Tôi tiếp tục.

“Đây là tác phẩm thủ công phiên bản giới hạn của một nghệ nhân Ý. Tôi phải đặt trước tám tháng mới nhận được.”

“Quan trọng hơn, đây là món quà tôi tự mua cho mình nhân dịp hoàn thành dự án đầu tiên mang về doanh thu trăm triệu cho tập đoàn.”

Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Châu.

“Ngày chiếc bình được giao đến, anh còn nói tôi không nên để đồ đắt tiền ở nơi người khác dễ chạm vào.”

“Bây giờ người khác tự ý lấy nó khỏi phòng làm việc của tôi, anh lại bảo chỉ là một chiếc bình?”

Anh im lặng.

Tôi không đợi câu trả lời.

“Kiều Nghiên, phiền cô mang hoa ra, lau sạch chiếc bình rồi đặt lại đúng vị trí.”

Kiều Nghiên cúi đầu, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe.

“Em xin lỗi chị.”

Cô ta vừa nói vừa đưa tay lấy bó hoa.

Không biết do quá căng thẳng hay cố tình, bàn tay cô ta đột nhiên trượt đi.

Chiếc bình nghiêng hẳn sang một bên.

Tôi nhanh tay đỡ lấy.

Nước trong bình đổ xuống mặt bàn, thấm ướt chiếc khăn trải bàn màu trắng.

Kiều Nghiên hoảng hốt lùi lại.

“Em xin lỗi! Em không cố ý!”

Thẩm Nghiễn Châu lập tức kéo cô ta ra phía sau.

“Có bị thương không?”

Tôi nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay Kiều Nghiên.

Rồi nhìn chiếc bình trong tay mình.

Bất chợt, tôi cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười.

Người suýt làm vỡ đồ của tôi được anh che chở.

Còn tôi, người vừa cứu được chiếc bình, lại giống như kẻ gây ra mọi chuyện.

Tôi đặt chiếc bình xuống.

“Yên tâm, cô ấy không sao.”

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra.

“Nhưng từ ngày mai, tôi sẽ khóa phòng làm việc của mình.”

Thẩm Nghiễn Châu cau mày.

“Em định làm đến mức ấy thật sao?”

“Đúng.”

Tôi nhìn anh.

“Anh từng dạy tôi rằng lòng tốt không thể thay thế ranh giới riêng tư.”

“Bây giờ tôi chỉ đang học theo anh thôi.”

Không ai nói thêm câu nào.

Tôi cầm túi xách, đi thẳng về phòng ngủ.

Phía sau, giọng Kiều Mạn Vân nhỏ nhẹ vang lên.

“Nghiễn Châu, hay là dì đưa mọi người về trước. Đừng vì sinh nhật dì mà hai vợ chồng con cãi nhau.”

Thẩm Nghiễn Châu lập tức đáp.

“Dì đừng nghĩ nhiều. Tri Hạ gần đây áp lực công việc lớn, tính tình hơi thất thường thôi.”

Tôi dừng bước.

Không quay đầu lại.

Hóa ra trong mắt anh, mọi phản kháng của tôi đều chỉ là tính tình thất thường.

Cũng tốt.

Một người đã quyết định rời đi thì không cần phải tốn công giải thích cho người ở lại nữa.

3

Mười phút sau, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Nghiễn Châu đứng ở cửa, sắc mặt khó coi.

“Lâm Tri Hạ, em có biết hôm nay mình quá đáng đến mức nào không?”

Tôi đang mở máy tính, kiểm tra danh sách công việc cần bàn giao.

Nghe vậy, tôi chỉ bình thản hỏi:

“Quá đáng ở đâu?”

“Em làm Nghiên Nghiên khóc ngay trước mặt họ hàng nhà cô ấy.”

“Cô ấy tự ý lấy đồ của tôi.”

“Cô ấy đã xin lỗi rồi!”

“Vậy tôi cũng không yêu cầu cô ấy bồi thường, chẳng phải đã rất rộng lượng sao?”

Anh nghẹn lời.

Một lát sau, anh đưa tay day trán.

“Anh không muốn cãi nhau với em.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.”

Tôi tiếp tục gõ bàn phím.

Anh đứng yên một lúc, cuối cùng bước đến bên cạnh.

“Tri Hạ, em có thể đừng lúc nào cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy anh muốn tôi nói thế nào?”

“Giống như trước đây.”

Tôi nhìn anh.

Giống như trước đây?

Trước đây, mỗi khi anh nổi giận, tôi sẽ chủ động xuống nước.

Anh không thích người ngoài vào nhà, tôi liền ngăn bố mẹ đến thăm.

Anh không thích mùi dầu mỡ trong bếp, tôi học cách nấu những món ít khói.

Anh không thích phòng khách bừa bộn, tôi từ bỏ sở thích sưu tầm sách giấy, chuyển gần như toàn bộ sang sách điện tử.

Ngay cả những chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, vì anh nói đất trồng dễ sinh côn trùng, tôi cũng mang hết đến văn phòng.

Tôi từng nghĩ đó là cách hai người yêu nhau thích nghi với cuộc sống chung.

Nhưng cuối cùng, căn nhà này chỉ còn lại sở thích của anh.

Và những dấu vết do người khác để lại.

Tôi đóng máy tính.

“Thẩm Nghiễn Châu, anh có biết vì sao hôm nay tôi tức giận không?”

Anh thở dài.

“Vì chuyện dấu vân tay?”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Vì tôi phát hiện ra những nguyên tắc mà anh bắt tôi và bố mẹ tôi tuân thủ suốt ba năm, hóa ra đều có thể thay đổi.”

“Chỉ cần người muốn bước vào nhà là Kiều Mạn Vân hoặc Kiều Nghiên.”

Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.

“Em lại bắt đầu rồi.”

“Anh với dì Kiều có quan hệ gì, em không biết sao?”

“Tôi biết.”

Kiều Mạn Vân là bạn thân của mẹ Thẩm Nghiễn Châu.

Sau khi mẹ anh qua đời, bà ta thường xuyên chăm sóc anh.

Khi ấy, Thẩm Nghiễn Châu mới mười lăm tuổi.

Kiều Mạn Vân đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tôi chưa từng phủ nhận ân tình ấy.

Thậm chí sau khi kết hôn, mỗi dịp lễ Tết, tôi đều chủ động chuẩn bị quà cho bà ta.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan