Trình Dịch chưa từng kết hôn nên đương nhiên thiếu kinh nghiệm trong chuyện này. Còn cuộc hôn nhân trước của tôi bắt đầu từ một mối tình tự do, hai người yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, vì vậy tôi cũng chưa từng trải qua quy trình khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Nghe tôi nhắc đến chuyện đó, Trình Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi bình thản đề nghị:

“Tôi đã xin nghỉ làm hôm nay rồi. Nếu cô cũng rảnh, chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ.”

Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Được, tôi cũng đã xin nghỉ phép cả ngày.”

Thế là chúng tôi cùng đến bệnh viện.

Nói là đi cùng, nhưng thực tế mỗi người sử dụng một phương tiện riêng. Tôi lái chiếc xe điện của mình, còn Trình Dịch đi ô tô.

Sau khi hoàn tất các hạng mục kiểm tra, bác sĩ thông báo kết quả sẽ có trong vòng một đến ba ngày.

Chúng tôi cùng bước ra cổng bệnh viện.

Đứng dưới mái hiên, hai người gần như đồng thời đưa tay vào túi, lấy ra chìa khóa nhà rồi chìa về phía đối phương.

Nhìn chùm chìa khóa trong tay nhau, cả tôi lẫn Trình Dịch đều ngẩn người.

Khung cảnh ấy có phần buồn cười, nhưng cũng khiến tôi chợt ý thức được một điều.

Từ hôm nay, chúng tôi đã là vợ chồng.

Việc trao cho nhau chìa khóa nhà dường như cũng trở thành một chuyện hết sức tự nhiên.

Trình Dịch là người lên tiếng trước.

“Tôi có mua một căn hộ ba phòng ngủ ở khu trung tâm thành phố. Đây là chìa khóa nhà.”

Tôi nhìn chùm chìa khóa trong tay anh, trong lòng thoáng kinh ngạc.

Khu trung tâm Thường Hải là nơi sầm uất và đắt đỏ bậc nhất thành phố. Trụ sở công ty tôi cũng nằm ở đó, nên tôi hiểu rất rõ giá bất động sản tại khu vực này cao đến mức nào.

Nơi ấy gần như hội tụ mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, từ giao thông, mua sắm cho đến các tiện ích sinh hoạt. Chỉ có một nhược điểm duy nhất là giá nhà quá cao.

Bản thân tôi hằng ngày vẫn phải chen chúc trên tàu điện ngầm, mất không ít thời gian di chuyển từ khu vực vùng ven đến chỗ làm.

Vậy mà Trình Dịch lại sở hữu hẳn một căn hộ ba phòng ngủ ngay giữa trung tâm.

Xem ra điều kiện kinh tế của anh còn tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi từng hình dung.

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ thu lại chùm chìa khóa của mình.

“Tôi đang thuê một căn hộ nhỏ gần khu trung tâm. Hay là trong lúc chờ kết quả kiểm tra sức khỏe, chúng ta cứ tạm thời về nhà riêng của mỗi người trước nhé?”

Trình Dịch không phản đối.

Anh gật đầu, nhưng chùm chìa khóa trong tay vẫn đưa về phía tôi.

“Vậy cô cứ giữ chìa khóa nhà tôi trước đi.”

Nói xong, ánh mắt anh khẽ lướt qua chiếc túi xách tôi đang cầm.

Tôi hơi sững lại, sau đó lập tức hiểu ý.

Đã là vợ chồng, anh trao chìa khóa nhà mình cho tôi, đương nhiên tôi cũng nên làm như vậy.

Thế là tôi lấy chùm chìa khóa vừa cất ra, ngoan ngoãn đưa lại cho anh.

Sau khi trao đổi chìa khóa, chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về nhà riêng.

Về đến căn hộ thuê, tôi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ban công ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng làn gió mát sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra.

Điện thoại đặt bên cạnh liên tục rung lên.

Nhóm trò chuyện của lớp đại học không biết đang bàn luận chuyện gì mà tin nhắn cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số thông báo chưa đọc đã lên đến hàng trăm.

Tôi vốn không định tham gia, nhưng đúng lúc ấy, lớp trưởng bất ngờ nhắc tên tôi trong nhóm.

“Triệu Yên, Hứa Thừa sắp về nước rồi đấy! Hai người định ăn mừng thế nào? Hay là nhân dịp này gọi cả lớp tụ tập một bữa đi!”

Ánh mắt tôi dừng lại trên cái tên quen thuộc.

Hứa Thừa.

Chỉ hai chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến trái tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp.

Tôi nhìn màn hình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Trong nhóm, những người khác bắt đầu hào hứng hưởng ứng lời đề nghị của lớp trưởng.

Có người nhắc lại chuyện năm xưa tôi từng kiên trì theo đuổi Hứa Thừa ra sao. Có người trêu chọc rằng hồi đại học, chúng tôi chính là cặp đôi khiến cả lớp ngưỡng mộ.

Thậm chí còn có người dùng hai chữ “châ* á*” để miêu tả tình cảm giữa chúng tôi.

Nhìn những lời trêu đùa ấy, lòng tôi dần trĩu xuống.

Có lẽ trong ký ức của bạn bè, tôi và Hứa Thừa vẫn là đôi tình nhân từng yêu nhau say đắm, cuối cùng cũng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Chẳng ai biết câu chuyện ấy đã kết thúc từ lâu.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, một người trong nhóm sốt sắng nhắc thẳng tên Hứa Thừa, mong anh xuất hiện đáp lời.

Một lát sau, ảnh đại diện quen thuộc của anh hiện lên.

“Chúng tôi ly hôn lâu rồi!”

Chỉ một câu ngắn ngủi, bầu không khí náo nhiệt trong nhóm trò chuyện lập tức lắng xuống.

Tôi nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ động nhưng cuối cùng chẳng thể nở nổi một nụ cười.

Lâu rồi sao?

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Tính đến hôm nay, chúng tôi đã ly hôn được tám trăm hai mươi ba ngày.

Hơn hai năm đã trôi qua, nhưng con số ấy vẫn in sâu trong trí nhớ tôi, rõ ràng đến mức chẳng cần cố gắng cũng có thể nhớ ra.

Nhóm trò chuyện rơi vào im lặng.

Không ai tiếp tục trêu chọc, cũng chẳng có người nào biết nên nói gì để hóa giải tình huống khó xử này.

Khoảng mười phút sau, Hứa Thừa lại gửi thêm một tin nhắn.

“Tôi ở nước ngoài lâu quá rồi, thật sự rất nhớ hương vị món ăn Thường Hải. Đợi tôi về nước, tôi sẽ mời cả lớp đi ăn một bữa.”

Mọi người dần chuyển sang bàn luận về buổi tụ họp sắp tới.

Còn tôi chỉ lặng lẽ thoát khỏi ứng dụng.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn khoảng trần nhà phía trên, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Ngoài ban công, từng cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh.

Không hiểu có phải vì gió quá mạnh hay không mà khóe mắt tôi bỗng cay xè.

Tôi ngồi thêm một lúc, cuối cùng đứng dậy đóng chặt cửa sổ rồi trở vào phòng ngủ.

Đêm hôm ấy, tôi quyết định đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở điện thoại và bất ngờ phát hiện Trình Dịch đã đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi lên Vòng bạn bè WeChat.

Nhìn bức ảnh chụp hai cuốn giấy chứng nhận màu đỏ, tôi bất giác ngẩn người.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi cũng từng hào hứng đăng ảnh giấy kết hôn lên mạng xã hội, muốn chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người.

Khi ấy, tôi đã thật lòng tin rằng mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thế nhưng, đến ngày ly hôn, tôi chỉ lặng lẽ xóa bức ảnh ấy, giống như âm thầm khép lại một đoạn đời không còn muốn nhắc đến.

Bây giờ, nhìn bài đăng của Trình Dịch, những ký ức cũ thoáng lướt qua tâm trí.

Tôi không muốn tiếp tục chìm đắm trong quá khứ, càng không muốn đào sâu những tổn thương đã cố gắng chôn vùi suốt hơn hai năm qua.

Vì vậy, tôi nhanh chóng tắt điện thoại, chuẩn bị đi làm như thường lệ.

Trước giờ tan sở, tôi nhận được một tệp tài liệu do Trình Dịch gửi đến.

Đó là bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện hôm trước.

Tôi mở ra xem, phát hiện tất cả các chỉ số đều đạt yêu cầu, không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Ngay sau đó, anh gửi thêm một tin nhắn.

“Tôi phải đi công tác đột xuất khoảng nửa tháng. Đợi về, tôi sẽ mua quà cho cô.”

Tôi nhanh chóng trả lời.

“Được, anh đi đường cẩn thận nhé. Không cần mua quà đâu, cảm ơn anh!”

Chuyến công tác bất ngờ của Trình Dịch vô tình cho tôi một khoảng thời gian quý giá để thích nghi với cuộc sống mới.

Dù đã chính thức kết hôn, trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với việc bản thân lại có thêm một người chồng.

Tôi cần chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng, cũng cần học cách chấp nhận rằng cuộc sống từ nay sẽ không còn chỉ xoay quanh một mình mình.

May mắn là công việc đủ bận rộn để tôi không phải suy nghĩ quá nhiều.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục vùi đầu vào các dự án lập trình, ngày ngày đối diện với màn hình máy tính và những dòng mã phức tạp.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử