Chương 5
Tôi không khóc vì mất Tần Mặc.
Một người đàn ông đã phản bội tôi suốt hai năm không đáng để tôi đau lòng.
Tôi khóc vì chính mình.
Vì tám năm tuổi trẻ.
Vì căn hộ của cha mẹ để lại.
Vì công việc tôi từng yêu thích.
Vì những đêm thức trắng làm báo cáo cho Tần Mặc.
Vì từng đồng tiền tôi không nỡ tiêu.
Và vì con gái tôi đã sống trong một gia đình giả tạo suốt hai năm mà không hề biết.
Tiểu Nguyệt cuống quýt lau nước mắt cho tôi.
“Mẹ, con ngoan mà.”
“Con không đòi mua búp bê nữa.”
“Tiền của con trong heo đất cũng cho mẹ.”
Tôi càng ôm con chặt hơn.
“Không cần.”
“Mẹ không cần tiền của con.”
“Mẹ chỉ cần Tiểu Nguyệt khỏe mạnh.”
Đêm ấy, Tần Mặc tìm tới nhà chị tôi.
Anh ta bấm chuông liên tục.
Tôi không ra mở cửa.
Chị tôi đứng trong phòng khách, nhìn màn hình camera rồi lạnh lùng hỏi:
“Có gọi bảo vệ không?”
Trình Việt đang ngồi đối diện bàn ăn, kiểm tra những tài liệu điện tử mà tôi tìm được.
Anh ấy nói:
“Chưa cần.”
“Cứ để anh ta nói.”
Ngoài cửa, Tần Mặc bắt đầu gọi tên tôi.
“An Nhiên, anh biết em ở trong đó.”
“Mở cửa.”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi đứng sau cánh cửa, không lên tiếng.
Một lúc sau, giọng anh ta trở nên mềm mỏng.
“Anh biết hôm nay em bị kích động.”
“Chuyện với Bạch Nhu là lỗi của anh.”
“Nhưng anh và cô ấy không có tình cảm.”
“Anh chỉ nhất thời hồ đồ.”
Nhất thời hồ đồ suốt hai năm.
Nhất thời hồ đồ thuê một căn hộ 8.000 tệ mỗi tháng.
Nhất thời hồ đồ mua dây chuyền 32.000 tệ.
Nhất thời hồ đồ để thư ký ngồi trên đùi mình trong giờ họp.
Sự hồ đồ của anh ta thật sự bền bỉ.
Tần Mặc tiếp tục nói:
“Em nghĩ cho Tiểu Nguyệt đi.”
“Con bé còn nhỏ.”
“Em định để con không có cha sao?”
Bàn tay tôi đặt trên tay nắm cửa chậm rãi buông xuống.
Anh ta vẫn như vậy.
Mỗi khi muốn tôi nhượng bộ, anh ta sẽ mang con gái ra làm lý do.
Ba năm trước, anh ta dùng Tiểu Nguyệt để khiến tôi nghỉ việc.
Có thể bạn thích
Hiện tại, anh ta lại dùng con bé để trói tôi trong cuộc hôn nhân này.
Trình Việt ra hiệu cho tôi tiếp tục im lặng.
Ngoài cửa, Tần Mặc chờ mãi không nhận được phản hồi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
“Hứa An Nhiên, em đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
“Anh đã hạ mình đến tận đây rồi.”
“Hôm nay em xông vào công ty làm loạn, khiến anh mất hết thể diện trước nhân viên, anh còn chưa tính sổ với em.”
Tôi nhắm mắt.
Đây mới là Tần Mặc thật sự.
Sự dịu dàng chỉ tồn tại khi anh ta cần tôi nghe lời.
Một khi tôi không chịu cúi đầu, anh ta lập tức trở mặt.
Chị tôi nghe không nổi nữa, trực tiếp mở cửa.
Tần Mặc còn chưa kịp phản ứng, chị đã tạt thẳng cốc nước trong tay vào mặt anh ta.
“Chị làm gì vậy?”
Tần Mặc lau nước trên mặt, tức giận quát.
Chị tôi đứng chắn trước cửa.
“Tạt cho cậu tỉnh.”
“Tần Mặc, cậu lấy tiền của em gái tôi mở công ty, để nó nghỉ việc chăm con, mỗi tháng chỉ đưa cho nó 5.000 tệ, còn bản thân lại thuê nhà 8.000 tệ cho nhân tình.”
“Bây giờ cậu còn dám tới đây mắng nó?”
Sắc mặt Tần Mặc thay đổi.
“Đây là chuyện nhà chúng tôi.”
“An Nhiên là em gái tôi.”
“Chuyện của nó chính là chuyện của tôi.”
“Chị tránh ra.”
Tần Mặc định bước vào.
Trình Việt từ phía sau đi tới, giơ điện thoại đang quay video lên.
“Anh Tần, tự ý xông vào nhà người khác không phải một lựa chọn thông minh.”
Tần Mặc lập tức dừng lại.
Anh ta nhìn Trình Việt, sau đó quay sang tôi.
“Anh ta là ai?”
“Tôi là luật sư của chị Hứa.”
Chỉ một câu ấy đã khiến vẻ mặt Tần Mặc cứng đờ.
“Luật sư?”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Em thật sự muốn ly hôn?”
Tôi bước ra sau lưng chị gái.
“Phải.”
“Chỉ vì chuyện hôm nay?”
“Tần Mặc.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Không phải chỉ vì hôm nay.”
“Mà vì anh đã lừa dối tôi suốt hai năm.”
“Vì anh dùng tiền chung của vợ chồng để nuôi Bạch Nhu.”
“Vì anh khiến tôi từ bỏ công việc, sau đó dùng việc tôi không có thu nhập để hạ thấp tôi.”
“Vì anh coi mọi sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên.”
“Và bởi vì tôi không muốn tiếp tục sống cùng một người khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
Mặt Tần Mặc đỏ bừng.
“Em nói ai ghê tởm?”
“Anh.”
Tôi trả lời không chút do dự.
Chị tôi khẽ bật cười.
Trình Việt cũng quay mặt đi, che giấu nụ cười nơi khóe môi.
Tần Mặc siết chặt nắm tay.
“Được.”
“Em muốn ly hôn thì ly hôn.”
“Nhưng em đừng mong lấy được một đồng nào từ công ty.”
“Công ty là do một tay anh gây dựng.”
“Tài sản lớn nhất chỉ có căn nhà đang trả góp.”
“Nếu chia đôi, em còn phải gánh một nửa khoản nợ.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh chắc công ty không liên quan đến tôi?”
“Đương nhiên.”
“Tốt.”
Tôi gật đầu.
“Ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi yêu cầu kiểm tra sổ sách với tư cách cổ đông nắm giữ 35% cổ phần.”
Gương mặt Tần Mặc lập tức cứng đờ.
“Em nói gì?”
“Tôi vẫn còn là cổ đông.”
“Em không hiểu chuyện kinh doanh.”
“Tôi từng làm tài chính.”
“Đã ba năm rồi em không tham gia công ty.”