Tôi đang chờ chính mình trưởng thành.
Chờ một ngày tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng:
Người yêu mình thật lòng sẽ không bắt mình đứng trong bóng tối.
Người muốn cưới mình sẽ không để mình phải đoán mình có phải cô dâu hay không.
Và người thật sự thuộc về mình sẽ không khiến mình phải dùng tám năm thanh xuân để đổi lấy một câu “anh xin lỗi”.
Năm hai mươi bảy tuổi, tôi rời khỏi chiếc lồng mà Tưởng Thừa dựng cho mình.
Năm ba mươi tuổi, tôi bước vào một cuộc đời mới.
Tôi không còn là Chiêu Ý của tám năm trước.
Không còn là cô gái ôm điện thoại chờ một tin nhắn.
Không còn là người chỉ cần nghe hai chữ “bảo bối” đã mềm lòng.
Tôi là tôi.
Một người phụ nữ biết mình xứng đáng được yêu thế nào.
Và biết lúc nào nên quay lưng.
Có lần Khương Lâm hỏi tôi:
“Nếu được quay lại ngày cậu gặp cậu tớ lần đầu, cậu có còn yêu anh ấy không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó nói:
“Có.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tôi cười.
Có thể bạn thích
“Vì cô gái năm mười chín tuổi ấy không biết tương lai.”
“Nếu bắt cô ấy không yêu, cô ấy sẽ không còn là cô ấy nữa.”
“Nhưng nếu được chọn lại ở tuổi hai mươi bảy…”
Tôi dừng một chút.
“Thì tớ sẽ không chờ.”
Khương Lâm im lặng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng mùa thu rơi xuống bàn.
Rất đẹp.
Tôi chợt nhớ ngày mình kéo vali rời khỏi căn hộ ấy.
Tôi từng nghĩ mình đang rời khỏi người mình yêu nhất.
Bây giờ nhìn lại…
Tôi mới hiểu.
Ngày đó, thứ tôi thật sự rời khỏi không phải Tưởng Thừa.
Mà là phiên bản của chính mình từng chấp nhận bị giấu đi.
Tôi đã từng yêu một người tám năm.
Cuối cùng không cưới anh.
Nhưng tôi không tiếc.
Bởi có những cuộc tình không cần đi đến cuối cùng mới được gọi là thật.
Nó từng khiến tim tôi rung động.
Từng khiến tôi hạnh phúc.
Từng khiến tôi đau.
Và cuối cùng…
Nó dạy tôi biết yêu chính mình.
Thế là đủ.
Tôi khép cửa sổ.
Quay người bước vào nhà.
Ngoài kia, mùa thu vẫn đang đến.
Còn tôi….đã thật sự bước sang một mùa khác của cuộc đời.
-HẾT-