Chương 7 : Nhà em mãi mãi là nhà của anh
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến gần ngày thi đại học của Tô Thần và Tống Thời Châu.
Khoảng thời gian ấy, hai người bọn họ gần như đều dành hết thời gian cho việc ôn tập.
Tô Thần vốn không phải kiểu người thích học hành quá mức, nhưng trước kỳ thi quan trọng, anh cũng hiếm khi ra ngoài chơi. Còn Tống Thời Châu lại càng không cần phải nói, mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở, thỉnh thoảng mới có thời gian trêu chọc tôi vài câu.
Tôi nhìn hai người bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để ý đến mình, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa có chút mong chờ.
Cuối cùng cũng đến ngày thi.
Hôm ấy, tôi đặc biệt xin bố mẹ cho mình đến trường đón hai người.
Từ sáng sớm, tôi đã chuẩn bị hai bó hoa nhỏ, một bó dành cho anh trai, một bó dành cho Tống Thời Châu.
Tôi đứng bên ngoài cổng trường, thỉnh thoảng lại ngó vào trong, sốt ruột chờ đợi.
Đến khi dòng người bắt đầu đi ra, tôi lập tức nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Tô Thần đi bên cạnh Tống Thời Châu, trên mặt cả hai đều mang theo vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy.
Tôi lập tức giơ cao hai bó hoa, chạy về phía bọn họ.
“Anh! Tống Thời Châu!”
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi ôm hoa đứng trước mặt, Tô Thần bật cười, giơ tay xoa đầu tôi.
“Em đến đây làm gì?”
Tôi lập tức trừng mắt nhìn anh.
“Đương nhiên là đến đón hai người rồi! Hai người thi đại học xong, em không thể đến chúc mừng sao?”
Nói xong, tôi đưa một bó hoa cho anh trai, bó còn lại đưa đến trước mặt Tống Thời Châu.
“Của anh đây!”
Tống Thời Châu cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, khóe môi cong lên.
“Cảm ơn nhóc con.”
“Em không còn là trẻ con nữa!”
Tôi lập tức phản bác.
Anh chỉ cười, chẳng thèm tranh luận với tôi.
Nhìn thấy hai người đều nhận hoa, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bao nhiêu ngày qua, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bọn họ thảnh thơi một chút.
Thế nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, điện thoại của Tống Thời Châu đột nhiên vang lên.
Anh cúi đầu nhìn màn hình, sau đó nhận cuộc gọi.
Tôi đứng bên cạnh, vốn định hỏi tối nay chúng tôi có thể cùng nhau đi ăn mừng hay không, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh dần tối lại, những lời sắp nói ra lập tức nghẹn trong cổ họng.
Tống Thời Châu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghe điện thoại.
Một lúc sau, anh thấp giọng đáp:
“Được, tôi biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tô Thần cũng nhận ra sự khác thường của anh, nhíu mày hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Tống Thời Châu cất điện thoại, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh.
“Không có gì.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, có chuyện gì đó không ổn.
Tôi nhìn anh, muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Đúng lúc này, một người bạn của Tô Thần chạy đến gọi anh đi. Người kia có vẻ đang có chuyện gấp, kéo Tô Thần sang một bên rồi nói mấy câu.
Tô Thần quay đầu nhìn Tống Thời Châu.
“Cậu đi trước đi, tôi xử lý chút chuyện rồi tìm cậu sau.”
Tống Thời Châu gật đầu.
“Ừ.”
Anh cầm bó hoa tôi tặng, xoay người rời đi.
Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác lần này Tống Thời Châu đang cố gắng giấu tôi một chuyện rất quan trọng.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo anh.
Tống Thời Châu đi rất nhanh.
Tôi phải cố gắng bước nhanh mới có thể theo kịp anh, may mà anh không đi xa. Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy anh dừng lại trước một đồn cảnh sát.
Tôi khựng bước.
Tại sao anh lại đến đây?
Tôi không dám tùy tiện tiến lên, chỉ đứng cách đó một đoạn, lặng lẽ nhìn anh.
Không lâu sau, cửa đồn cảnh sát mở ra.
Một người đàn ông trung niên bị dẫn ra ngoài, trên tay đeo còng.
Khi nhìn thấy người ấy, Tống Thời Châu bất động.
Anh chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo người đàn ông đang từng bước đi ra.
Người đàn ông ấy có những đường nét khá giống anh.
Tôi nhìn khuôn mặt của ông ấy, rồi lại nhìn Tống Thời Châu, trong lòng dần hiểu ra.
Có lẽ tôi biết người đó là ai rồi.
Là bố của Tống Thời Châu.
Người đàn ông từng khiến những người kia tìm đến tận nhà chúng tôi, lớn tiếng đòi giao ra con trai của kẻ giết người.
Người đàn ông mà Tống Thời Châu chưa từng chủ động nhắc đến trước mặt tôi.
Tôi đứng phía sau, chẳng biết phải làm gì.
Tống Thời Châu không tiến lên, cũng không gọi người đàn ông ấy.
Có thể bạn thích
Anh chỉ nhìn.
Bóng dáng cao lớn ngày thường luôn mang theo vẻ bất cần, dường như trong khoảnh khắc này đã mất đi toàn bộ sức lực. Hai cánh tay anh buông thõng bên người, những ngón tay hơi co lại rồi chậm rãi thả lỏng.
Anh không nói một lời.
Người đàn ông trung niên được đưa đi.
Tống Thời Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.
Tôi nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Tôi không biết phải an ủi anh thế nào.
Tôi cũng không biết những năm qua anh đã trải qua những chuyện gì, đã phải chịu đựng bao nhiêu lời chỉ trích và ánh mắt khác thường.
Tôi chỉ biết, vào lúc này, anh đang rất đau lòng.
Vì thế, tôi chậm rãi bước đến bên cạnh anh.
Sau đó, khẽ nắm lấy tay anh.
Tống Thời Châu hơi giật mình, nhưng không quay đầu nhìn tôi.
Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh.
Tôi sợ nếu mình buông ra, anh sẽ lại một mình chịu đựng tất cả.
Hôm ấy, Tống Thời Châu đứng trước đồn cảnh sát rất lâu.
Anh chẳng nói gì, tôi cũng không hỏi.
Mãi đến khi anh xoay người rời đi, tôi mới lặng lẽ bước theo bên cạnh.
Tay tôi vẫn nắm lấy tay anh.
Con đường trở về dường như dài hơn mọi ngày.
Hai bên đường, ánh đèn lần lượt sáng lên. Ánh sáng vàng nhạt phủ xuống mặt đường, kéo bóng dáng của chúng tôi dài ra.
Tống Thời Châu vẫn nhìn về phía trước, không hề quay đầu.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Em biết không?”
Giọng anh rất nhẹ, gần như tan vào tiếng gió.
“Mẹ anh mất sớm. Từ nhỏ đến lớn, anh và bố nương tựa vào nhau mà sống.”
Tôi khẽ siết tay anh.
Anh không nhìn tôi, vẫn tiếp tục nói.
“Ngày trước, bố anh làm việc ở công trường. Hôm đó, công trình xảy ra sự cố, ông ấy là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Ông ấy nói với anh, ông ấy không muốn trốn tránh. Ông ấy biết mình phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra.”
Tống Thời Châu dừng lại một chút.
“Nhưng ông ấy nghĩ, nếu ông ấy cũng rời đi, trên đời này sẽ chỉ còn lại một mình anh.”
Giọng anh khàn đi.
“Ông ấy không đành lòng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt anh.
Tôi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Thời Châu khóc.
Người luôn thích cười, luôn có thể dùng vài câu nói khiến tôi tức đến giậm chân, người dường như chẳng có chuyện gì làm khó được anh, lúc này lại lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt tôi.
Tôi chẳng biết phải nói gì.
Tôi chỉ vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.
Động tác của tôi có chút vụng về.
Tống Thời Châu hơi khựng lại.
Anh cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi.
Tôi mím môi, cố gắng tìm kiếm những lời an ủi trong đầu, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết phải nói thế nào.
Tôi vốn không giỏi an ủi người khác.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể lắp bắp nói:
“Nhà em… nhà em là nhà của anh mà.”
Tống Thời Châu nhìn tôi.
Tôi sợ anh không nghe rõ, lại vội vàng bổ sung:
“Chỉ cần anh chịu chấp nhận, nhà em mãi mãi là nhà của anh. Bố mẹ em đều rất thích anh, anh trai em cũng coi anh là bạn thân nhất. Cho nên…”
Tôi siết chặt tay anh, nghiêm túc nói:
“Cho nên anh không cần phải sợ mình chỉ còn lại một mình.”
Tôi dừng lại, rồi nhỏ giọng nói tiếp:
“Sau này, nếu anh buồn, anh có thể về nhà. Nếu anh không muốn nói chuyện thì cũng không sao. Dù thế nào đi nữa, nhà em vẫn luôn có chỗ cho anh.”
Nói xong, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không biết những lời này có thể giúp anh được bao nhiêu.
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh vào lúc này.
Tống Thời Châu nhìn tôi rất lâu.
Ánh đèn đường rơi xuống đôi mắt anh, khiến ánh mắt ấy sâu đến mức tôi không thể nhìn thấu.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi đưa tay lên, xoa đầu tôi.
“Được.”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy có chút chua xót.
“Anh nhất định sẽ về nhà.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Anh nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng như đang tự hứa với chính mình.
“Nhưng phải đợi một chút.”
“Đợi cái gì cơ?”
Tôi không hiểu.
Tống Thời Châu không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như có rất nhiều điều mà tôi chưa thể hiểu được.
Sau đó, anh khẽ nói:
“Đợi đến khi anh có thể đường đường chính chính trở về.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Đường đường chính chính?
Nhà tôi vốn đã là nhà của anh rồi, tại sao còn phải đợi đến lúc nào đó mới có thể trở về?
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Nhưng Tống Thời Châu đã buông tay tôi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Tôi vội vàng chạy theo.
“Tống Thời Châu! Anh nói rõ hơn đi!”
Anh không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy, giọng nói lại khôi phục vẻ lười biếng quen thuộc.
“Trẻ con đừng hỏi nhiều.”
Tôi lập tức tức giận.
“Ai là trẻ con chứ!”
Anh bật cười.
Tiếng cười ấy vang lên giữa con đường yên tĩnh, quen thuộc đến mức khiến tôi thoáng ngẩn người.
Đúng rồi.
Đây mới là Tống Thời Châu mà tôi muốn nhìn thấy.
Cho dù anh vẫn còn những chuyện đau lòng chưa thể buông bỏ, cho dù trong lòng anh vẫn cất giấu những điều tôi không hiểu được, tôi vẫn hy vọng anh có thể tiếp tục mỉm cười như thế.
Tôi lon ton chạy theo sau anh, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Tống Thời Châu, anh nhớ đấy! Nhà em đã nói là nhà anh thì anh không được phép đổi ý đâu!”
Anh bước chậm lại, chờ tôi đuổi kịp.
Sau đó, anh cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên.
“Biết rồi, nhóc con.”