danh sách cổ đông hiện tại của Tạ thị.

Tôi nhanh chóng nhìn thấy tên mình.

Lâm Minh Châu.

Tám phần trăm cổ phần đã được chuyển nhượng cho công ty đầu tư của Trình Hoài Xuyên.

Nhưng bên dưới còn có một dòng khác.

Quỹ đầu tư Hoài An.

Mười một phần trăm.

Tôi khựng lại.

“Quỹ Hoài An là của anh?”

“Ừ.”

“Từ bao giờ?”

“Bốn năm trước.”

Tôi ngẩng đầu.

Trình Hoài Xuyên bình thản nói:

“Bốn năm trước, Tạ thị thiếu vốn để mở rộng thị trường phía Nam. Tôi mua lại cổ phần từ hai nhà đầu tư nhỏ.”

“Sau đó?”

“Sau đó tôi tiếp tục mua.”

Tôi nhìn con số mười một phần trăm.

Lại nhìn tám phần trăm vừa chuyển nhượng.

Mười chín phần trăm.

Chưa đủ để trực tiếp quyết định vị trí Tổng giám đốc, nhưng đã đủ trở thành một tiếng nói rất lớn trong hội đồng quản trị.

Tôi bỗng hiểu ra.

“Anh đã chuẩn bị từ lâu.”

Trình Hoài Xuyên không phủ nhận.

“Tạ Cảnh Thâm luôn cho rằng đối thủ của mình chỉ có thể xuất hiện trên thị trường.”

“Anh ta quên mất một chuyện.”

“Đôi khi người có thể khiến anh ta mất quyền kiểm soát công ty lại đang ngồi ngay trong phòng họp.”

Tôi khép tài liệu.

“Anh muốn gì?”

Trình Hoài Xuyên nhìn tôi.

“Em nghĩ sao?”

“Quyền điều hành Tạ thị?”

“Không hẳn.”

“Vậy là gì?”

Anh im lặng vài giây.

“Muốn lấy lại một thứ vốn không nên thuộc về anh ta.”

Tôi chưa kịp hỏi thêm, tài xế đã xuống xe mở cửa.

Trình Hoài Xuyên bước xuống trước.

Sau đó quay người đưa tay về phía tôi.

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Không hiểu sao lại nhớ đến đêm qua.

Tạ Cảnh Thâm cũng từng đưa tay về phía tôi.

Nhưng khi ấy, bàn tay anh đang bảo vệ Hứa Tâm Dao.

Còn tôi đứng giữa đống cháo vỡ, chân đầy vết thương.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay Trình Hoài Xuyên.

Anh đỡ tôi xuống xe.

Ngay lập tức, hàng chục ống kính hướng về phía chúng tôi.

“Lâm tiểu thư!”

“Xin hỏi cô có thật sự hủy hôn với Tạ tổng không?”

“Có tin đồn cô đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần!”

“Trình tổng, hai người có phải đang hợp tác để thâu tóm Tạ thị?”

“Lâm tiểu thư, có phải Tạ tổng ngoại tình không?”

Tôi chưa từng thấy nhiều phóng viên như vậy trước cửa công ty.

Trình Hoài Xuyên bước lên nửa bước.

Vừa đủ chắn phần lớn ống kính trước mặt tôi.

Anh không ôm tôi.

Cũng không cố tình tạo ra cử chỉ thân mật.

Chỉ bình thản nói:

“Hôm nay là cuộc họp cổ đông, không phải họp báo.”

Một phóng viên vẫn cố hỏi:

“Vậy quan hệ giữa hai người là gì?”

Trình Hoài Xuyên quay đầu nhìn tôi.

Dường như đang chờ tôi quyết định.

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

“Đối tác kinh doanh.”

“Còn chuyện hủy hôn?”

Tôi mỉm cười.

“Là thật.”

Đám đông lập tức xôn xao.

Tôi nói tiếp:

“Về nguyên nhân, tôi không có nghĩa vụ giải thích đời tư của mình.”

“Nhưng có một chuyện tôi muốn làm rõ.”

“Tất cả quyết định đầu tư của tôi đều được thực hiện theo quy định pháp luật.”

“Không ai có quyền yêu cầu tôi tiếp tục bỏ tiền vào một doanh nghiệp chỉ vì tôi từng yêu Tổng giám đốc của doanh nghiệp ấy.”

Nói xong, tôi bước thẳng vào đại sảnh.

Sau lưng, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Tôi không quay đầu.

Lần đầu tiên trong mười hai năm, tôi bước vào Tạ thị mà không cần nhìn xem Tạ Cảnh Thâm đang ở đâu.

Tám giờ bốn mươi phút.

Thang máy dừng ở tầng ba mươi sáu.

Cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy thư ký riêng của Tạ Cảnh Thâm.

Cô ấy đứng trước cửa phòng họp, sắc mặt khó xử.

“Lâm tiểu thư…”

Tôi gật đầu.

“Chào buổi sáng.”

Cô ấy nhìn Trình Hoài Xuyên phía sau tôi, càng thêm căng thẳng.

“Tạ tổng đang ở bên trong.”

“Tôi biết.”

“Anh ấy dặn nếu cô đến thì…”

Tôi nhìn cô ấy.

“Nếu tôi đến thì sao?”

Cô ấy cắn môi.

“Thì mời cô vào văn phòng nói chuyện riêng trước.”

Tôi mỉm cười.

“Không cần.”

“Nhưng Tạ tổng nói…”

“Tôi đến đây với tư cách người được ủy quyền của cổ đông và đại diện cho quyền lợi của phòng nghiên cứu.”

Tôi đưa giấy tờ cho cô ấy.

“Không phải đến gặp chồng sắp cưới.”

Sắc mặt cô ấy thoáng thay đổi.

Cuối cùng, cô cúi đầu mở cửa.

Tôi bước vào.

Căn phòng họp rộng lớn lập tức yên tĩnh.

Mười bảy người ngồi quanh chiếc bàn dài.

Cha Tạ Cảnh Thâm ngồi ở vị trí bên trái.

Bên phải là những cổ đông lâu năm.

Còn Tạ Cảnh Thâm ngồi chính giữa.

Anh mặc bộ vest đen tôi đã đặt may cho anh vào tháng trước.

Cà vạt cũng là chiếc tôi chọn.

Chỉ có vẻ mặt không còn bình tĩnh như mọi ngày.

Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Dường như cả đêm không ngủ.

Khi nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

“Minh Châu.”

Tôi không đáp.

Trình Hoài Xuyên kéo ghế cho tôi.

Tôi ngồi xuống.

Sau đó anh mới ngồi bên cạnh.

Động tác ấy khiến sắc mặt Tạ Cảnh Thâm càng khó coi.

“Em nhất định phải làm đến mức này?”

Tôi mở tập tài liệu.

“Tạ tổng.”

Anh sững người.

Tôi nhìn anh.

“Đây là cuộc họp chính thức.”

Truyện Mới

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Nợ Ân Tình Cả Đời

Nợ Ân Tình Cả Đời

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh