Chương 7
Tử An nhìn tôi: “Bố có muốn gặp con không?”
“Có. Nhưng các con được quyền suy nghĩ.”
Nó gật đầu, đứng dậy. Ra đến cửa, thằng bé quay lại: “Mẹ cũng được quyền suy nghĩ. Con không cần mẹ chịu đựng ai vì con.”
Tôi ôm con thật chặt.
06. Bạch nguyệt quang
Dật Trần chờ tôi trước cổng công ty ba ngày liên tiếp. Ngày thứ ba, tôi đồng ý nói chuyện mười lăm phút ở quán cà phê bên kia đường.
Anh trông như chưa ngủ. Trên bàn là một tập hồ sơ.
“Tôi đã xin bên truyền thông gỡ các bài. Vi Vi nói cô ấy không biết nhân viên làm chuyện đó. Tôi không tin.”
“Tôi cũng không tin. Luật sư sẽ xử lý.”
“Tôi sẽ cung cấp tài liệu.”
“Cảm ơn.”
Anh nhấp một ngụm cà phê đã nguội. “Niệm Niệm, tôi nợ em lời giải thích.”
“Anh có mười phút.”
“Năm ấy Vi Vi trở về vì bị người yêu cũ đe dọa. Cô ấy giữ trong tay một phần tài liệu liên quan đến sai phạm cũ của công ty bố tôi. Cô ấy nói nếu tôi không công khai đứng về phía cô ấy, chuyện sẽ ảnh hưởng cả nhà.”
Tôi nhìn anh. “Và cách giải quyết của anh là ly hôn?”
“Tôi nghĩ mình phải tách em khỏi những chuyện đó. Vi Vi cũng nói em đã lén liên hệ báo chí…”
“Anh tin?”
Anh cúi đầu. “Tôi đã tin.”
“Vậy vấn đề chưa bao giờ là Vi Vi cầm thứ gì trong tay. Là anh không tin tôi.”
Anh không phản bác.
“Hai tháng sau khi em đi, tôi phát hiện tệp ghi âm cô ấy đưa là cắt ghép. Tôi tìm em, nhưng em đã xóa mọi liên hệ và ra nước ngoài.”
Có thể bạn thích
“Sau đó?”
“Tôi điều tra tiếp, chấm dứt quan hệ với cô ấy. Chúng tôi chưa từng kết hôn.”
Tôi sửng sốt một chút. Năm năm qua tôi không hỏi, cũng không tìm hiểu; tôi đã mặc nhiên cho rằng họ ở bên nhau.
Anh thấy vẻ mặt tôi, đáy mắt sáng lên rồi vụt tắt. “Tôi biết điều ấy chẳng sửa được gì. Tôi vẫn là người đưa đơn ly hôn. Tôi vẫn xúc phạm em.”
“Đúng.”
“Tôi muốn bù đắp cho các con. Không phải bằng quà.”
“Vậy anh bắt đầu bằng việc tôn trọng ranh giới. Chúng đang chịu ảnh hưởng từ tin đồn của người lớn.”
“Tôi hiểu.”
“Anh đã nói chuyện với mẹ anh chưa?”
“Có. Bà sẽ không tự ý đến tìm các cháu.”
Tôi nhìn đồng hồ. Mười lăm phút vừa hết.
Trước khi tôi đứng dậy, anh nói: “Còn tiền năm ấy… tôi không mua quyền làm cha bằng số tiền đó. Nếu em không muốn tôi tham gia đời sống của chúng, tôi sẽ chờ đến khi các con muốn.”
Tôi đáp: “Chuyện ấy phải do tôi và các con cùng quyết định.”
Ngoài quán, mưa bắt đầu rơi. Tôi mở ô bước đi. Dật Trần không đuổi theo.
Lần đầu tiên, tôi nhận được một lời giải thích đủ thẳng thắn. Nó không khiến quá khứ bớt đau, nhưng ít nhất tôi không còn phải tự tưởng tượng phần còn thiếu.
07. Con thỏ bông ở cửa
Ngày thứ sáu ở Hải Thành, Tử Ngữ sốt cao. Tôi đưa con bé đến bệnh viện, Tử An và Tử Mặc ở nhà cùng bảo mẫu. Trên đường đi, xe gặp tai nạn nhẹ tại một ngã tư, không ai bị thương, nhưng phải đợi cảnh sát ghi nhận. Tôi gọi Hạ Lam nhờ giúp. Cô ấy đang làm việc cùng Hoài Cảnh, anh lập tức lái xe đến.
Tử Ngữ mệt lả trong lòng tôi. Hoài Cảnh không hỏi thừa, chỉ xuống xe mở cửa, chuyển túi đồ của tôi vào cốp rồi đưa chúng tôi đi. Đến bệnh viện, anh xếp hàng đăng ký trong lúc tôi theo bác sĩ khám cho con.
Kết quả là cúm theo mùa. Bác sĩ dặn theo dõi sát vì trẻ còn nhỏ, uống thuốc theo chỉ định và trở lại nếu có dấu hiệu khó thở. Tôi ngồi bên giường bệnh, cuối cùng mới nhận ra áo mình ướt sũng vì mưa.
Hoài Cảnh đặt một ly nước ấm cạnh tôi. “Cô thay áo đi. Tôi ở đây, cửa phòng luôn mở.”
“Tôi không nhờ anh trông con.”
“Tôi biết. Hạ Lam đang trên đường đến, tôi đợi tới khi cô ấy tới.”
Tử Ngữ hé mắt. “Chú giống bố?”
Anh sững lại, rồi ngồi xuống ở khoảng cách vừa đủ. “Chú là bác của con.”
Con bé suy nghĩ: “Bác có thỏ bông không?”
“Tử Ngữ.” Tôi nhắc khẽ.
“Bác có thể mang đến khi con khỏe,” Hoài Cảnh nói, “nếu mẹ con đồng ý.”
“Con thích thỏ tai dài.”
“Bác nhớ rồi.”
Khi Hạ Lam tới, tôi thấy Hoài Cảnh còn cẩn thận viết lại giờ con uống thuốc trên tờ giấy. Anh đưa cho cô ấy rồi rời đi, không nhắc chuyện tôi nợ một lời cảm ơn.