“Chỉ là trước khi con đủ lớn để lựa chọn, tôi phải bảo vệ nó.”

Đó là điều duy nhất tôi chắc chắn.

* Chuyện Tống Nhiễm mang thai cuối cùng lại trở thành một trò cười.

Ngày hôm đó tôi đang họp thì nhận được tin từ luật sư Lý.

“Tống Nhiễm không có thai.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Gì cơ?”

“Cô ta làm giả giấy xét nghiệm.”

Hóa ra sau lần ngã ở hành lang, bệnh viện kiểm tra không hề thấy thai.

Tống Nhiễm khai rằng mình chỉ mới có thai quá sớm nên chưa xác định.

Nhưng sau đó cô ta liên tục tránh khám lại.

Tần Mặc Xuyên bắt đầu nghi ngờ.

Đến khi anh yêu cầu đổi bệnh viện, cô ta mới thừa nhận.

Cô ta chưa từng mang thai.

Chỉ vì thấy tôi chia tay Tần Mặc Xuyên nhưng vẫn xuất hiện ở công ty, cô ta sợ.

Cô ta muốn dùng đứa bé để ép anh cưới.

Tôi nghe xong chỉ nói:

“Ồ.”

Luật sư Lý bật cười.

“Cô không bất ngờ?”

“Tôi từng thấy cô ta dùng một kỳ kinh nguyệt khiến Tần Mặc Xuyên bỏ mặc người sắp qua đ/ời.”

“Làm giả một cái thai có gì lạ.”

Chiều hôm ấy, Tần Mặc Xuyên đến công ty.

Cả người anh lạnh đến mức không ai dám lại gần.

Tống Nhiễm cũng tới.

Hai người cãi nhau trong văn phòng.

Không biết ai quên đóng cửa.

Rất nhiều nhân viên nghe thấy.

“Tại sao em lừa anh?”

“Vì anh không chịu cưới em!”

“Đó là lý do em giả mang thai?”

“Em yêu anh!”

“Đừng dùng hai chữ đó.”

“Vậy anh thì sao?”

Tiếng Tống Nhiễm khóc vang cả hành lang.

“Anh tưởng em không biết sao?”

“Anh đối xử tốt với em chỉ vì lúc đầu em giống Hứa Ninh thời trẻ!”

Cả văn phòng im bặt.

Tôi cũng dừng bước.

Bên trong không còn tiếng.

Tống Nhiễm giống như đã mất kiểm soát.

Cô ta tiếp tục hét.

“Anh thích em mặc váy trắng vì chị ta từng mặc.”

“Anh thích em để tóc dài vì chị ta trước đây để tóc dài.”

“Anh đưa em tới quán mì đó vì hai người từng ăn ở đó.”

“Ngay cả món bánh anh mua cho em cũng là món chị ta thích!”

“Tần Mặc Xuyên, anh có tư cách gì trách tôi?”

“Anh có thật sự yêu tôi không?”

Không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Tần Mặc Xuyên nói:

“Cút.”

Tống Nhiễm chạy ra.

Cô ta nhìn thấy tôi.

Gương mặt lập tức trắng bệch.

Tôi không nói gì.

Chỉ nghiêng người nhường đường.

Cô ta chạy đi.

Tôi bước vào phòng.

Tần Mặc Xuyên đứng trước cửa kính.

Lưng quay về phía tôi.

“Tần tổng.”

“Có tài liệu cần ký.”

Anh không quay lại.

“Hứa Ninh.”

“Ừ?”

“Em nghe hết rồi?”

“Tôi không điếc.”

Anh bật cười.

Một tiếng cười rất khàn.

“Em có thấy anh buồn cười không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có một chút.”

Anh quay lại.

Mắt đỏ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhìn thấy vẻ mệt mỏi thật sự trên gương mặt ấy.

“Hồi mới gặp cô ấy, anh đúng là cảm thấy cô ấy giống em.”

Tôi không nói.

“Anh không nhận ra.”

“Sau này…”

“Không cần giải thích.”

Tôi cắt ngang.

“Chuyện đó không còn quan trọng.”

Anh nhìn tôi.

“Hứa Ninh.”

“Nếu anh nói…”

“Đừng.”

Tôi biết anh định nói gì.

Cho nên chặn trước.

“Đừng nói anh vẫn yêu tôi.”

“Nghe xúc phạm lắm.”

Mặt anh trắng đi.

Tôi đặt tài liệu lên bàn.

“Nếu yêu tôi, anh đã không để mẹ tôi chờ đến lúc nhắm mắt.”

“Nếu yêu tôi, anh đã không bỏ tôi ở bệnh viện hai lần.”

“Nếu yêu tôi, anh đã không dùng chia tay làm vũ khí một trăm lần.”

“Tần Mặc Xuyên.”

“Anh có thể nhớ tôi.”

“Có thể tiếc.”

“Có thể không quen việc tôi rời đi.”

“Nhưng đừng gọi đó là yêu.”

“Tình yêu không rẻ như vậy.”

Tôi quay người.

Phía sau, giọng anh rất nhỏ.

“Anh sai rồi.”

Tôi dừng chân.

Đây là câu tôi từng chờ suốt tám năm.

Nhưng khi thật sự nghe thấy, lòng tôi lại chẳng có cảm giác gì.

Tôi chỉ đáp:

“Ừ.”

“Anh sai rồi.”

“Nhưng muộn rồi.”

* Tống Nhiễm biến mất khỏi công ty.

Nghe nói Tần Mặc Xuyên chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cô ta.

Cô ta không chịu.

Liên tục đến nhà.

Đến công ty.

Thậm chí chặn xe anh.

Có lần hai người cãi nhau giữa bãi đỗ xe.

Video bị đăng lên mạng.

Tống Nhiễm khóc lóc nói:

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời!”

Tần Mặc Xuyên chỉ đáp:

“Anh cũng từng nói sẽ cưới một người.”

“Nhưng người đó không phải em.”

Video lan rất nhanh.

Tôi vô tình xem được.

Chỉ lướt qua.

Sau đó tắt.

Không còn cảm xúc.

* Đến tháng thứ sáu, tôi không giấu được bụng nữa.

Tôi giảm số lần đến công ty.

Nhưng một cuộc họp cổ đông quan trọng vẫn buộc tôi xuất hiện.

Hôm ấy, tôi mặc váy rộng.

Áo khoác dài.

Vào phòng họp không ai chú ý.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng.

Giữa chừng tôi đứng dậy lấy nước.

Áo khoác trượt sang một bên.

Tần Mặc Xuyên đang nói bỗng im bặt.

Cả phòng nhìn anh.

Tôi theo ánh mắt anh nhìn xuống.

Biết ngay chuyện gì xảy ra.

Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi kéo áo lại.

“Tiếp tục đi.”

Nhưng Tần Mặc Xuyên không nói.

Anh nhìn bụng tôi.

Mặt trắng bệch.

Sau đó hỏi bằng giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ