“Em chỉ muốn mang ít đồ cho anh Nghiễn Châu.”

“Vậy cô gọi cho anh ấy.”

“Nhưng anh ấy đang bận…”

“Đó là việc của hai người.”

Tôi bình thản nói:

“Đừng gọi cho tôi nữa.”

Cô ta đột nhiên cao giọng.

“Chị Tri Hạ, em thật sự không hiểu vì sao chị ghét em đến vậy!”

“Em đã làm gì sai chứ?”

Tôi nhìn bản ghi lịch sử mở cửa trên máy tính.

“Cô muốn tôi nói thật sao?”

Kiều Nghiên im bặt.

Tôi chậm rãi đọc.

“Ngày 12 tháng 4, cô vào nhà tôi lúc 14 giờ 26 phút.”

“Ngày 18 tháng 4, lúc 10 giờ 13 phút.”

“Ngày 27 tháng 4…”

“Chị!”

Giọng cô ta đột nhiên run lên.

“Chị đang nói gì vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Cô có cần tôi đọc hết sáu tháng lịch sử ra vào không?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Một lát sau, Kiều Nghiên nhỏ giọng:

“Em chỉ đến lấy vài thứ anh Nghiễn Châu nhờ…”

“Vậy sao?”

Tôi hỏi:

“Anh ấy nhờ cô đến bao nhiêu lần?”

Cô ta không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Cô có biết tôi có thể kiểm tra lại những lần ra vào này với ban quản lý không?”

Giọng cô ta lập tức thay đổi.

“Chị Tri Hạ, chị đừng hiểu lầm…”

“Tôi không hiểu lầm.”

Tôi ngắt lời.

“Tôi chỉ muốn biết sự thật.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chưa đầy năm phút sau, Thẩm Nghiễn Châu gọi đến.

8

“Lâm Tri Hạ!”

Giọng anh đầy tức giận.

“Em vừa nói gì với Nghiên Nghiên?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười một giờ hai mươi.”

“Cái gì?”

“Từ lúc cô ấy gọi cho anh đến lúc anh gọi cho tôi, chưa đầy năm phút.”

Tôi bật cười.

“Anh phản ứng nhanh thật đấy.”

Anh im lặng một giây.

“Em đừng đánh trống lảng.”

“Vậy anh muốn hỏi gì?”

“Tại sao em lại dọa cô ấy bằng lịch sử mở cửa?”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Bởi vì tôi phát hiện cô ấy đã tự do ra vào nhà tôi từ sáu tháng trước.”

Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.

Tôi hỏi:

“Thẩm Nghiễn Châu, anh không định giải thích sao?”

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Anh đã nói rồi, dì Kiều thường xuyên mang cơm đến.”

“Kiều Nghiên được thêm dấu vân tay trước mẹ cô ấy hai tháng.”

“…”

“Anh muốn tôi tin rằng cô ấy vào nhà để mang cơm cho anh, trong khi người nấu cơm còn chưa có quyền truy cập?”

Thẩm Nghiễn Châu không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Còn nữa, có rất nhiều lần cô ấy đến vào buổi trưa, khi cả anh lẫn tôi đều không ở nhà.”

“Cô ấy đến làm gì?”

Anh thở dài.

“Tri Hạ, em có thể đừng suy diễn mọi chuyện theo hướng xấu được không?”

“Tôi đang hỏi sự thật.”

“Anh đã nhờ cô ấy đến lấy vài bộ tài liệu.”

“Tài liệu gì?”

“Việc của văn phòng luật.”

Tôi bật cười.

“Thẩm Nghiễn Châu, anh là luật sư thành viên hợp danh. Anh để một người không thuộc văn phòng luật tự ý vào nhà lấy tài liệu khách hàng?”

Anh lập tức im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Nếu anh thật sự làm vậy, tôi nghĩ vấn đề không chỉ nằm ở cuộc hôn nhân của chúng ta nữa.”

Giọng anh lập tức trở nên căng thẳng.

“Em đang đe dọa anh?”

“Tôi chỉ nhắc anh chú ý đến trách nhiệm nghề nghiệp.”

“Em…”

“Thẩm Nghiễn Châu.”

Tôi ngắt lời.

“Anh không cần tiếp tục tìm lý do nữa.”

“Tôi đã quyết định ly hôn.”

“Những chuyện khác, nếu cần thiết, luật sư của tôi sẽ làm việc với anh.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần này, anh không gọi lại ngay.

Tôi biết anh đang cân nhắc.

Thẩm Nghiễn Châu là một luật sư giỏi.

Anh rất biết cách lựa chọn câu chữ.

Cũng rất biết cách tránh những câu trả lời có thể gây bất lợi cho mình.

Nhưng anh quên mất một điều.

Tôi làm chiến lược thương hiệu suốt chín năm.

Công việc của tôi chính là phân tích hành vi, tìm ra điểm mâu thuẫn giữa lời nói và thực tế.

Trước đây tôi không nhận ra.

Không phải vì tôi không đủ thông minh.

Mà vì tôi chưa từng muốn dùng sự nghi ngờ để nhìn người mình yêu.

Bây giờ, khi tình yêu đã không còn, những lời nói dối ấy trở nên vụng về đến đáng thương.

Buổi chiều, tôi đến trung tâm thương mại mua hai chiếc vali mới.

Một chiếc màu bạc.

Một chiếc màu xanh đậm.

Nhân viên bán hàng hỏi tôi có cần chọn thêm phụ kiện đi du lịch không.

Tôi mỉm cười.

“Không cần, tôi chuẩn bị chuyển nhà.”

Cô ấy vui vẻ chúc tôi mọi chuyện thuận lợi.

Tôi nhận lời chúc ấy.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy mình thật sự đang bước về phía trước.

9

Tối hôm đó, Thẩm Nghiễn Châu trở về rất muộn.

Tôi đang sắp xếp quần áo.

Anh đứng ở cửa phòng thay đồ, nhìn hai chiếc vali mở rộng trên sàn.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Em định đi đâu?”

“Lâm Giang.”

Anh nhíu mày.

“Đi công tác?”

“Chuyển công tác.”

Anh sững người.

Tôi tiếp tục gấp quần áo.

“Tập đoàn đã bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc bộ phận kinh doanh thương hiệu mới tại Lâm Giang.”

“Đầu tháng sau tôi nhận chức.”

Anh đứng bất động.

Mãi một lúc lâu sau mới hỏi:

“Em nhận lời từ khi nào?”

“Tuần trước.”

“Tuần trước?”

Giọng anh đột nhiên cao lên.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan