Chương 1
GIỚI THIỆU:
Vì cứu tiểu thư, ta bị hủy dung mất nửa khuôn mặt.
Tiểu thư cảm kích ân tình ấy, cất nhắc ta lên làm nha hoàn thiếp thân, mọi việc đều muốn ta hầu hạ.
Đến khi tiểu thư gả vào Hoài Nam hầu phủ, nàng cũng chỉ định ta làm nha hoàn hồi môn.
Thành thân ba năm, tiểu thư vẫn chưa thể mang thai.
Hầu phu nhân lệnh cho nàng nạp thiếp cho thế t.ử.
Mấy nha hoàn trong phủ đều âm thầm động lòng, nhưng nàng lại nhất quyết chọn ta.
“Thanh Hạnh, ngươi có ơn với ta, ta cho phép ngươi làm thiếp thất của thế t.ử.”
“Nếu thế t.ử nạp người khác, ta khó lòng yên tâm, chỉ có ngươi mới được.”
Nhưng thế t.ử chê ta xấu xí, trong lòng đầy oán ghét, khi chung chăn gối thì trăm bề l//àm nh//ục, vậy mà lần nào cũng khó lòng kiềm chế d.ụ.c tình.
“Nếu không phải ngươi từng cứu thế t.ử phi, ta tuyệt đối sẽ không dung túng cho ngươi ở bên cạnh.”
“Quay nửa khuôn mặt tàn tạ ấy của ngươi đi, nhìn mà ta buồn nôn.”
Ngày ngày ta phải chịu đủ mọi khổ sở, nhưng tiểu thư lại vô cùng hài lòng.
Trọng sinh trở về ngày chọn thiếp, ta quỳ xuống dập đầu.
“Tiểu thư, nô tỳ đã sớm nhận lời lão phu nhân, đồng ý gả cho nhi t.ử của ma ma.”
01
Tiểu thư nghe vậy thì sững người, ngước mắt hỏi ta: “Chuyện này được định ra từ khi nào?”
Ta cúi đầu đáp: “Hôm qua, Hứa ma ma bên cạnh lão phu nhân đã đến xin người gả nô tỳ cho nhi t.ử của bà ấy. Lão phu nhân hỏi ý nguyện của nô tỳ, nô tỳ đã đồng ý.”
Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ tiếc nuối: “Nhi t.ử của Hứa ma ma làm nghề gì? Thanh Hạnh, ngươi thật sự cam tâm sao? Ta vốn tưởng ngươi là người thông minh, hẳn phải hiểu đạo lý người ta luôn muốn vươn lên chỗ cao.”
“Tiểu thư, lão phu nhân đã quyết định rồi, nô tỳ cũng chẳng thể làm gì khác.”
Nàng nhíu c.h.ặ.t mày, trong lòng vừa tức giận vừa phiền muộn, chỉ phất tay bảo ta lui xuống.
Ta khom người cáo lui, xoay người đến tiểu trù phòng lấy yến sào cho nàng.
Thế nhưng đôi tay giấu trong tay áo vẫn không ngừng run rẩy.
Kiếp trước, ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn tam đẳng trong phủ Thượng thư.
Một vị di nương trong phòng lão gia tranh đấu với phu nhân, âm thầm bỏ độc vào thức ăn của tiểu thư.
Hôm ấy, đúng lúc tiểu thư yêu thích những khóm hoa cỏ ta chăm sóc, liền ban đĩa thức ăn ấy cho ta.
Có thể bạn thích
Ta thay nàng gánh chịu tai họa này, từ đó nửa khuôn mặt bị hủy hoại.
Tiểu thư cảm kích ân cứu mạng ấy, cất nhắc ta lên làm nha hoàn thiếp thân.
Sau này, nàng ra ngoài xem hát, bị đám lưu manh kiếm chuyện trêu ghẹo, ta dựa vào sức lực hơn người, tung một quyền đ.á.n.h gãy răng cửa của tên lưu manh ấy.
Sau chuyện đó, nàng càng thêm tin tưởng ta, mọi việc lớn nhỏ trong sinh hoạt thường ngày đều muốn ta hầu hạ.
Đến khi nàng gả vào Hoài Nam hầu phủ, cũng đặc biệt chỉ định ta làm nha hoàn hồi môn.
Khi mới vào Hầu phủ, mọi người trông thấy nửa khuôn mặt đầy sẹo của ta, ai nấy đều kinh hãi.
Nhưng ta có sức lực khá lớn, làm việc chăm chỉ, chưa từng oán trách nửa lời, người trong phủ dần dần cũng không còn sợ ta nữa.
Tay nghề b.úi tóc của ta rất khéo léo, những chiếc dây kết do ta làm cũng mới lạ, độc đáo, không ít nha hoàn đều đến thỉnh giáo, ngay cả Hầu phu nhân cũng từng khen ta khéo tay.
Chỉ riêng thế t.ử Tạ Ngọc Thần là không thích ta.
Hắn có dung mạo tuấn mỹ như người bước ra từ trong tranh, vốn luôn yêu thích những thứ xinh đẹp.
Nhưng tiểu thư lại thường sai ta mang đồ đến thư phòng của hắn.
Ngay cả khi hắn thức khuya xử lý công việc, cũng thường do ta mang canh ngọt đến.
Trong lòng ta hiểu rõ, chẳng qua tiểu thư yên tâm với khuôn mặt tàn tạ của ta mà thôi.
Ta cũng từng âm thầm tìm đại phu chữa trị.
Đại phu nói, năm xưa nếu được chữa trị kịp thời, khuôn mặt ta vẫn còn cơ hội hồi phục.
Nhưng vì đã để quá lâu, nay chỉ có thể làm mờ sẹo, tuy không thể trở lại dung mạo trước kia, nhưng ít nhất cũng không đến mức đáng sợ như hiện tại.
Chỉ là d.ư.ợ.c liệu chữa trị quá đắt đỏ, thời gian điều trị lại kéo dài, ta không đủ tiền bạc, cuối cùng đành từ bỏ.
Ai mà chẳng mong có được một khuôn mặt lành lặn, chẳng cầu xinh đẹp hơn người, chỉ mong không khác gì người bình thường là đủ.
Thành thân ba năm, tiểu thư vẫn chưa thể sinh con nối dõi.
Hầu phu nhân liền lệnh cho nàng chọn thiếp thất cho thế t.ử để nối tiếp hương hỏa.
Một đám nha hoàn trong phủ đều âm thầm mong ngóng, ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này, nhưng nàng lại nhất quyết chọn ta.
“Thanh Hạnh, ngươi có ơn với ta, ta cho phép ngươi làm thiếp thất của thế t.ử, có được không?”
“Nếu thế t.ử nạp người khác, ta khó lòng yên tâm, chỉ có ngươi mới được.”
Trong lòng ta có muôn vàn điều không muốn.
Khi ấy, ta đang âm thầm dành dụm bạc, một lòng mong tích góp đủ tiền chuộc thân để rời khỏi Hầu phủ.
Huống chi Tạ Ngọc Thần vốn đã chán ghét ta.
Hắn từng nói, chỉ cần có ta ở bên cạnh, ngay cả những đóa hoa dưới ngòi b.út của hắn cũng mất hết sắc màu.
Nhưng chủ t.ử chỉ cần nói một câu đã có thể định đoạt cả đời nô tỳ, ngay đêm ấy, ta liền bị khiêng vào viện của Tạ Ngọc Thần.
Để hắn bớt chống cự, trong phòng không thắp nến, tiểu thư còn âm thầm bỏ t.h.u.ố.c Tạ Ngọc Thần.
02
Đêm ấy, hắn đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Đến khi trời sáng tỉnh dậy, nhìn rõ người nằm bên cạnh là ta, hắn lập tức nổi giận đá ta rơi khỏi giường.
“Sao lại là ngươi?”
“Chỉ bằng khuôn mặt này của ngươi mà cũng dám bày mưu bỏ t.h.u.ố.c ta sao?”
Tạ Ngọc Thần nổi trận lôi đình, suýt nữa đã sai người đ.á.n.h ch//ết ta.
May mà tiểu thư vội vàng chạy đến, vừa khóc vừa kể rằng chính Hầu phu nhân đã ép nàng nạp thiếp cho thế t.ử.
“Thanh Hạnh có ơn cứu mạng thiếp, thế t.ử nạp nàng ấy cũng xem như thay thiếp báo đáp ân tình này.”