Thấm thoắt đã qua hơn nửa tháng, ta cũng dần quen với việc mỗi ngày đến Thẩm phủ bồi Thẩm Uyên hai canh giờ.

Ban đầu ta còn cho rằng hắn cố ý làm khó mình, nhưng sau đó mới phát hiện, ngoại trừ sai ta mài mực, đọc sách, thỉnh thoảng nếm thử điểm tâm, hắn cũng chẳng bắt ta làm gì quá đáng. Có hôm công vụ bận rộn, hắn còn để ta ngồi bên cửa sổ ăn bánh, đợi hắn xử lý xong mới cùng ta ra ngoài đi dạo.

Ta vẫn luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng lại không tìm được lý do để chất vấn hắn. Huống hồ, mỗi lần nhìn thấy cây trâm ngọc hắn tặng, ta lại nhớ đến vẻ mặt đắc ý của hắn hôm ấy, trong lòng vừa tức vừa có chút vui vẻ khó hiểu.

Hôm ấy, ta đến Thẩm phủ như thường lệ. Thẩm Uyên đang ngồi xem công văn, còn ta ngồi bên cạnh bàn bóc cam cho hắn. Hắn nói cam trong phủ vừa được gửi từ phương Nam đến, vị ngọt thanh, bảo ta nếm thử trước, nhưng ta bóc xong một quả, hắn lại đưa đĩa đến trước mặt ta, ý bảo ta đặt từng múi đã bóc vào đó.

Ta nhìn hắn, không nhịn được lẩm bẩm: “Thẩm đại nhân, người có tay có chân, sao đến bóc cam cũng phải sai ta?”

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thong thả đáp: “Ta đang xử lý công vụ.”

“Vậy người cứ làm việc đi, ta về trước đây.”

Ta vừa đặt dao xuống, hắn đã đưa tay giữ lấy cổ tay ta, ngước mắt nhìn ta cười: “Mới được một quả đã muốn đi? Khương tiểu thư, tiền công hôm nay của nàng còn chưa kiếm đủ đâu.”

Ta tức giận rút tay về, tiếp tục bóc cam, thầm mắng hắn là kẻ keo kiệt. Rõ ràng hôm trước còn mua cho ta cả đống y phục, đến mấy múi cam cũng nhất quyết bắt ta bóc cho bằng được.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người bẩm báo Thái tử điện hạ đến.

Ta vội vàng đứng dậy, định tránh sang gian bên cạnh, nhưng Thẩm Uyên đã bình thản lên tiếng: “Không cần tránh, cứ ngồi đó đi.”

Ta còn chưa kịp đáp lời, Thái tử đã bước vào thư phòng. Ngài mặc thường phục màu vàng nhạt, vừa vào cửa đã nhìn thấy đĩa cam trên bàn, sau đó lại nhìn ta đang ngồi bên cạnh Thẩm Uyên, ánh mắt thoáng hiện vẻ hiểu rõ. Ta lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú bóc cam, chỉ mong ngài đừng hỏi đến mình.

Thái tử ngồi xuống đối diện, nhận chén trà từ tay gia nhân rồi nhìn Thẩm Uyên, cười nói: “Cô vừa nghe phụ hoàng nhắc đến chuyện hôn sự của ngươi. Người định chọn một nữ tử gia thế tốt, phẩm hạnh đoan trang để ban hôn cho ngươi, còn đặc biệt hỏi ý kiến cô.”

Động tác bóc cam của ta chợt khựng lại.

Thẩm Uyên vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ đặt công văn xuống, lạnh nhạt đáp: “E là chuyện này khó thành, thần đã có người trong lòng.”

Thái tử nhướng mày, ánh mắt lập tức chuyển sang phía ta.

Ta cúi đầu thấp hơn, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng đầu ngón tay đã vô thức siết chặt múi cam trong tay. Hóa ra hắn đã có người trong lòng. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến ta, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng ta lại có chút hụt hẫng.

Ta tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều. Thẩm Uyên là đại thần trẻ tuổi được hoàng thượng coi trọng, muốn ban hôn cho hắn cũng là chuyện bình thường. Người trong lòng hắn là ai, sau này hắn cưới ai, đều chẳng có liên quan gì đến Khương Niệm ta cả.

Thái tử nhìn hắn đầy hứng thú, hỏi tiếp: “Ồ? Không biết là cô nương nhà nào mà có thể khiến Thẩm đại nhân trước nay chẳng để tâm chuyện tình cảm cũng động lòng? Nếu ngươi đã có ý, cứ nói với cô một tiếng, cô sẽ thay ngươi tâu lên phụ hoàng, sớm định hôn sự.”

Thẩm Uyên cầm chén trà, thản nhiên đáp: “Chuyện này thần sẽ tự bẩm báo với hoàng thượng, không dám làm phiền điện hạ.”

“Ngươi còn giấu cô sao?” Thái tử bật cười. “Chúng ta quen biết bao năm, chẳng lẽ ngay cả chuyện này ngươi cũng không chịu nói?”

Ta nghe hai người nói chuyện, trong lòng càng thêm bối rối. Thẩm Uyên không chịu nói tên người trong lòng, chẳng lẽ thật sự muốn giấu kín chuyện này? Ta đang định kiếm cớ ra ngoài, con chim nhỏ trong chiếc lồng đặt gần cửa sổ bỗng vỗ cánh, the thé kêu lên một câu khiến cả thư phòng lập tức yên tĩnh.

“Khương Niệm, ta thích nàng!”

Múi cam trong tay ta suýt nữa rơi xuống đất.

Thái tử cũng sững sờ, nhìn con chim rồi chậm rãi quay đầu sang ta. Ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, hận không thể lập tức biến mất khỏi căn phòng này. Con chim chết tiệt ấy, bao nhiêu lúc không chịu nói, cứ nhất định phải chọn đúng thời điểm này mà gây chuyện!

Ta vội vàng đứng lên, lắp bắp giải thích: “Điện hạ, chuyện này thật ra là…”

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Uyên đã đặt chén trà xuống, vẻ mặt chẳng những không có chút xấu hổ nào mà còn bình tĩnh đến đáng ghét.

“Điện hạ đã biết rồi, thần cũng không cần giấu nữa.”

Ta quay phắt sang nhìn hắn, hai mắt mở to. Người này đang nói cái gì vậy? Hắn không định giải thích, lại còn thuận nước đẩy thuyền thừa nhận trước mặt Thái tử sao?

Thái tử nhìn ta, rồi nhìn Thẩm Uyên, cuối cùng bật cười thành tiếng.

“Thì ra là Khương tiểu thư. Chẳng trách ngươi nhất quyết không chịu nhận hôn sự phụ hoàng sắp xếp. Được rồi, cô hiểu, cô hiểu.”

Ta đỏ mặt đến mức chẳng biết giấu đi đâu, chỉ muốn tìm một cái cớ để rời khỏi đây ngay lập tức. Thái tử cũng không tiếp tục làm khó hai người, đứng dậy sửa lại tay áo, trước khi đi còn không quên vỗ vai Thẩm Uyên, cười nói: “Chuyện tốt như vậy, nhớ sớm bẩm báo phụ hoàng. Đừng để người khác nhanh chân hơn ngươi đấy.”

Thẩm Uyên đứng dậy tiễn ngài ra cửa, còn ta ngồi chết lặng bên bàn, ngay cả đĩa cam trước mặt cũng chẳng buồn nhìn.

Đợi Thái tử rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và Thẩm Uyên. Hắn thong thả quay về, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ta, còn tiện tay lấy một múi cam đã bóc sẵn bỏ vào miệng.

Ta lập tức quay sang trừng hắn.

“Thẩm Uyên, người vừa nói cái gì vậy?”

Hắn nhướng mày. “Nàng hỏi câu nào?”

“Người còn giả vờ!” Ta tức giận chỉ vào chiếc lồng chim. “Con chim nói bậy thì thôi đi, người còn thừa nhận trước mặt Thái tử. Người có biết ngài ấy sẽ nói chuyện này với hoàng thượng không?”

“Biết.”

“Biết mà người còn nói?”

“Đó là sự thật mà.”

Ta tức đến nghẹn lời. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, ta càng cảm thấy mình sắp phát điên. Ta vốn đã không hiểu hắn đang nghĩ gì, bây giờ hắn lại làm ra chuyện này, chẳng lẽ chỉ để trêu chọc ta trước mặt người khác?

Nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của con chim, tim ta lại đập nhanh hơn một nhịp.

Khương Niệm, ngươi tỉnh táo lại đi! Hắn là Thẩm Uyên, là kẻ từ nhỏ đã thích tranh cãi với ngươi, là người chỉ cần mở miệng đã có thể khiến ngươi tức đến mất ngủ. Làm sao hắn có thể thật sự thích ngươi được?

Ta càng nghĩ càng tức, giơ tay định đánh vào vai hắn một cái. Ai ngờ tay còn chưa chạm đến người, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay ta.

“Định đánh ta à?”

“Đúng vậy!” Ta trừng mắt. “Người còn dám hỏi?”

Thẩm Uyên không buông tay, ngược lại còn kéo ta lại gần hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nụ cười thường ngày dần nhạt đi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Khương Niệm, rõ ràng nàng thừa biết là ta thích nàng mà.”

Ta bỗng ngẩn người.

Hắn nhìn ta hồi lâu, sau đó khẽ thở dài, như thể đã nhẫn nhịn chuyện này rất lâu rồi. “Ta đã chờ nàng trở về suốt ba năm, còn viết thư cho nàng mỗi tháng. Bây giờ chuyện đã đến nước này, chi bằng nàng gả cho ta đi.”

Ta nhìn hắn, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.

Chờ ta ba năm?

Thư gửi mỗi tháng?

Ta lập tức nhớ đến những lá thư hắn gửi đến biên quan, câu nào câu nấy đều châm chọc Tây Bắc gió cát lớn, thức ăn khó nuốt, còn bảo ta ở đó lâu ngày e rằng sẽ chẳng tìm được phu quân vừa mắt. Ta vẫn luôn cho rằng hắn viết thư chỉ để chọc tức ta, nào ngờ bây giờ hắn lại nói mình đã chờ ta suốt ba năm.

Ta không biết nên tin hắn bao nhiêu phần, chỉ cảm thấy hai tai nóng ran, trong lòng vừa bối rối vừa có chút vui mừng khó gọi thành tên.

Nhưng ta không thể để hắn dễ dàng đắc ý như vậy.

Ta lập tức rút tay về, cố làm ra vẻ tức giận: “Người không nói lý! Chỉ dựa vào mấy câu nói mà muốn ta gả cho người sao? Ta không gả đấy, thì sao?”

Thẩm Uyên nhìn ta, chẳng những không tức giận mà còn cong môi cười.

“Không gả cũng phải gả.”

“Thẩm Uyên!”

Ta vừa gọi tên hắn, hắn đã bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi ta.

Mọi lời mắng mỏ lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Ta mở to mắt nhìn hắn, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào. Từ nhỏ đến lớn, ta và hắn gặp nhau chưa từng có chuyện gì tử tế. Hoặc là ta mắng hắn, hoặc là hắn chọc tức ta, có khi còn tranh nhau một món đồ nhỏ đến mức khiến cả hai nhà đều biết. Ta chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ nói thích ta, càng không ngờ người này lại dám hôn ta ngay trong thư phòng của mình.

Đến khi hoàn hồn, ta lập tức đẩy hắn ra, ôm lấy mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Thẩm Uyên, đồ vô sỉ!”

Hắn nhìn ta, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: “Ta chỉ hôn người trong lòng mình, sao lại thành vô sỉ?”

“Ai là người trong lòng của người chứ!”

“Nàng.”

“Ta không phải!”

“Vậy nàng đỏ mặt làm gì?”

Ta nghẹn đến mức chẳng thể nói thêm câu nào, cuối cùng chỉ có thể đứng bật dậy. Thẩm Uyên còn định gọi ta lại, nhưng ta đã quay người chạy thẳng ra ngoài, ngay cả lời chào cũng chẳng buồn để lại.

Suốt đường về Khương phủ, ta không ngừng nhớ đến câu nói của hắn, nhớ cả nụ hôn bất ngờ kia. Ta đưa tay chạm nhẹ lên môi, lập tức như bị bỏng mà rụt lại, trong lòng rối loạn đến mức chẳng biết nên tức giận hay vui mừng.

Tối hôm ấy, ta nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.

Thật ra, ta không phải hoàn toàn không thích Thẩm Uyên. Nếu không, ta đã chẳng nhớ mãi những món đồ hắn tặng, cũng chẳng vì một câu nói của hắn mà hụt hẫng đến vậy. Nhưng bảo ta lập tức chấp nhận hắn, thậm chí nghĩ đến chuyện gả cho hắn, ta vẫn cảm thấy khó xử vô cùng.

Dù sao, từ nhỏ ta đã quen đối đầu với hắn. Gặp mặt là tranh cãi, mở miệng là châm chọc. Bây giờ đột nhiên đổi sang tình cảm nam nữ, ta thật sự không biết phải cư xử với hắn thế nào.

Ta kéo chăn trùm kín đầu, âm thầm quyết định ngày mai nhất định phải giữ khoảng cách với Thẩm Uyên.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương