Chương 19
Nghe tin ấy, cảm xúc trong Cố Đình hoàn toàn hỗn loạn.
Anh vui vì suy đoán của mình suốt những tháng qua cuối cùng đã được xác nhận.
Anh cũng tức giận vì Triệu Mẫn giấu mình lâu đến vậy.
Nhưng sự tức giận chỉ vừa xuất hiện đã bị anh tự ép xuống.
Bởi vì anh chợt nhận ra mình chẳng có quyền giận cô.
Khi Triệu Mẫn tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói lại là hỏi mình có phải vừa làm chuyện gì đắc tội với anh hay không.
Cố Đình đứng bên giường nhìn gương mặt tái nhợt ấy.
Suốt mấy tháng qua, anh đã nghĩ đến vô số cách xin lỗi.
Đã tưởng tượng vô số câu mở đầu.
Nhưng đến lúc người thật sự nằm trước mặt, tất cả những lời chuẩn bị từ trước lại biến mất sạch sẽ.
Cuối cùng, anh chỉ đưa tờ kết quả cho cô.
“Em có thai rồi.”
Triệu Mẫn lạnh lùng đáp rằng đứa trẻ không phải của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Đình thật sự cảm thấy đau.
Anh biết cô rất có thể đang nói dối.
Nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn nổi một nỗi sợ.
Sợ rằng trong khoảng thời gian anh chỉ dám đứng bên kia đường, đã có một người đàn ông khác bước vào cuộc đời cô.
Anh muốn hỏi cho rõ.
Muốn ép cô nói thật.
Thậm chí muốn lập tức đưa cô trở về bên cạnh mình.
Nhưng cuối cùng, những cảm xúc hỗn loạn ấy chỉ biến thành một câu.
“Em cứ đợi đấy cho tôi.”
Ra khỏi phòng bệnh, Cố Đình dựa lưng vào tường rất lâu.
Trợ lý Trần đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cố tổng, câu vừa rồi của anh có nghĩa là gì?”
Cố Đình im lặng.
Rất lâu sau, anh mới trả lời: “Tôi cũng không biết.”
Có lẽ là đợi anh học cách trở thành một người cha.
Đợi anh giải quyết những chuyện trong gia đình.
Đợi anh đủ can đảm để thừa nhận rằng suốt năm năm qua, anh yêu Triệu Mẫn nhiều hơn chính mình từng tưởng.
Nhưng Triệu Mẫn không đợi.
Cô chuyển hẳn về miền Nam, một lần nữa cắt đứt mọi dấu vết.
Lần này, Cố Đình quyết định không tiếp tục đứng bên kia đường nữa.
Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày sinh.
Liên hệ bệnh viện.
Tìm hiểu những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
Tiếp tục học cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Anh vẫn chưa đủ can đảm xuất hiện trước mặt Triệu Mẫn.
Nhưng trong lòng đã quyết định rằng khi đứa trẻ ra đời, dù cô có mắng, có đuổi hay không muốn nhìn thấy anh, anh cũng sẽ không quay lưng thêm lần nào nữa.
Ngày nhận được tin Triệu Mẫn bị rỉ ối, Cố Đình đang họp với nhà đầu tư.
Điện thoại rung lên.
Anh nhìn màn hình rồi lập tức đứng dậy ngay giữa bài thuyết trình.
Một cổ đông ngạc nhiên hỏi: “Cố tổng, anh đi đâu?”
Cố Đình chỉ để lại một câu.
“Đi đón gia đình.”
Khi anh đến bệnh viện, Triệu Mẫn đã được đưa vào phòng sinh.
Tiếng cô đau đớn vọng ra từ sau cánh cửa khiến đầu óc Cố Đình gần như trống rỗng.
Anh ký tất cả những giấy tờ cần thiết.
Hết lần này đến lần khác hỏi bác sĩ rằng cô có an toàn hay không.
Cho đến khi tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên.
Hai chân Cố Đình gần như mềm nhũn.
Y tá bế đứa bé ra ngoài.
Chỉ nhìn một lần, anh đã biết đó là con mình.
Gương mặt nhỏ bé ấy giống hệt bức ảnh đầy tháng mà mẹ anh vẫn cất trong album cũ.
Cố Đình trở về nhà lấy bức ảnh.
Sau đó lại vội vàng quay trở lại bệnh viện.
Triệu Mẫn vẫn đang ngủ.
Gương mặt cô mệt mỏi và nhợt nhạt sau khi sinh.
Cố Đình ngồi cạnh giường, rất muốn đưa tay chạm vào cô.
Có thể bạn thích
Nhưng bàn tay vừa nhấc lên lại dừng giữa không trung.
Cuối cùng, anh chỉ ngồi im, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trên giường và đứa trẻ nằm bên cạnh.
Lúc ấy, Cố Đình mới chợt hiểu.
Hai người trước mặt chính là tất cả những gì anh từng mong muốn.
Chỉ là trước đây anh chưa từng biết phải gọi cảm giác ấy bằng cái tên gì.
Khi Triệu Mẫn tỉnh lại, Cố Đình đặt bức ảnh đầy tháng của mình bên cạnh đứa bé.
Anh nhìn gương mặt chết lặng của cô, cuối cùng không nhịn được mỉm cười.
“Anh đã bảo em rồi mà. Cứ chờ anh.”
Nhiều năm sau, Triệu Mẫn vô tình tìm thấy một chiếc hộp trong phòng làm việc của Cố Đình.
Bên trong có mười bảy túi hồ sơ được đánh số cẩn thận.
Trong mỗi túi là vé máy bay, hóa đơn khách sạn và những bức ảnh được chụp từ rất xa.
Cô ôm cả chiếc hộp xuống phòng khách rồi đặt trước mặt chồng.
“Anh giữ những thứ này làm gì?”
Cố Đình nhìn chiếc hộp, nhất thời im lặng.
Triệu Mẫn nhướng mày.
“Làm kỷ niệm việc theo dõi em à?”
“Để nhắc bản thân từng hèn nhát thế nào.”
Triệu Mẫn khựng lại.
Cô cúi xuống mở túi hồ sơ thứ mười ba.
Bên trong, ngoài những giấy tờ quen thuộc còn có một chiếc hộp nhẫn.
Triệu Mẫn lấy chiếc nhẫn ra.
“Anh định cầu hôn em lúc đó?”
“Ừ.”
“Vậy nếu lúc ấy em đồng ý thì sao?”
Cố Đình suy nghĩ một lúc.
“Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi nhau.”
Triệu Mẫn nhìn anh.
“Lạc quan thật đấy.”
“Lúc đó anh vẫn chưa hiểu em cần gì.”
Cô thử chiếc nhẫn lên tay.
Nó vẫn vừa.
Nhưng viên đá quá lớn, thiết kế cũng quá phô trương, đeo trên tay có cảm giác nặng nề đến mức cô lập tức cau mày.
“Đúng là xấu thật.”
Cố Đình rất bình tĩnh.
“Anh có thể bán.”
“Giữ đi.”
Triệu Mẫn tháo nhẫn, đặt lại vào hộp.
“Sau này cho con gái xem gu thẩm mỹ tệ hại ngày trước của ba nó.”
Cố Đình đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi mình.
“Em không giận à?”
Triệu Mẫn dựa vào vai anh.
“Chuyện anh theo dõi em thì vẫn giận.”
“Anh xin lỗi.”
“Nhưng em cũng hơi thương người đàn ông từng đứng bên kia đường.”
Vòng tay Cố Đình siết chặt hơn.
“Đừng thương anh của ngày ấy. Anh ta đáng đời.”
Triệu Mẫn bật cười.
“Vậy thương anh bây giờ.”
“Được.”
Đúng lúc ấy, Triệu Dương và Cố Nhi từ ngoài chạy vào, mỗi đứa giữ một đầu của bức tranh, tranh nhau xem ai được khoe trước.
Hai đứa trẻ chen thẳng vào giữa cha mẹ.
Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng tranh cãi.
Cố Đình ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ.
Bên kia đường không còn ai đứng đợi.
Bởi vì lần này, tất cả những người anh yêu đều đang ở cùng một phía với anh.
Ngoại truyện 6: Người đến sau không phải người thua
Ba năm sau hôn lễ, tôi gặp lại Tần Nhược tại một hội nghị về thương hiệu.
Cô vẫn xinh đẹp, sắc sảo và nổi bật giữa đám đông, nhưng vẻ lạnh lùng từng khiến người khác khó lòng đến gần đã phai đi rất nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện.
Sau khi Tần Hạo bị kết án, Tần Nhược tiếp quản tập đoàn đúng vào giai đoạn khó khăn nhất.
Tôi từng nghe không ít chuyện về cô trong những năm ấy.
Người ta nói Tần Nhược đã mạnh tay cắt bỏ gần một nửa số dự án kém hiệu quả, bán cả biệt thự riêng để có tiền trả lương cho nhân viên, sau đó tự mình gặp từng nhà đầu tư để thuyết phục họ tiếp tục ở lại.
Chỉ vài câu kể ngắn ngủi cũng đủ để tôi hình dung cô đã phải trải qua những gì.
Trong giờ nghỉ giữa hội nghị, chúng tôi vô tình gặp nhau ở khu vực cà phê.
Tần Nhược nhìn thấy tôi trước.
Cô nâng chiếc cốc trong tay lên thay cho lời chào.
“Bà Cố vẫn khỏe chứ?”
“Rất khỏe. Vẫn thích tự quyết định mọi chuyện, nhưng ít nhất bây giờ đã biết hỏi ý kiến người khác trước.”
Tần Nhược nhướng mày.
“Kỳ tích.”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Còn cô?”
“Cũng sống được.”
Câu trả lời rất đúng phong cách của cô.
Chúng tôi tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Ban đầu chỉ nói vài chuyện xã giao, nhưng một lúc sau, tôi vẫn không nhịn được hỏi điều đã từng thắc mắc suốt nhiều năm.
“Ngày trước cô thật sự muốn cưới Cố Đình sao?”
Tần Nhược nhìn tôi.
Sau vài giây im lặng, cô lắc đầu.
“Tôi muốn thắng.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Khác nhau sao?”
“Rất khác.”
Tần Nhược đặt cốc cà phê xuống.
“Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng thứ tốt nhất phải thuộc về mình. Cố Đình là người thừa kế xuất sắc nhất trong thế hệ đó, còn tôi lại là con gái phù hợp nhất với anh ấy. Hai nhà đều nói chúng tôi nên kết hôn, vậy nên tôi coi cuộc hôn nhân ấy như một mục tiêu cần đạt được.”
Tôi nhìn cô.