Cố Đình nói: “Nếu buộc phải lựa chọn, tôi sẽ ưu tiên công ty.”

Tôi không nghe phần sau.

Hoặc có lẽ lúc ấy tôi đã không còn đủ can đảm để nghe nữa.

Tối hôm đó, tôi trở về căn hộ mà hai người từng sống chung.

Tôi đặt chìa khóa lên bàn rồi nhìn anh.

“Nếu em và công ty cùng rơi xuống nước, anh cứu ai?”

Cố Đình vẫn đang cúi đầu xem tài liệu.

Anh thậm chí không ngẩng lên.

“Em đừng hỏi những câu vô nghĩa.”

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy xuống.

“Vậy chia tay đi.”

Lần này, anh ngẩng đầu.

Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng, anh chỉ nói một chữ.

“Được.”

Một chữ ấy đã chấm dứt năm năm của chúng tôi.

Bây giờ nhìn thấy chữ ký của anh trên biên bản, tôi bỗng cảm thấy những suy nghĩ suốt nửa năm qua đều đã có lời giải.

Tôi chưa từng trách nhầm anh.

Đến thời điểm buộc phải lựa chọn, Cố Đình thật sự đã chọn công ty.

Tôi không trở về căn hộ mà công ty đã cấp.

Ngay trong ngày, tôi thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhờ một chị đồng nghiệp giúp lấy đồ dùng cá nhân rồi gửi đơn nghỉ việc ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, Cố Đình tìm đến.

Sáu giờ sáng, anh đã đứng ngoài cửa.

Đến tám giờ, trời bắt đầu đổ mưa.

Mười giờ, bảo mẫu cuối cùng không nhịn được nữa, bước đến hỏi tôi: “Hay là cho cậu ấy vào đi?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Không.”

Bảo mẫu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không đành lòng.

“Nhưng cậu ấy ướt hết rồi.”

“Anh ta có xe.”

“Xe đi mất rồi.”

Tôi khựng lại.

Cuối cùng vẫn đứng dậy kéo rèm nhìn xuống.

Cố Đình quả thật đang đứng một mình dưới mái hiên nhỏ trước nhà.

Mái hiên quá hẹp, chỉ che được một phần cơ thể. Nửa vai anh đã bị nước mưa làm ướt sẫm.

Người đàn ông ngày thường luôn chỉnh tề đến từng chiếc khuy áo, giờ lại đứng dưới cơn mưa với dáng vẻ chật vật hiếm thấy.

Triệu Dương trong lòng tôi đúng lúc khẽ ọ ẹ, bàn tay bé xíu quơ loạn trong không khí.

Tôi nhắm mắt lại.

Cuối cùng vẫn đi mở cửa.

Cố Đình vừa bước vào đã hỏi: “Con đâu?”

“Đang ngủ.”

Anh nhìn tôi.

“Còn em?”

“Chưa chết.”

Ánh mắt anh khựng lại.

Nước mưa vẫn theo tóc và đường quai hàm chảy xuống cổ áo.

Tôi tiện tay ném cho anh một chiếc khăn.

“Nói xong thì đi.”

Cố Đình không tranh cãi.

Anh đặt lên bàn một tập hồ sơ dày.

“Biên bản em nhận được đã bị cắt mất hai trang. Đây mới là bản đầy đủ.”

Tôi nhìn tập hồ sơ nhưng không chạm vào.

Cố Đình tự mở nó ra.

Ngay sau câu “ưu tiên công ty” là phần kiến nghị do chính anh đưa ra.

Đình chỉ toàn bộ những người thuộc ban quản lý đã tham gia phát tán tin đồn.

Thuê đơn vị kiểm toán độc lập điều tra toàn bộ quy trình bổ nhiệm.

Chuyển tôi sang một dự án khác với chức vụ cao hơn để tránh xung đột lợi ích trong thời gian điều tra.

Còn văn bản sa thải có chữ ký của Cố Đình hoàn toàn không nhằm vào tôi.

Người anh đề nghị sa thải là giám đốc nhân sự Đỗ Minh Thành, kẻ đã tự ý phát tán hồ sơ riêng tư của tôi.

Cố Đình chỉ vào những ký hiệu trên tài liệu.

“Tên em được mã hóa là nhân sự S17. Đỗ Minh Thành là S12. Bức ảnh em nhận được đã bị ghép phần đầu của trang này với chữ ký ở trang khác.”

Tôi cầm tập hồ sơ lên.

Từng trang giấy lật qua trước mắt, nhưng đầu óc tôi càng lúc càng hỗn loạn.

Những điều tôi từng chắc chắn suốt nửa năm bỗng trở nên chao đảo.

Tôi ngẩng lên.

“Vậy tại sao ngày đó anh không giải thích?”

“Vì cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Nếu lúc ấy anh công khai quan hệ giữa chúng ta, tất cả chứng cứ anh thu thập được đều có thể bị cho là thiên vị em.”

Tôi nhìn anh.

“Còn lúc tôi nói chia tay?”

Bàn tay đặt bên người Cố Đình chậm rãi siết lại.

“Anh tưởng em chỉ cần vài ngày để bình tĩnh. Anh định xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ đến đón em.”

Tôi bật cười, nhưng trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào.

“Nhưng anh lại nói được.”

Ánh mắt anh trầm xuống.

“Đó là điều anh hối hận nhất đời.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác chua chát lại dâng lên.

“Anh lúc nào cũng như vậy. Anh cho rằng chỉ cần kết quả cuối cùng là đúng thì trong quá trình đó người khác đau thế nào cũng không quan trọng.”

Cố Đình không nói gì.

Tôi tiếp tục, từng lời bị dồn nén suốt nửa năm cuối cùng cũng thoát ra.

“Anh tự quyết định điều gì tốt cho tôi. Tự giấu tôi mọi chuyện. Tự sắp xếp công việc, chỗ ở, bệnh viện. Anh luôn cho rằng mình đang bảo vệ tôi, nhưng anh chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Trong mắt anh, tôi có phải một con người có suy nghĩ, có quyền lựa chọn hay không?”

Cố Đình khàn giọng.

“Anh biết mình sai.”

“Anh không biết.”

Tôi gần như lập tức phản bác.

“Anh chỉ sợ mất con.”

Cố Đình im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng nước đập vào mái hiên đều đặn vang lên, khiến căn phòng càng trở nên yên tĩnh.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.

“Anh biết về đứa trẻ trước khi em ngất.”

Tôi sững người.

Cố Đình nhìn tôi, giọng khàn đặc.

“Một tháng sau khi em chuyển đi, anh nhìn thấy hồ sơ khám thai trong báo cáo bảo hiểm của công ty. Anh không dám hỏi vì em đã chặn toàn bộ cách liên lạc. Anh cũng không biết liệu em có muốn anh biết chuyện này hay không.”

Tôi nhìn anh, cảm giác khó tin dần biến thành tức giận.

“Vậy anh cứ để tôi một mình suốt năm tháng?”

Cố Đình im lặng vài giây.

“Anh đến đây mười bảy lần.”

Tôi khựng lại.

Anh lấy điện thoại ra, mở một album rồi đưa cho tôi.

Trong đó là những bức ảnh được chụp từ khoảng cách rất xa.

Có ảnh tôi xách túi bước ra khỏi siêu thị.

Có ảnh tôi ngồi một mình trên ghế trong công viên.

Có ảnh tôi ôm bụng đứng trước cửa phòng khám.

Không có tấm nào chụp cận mặt.

Khoảng cách trong mỗi bức ảnh đều xa đến mức người trong ảnh chỉ chiếm một phần rất nhỏ của khung hình.

Như thể người cầm máy vừa muốn nhìn thấy tôi, lại vừa không dám bước đến quá gần.

Cố Đình nhìn những bức ảnh ấy, giọng càng thấp hơn.

“Mỗi lần đến, anh đều đứng bên kia đường. Anh sợ nếu xuất hiện trước mặt em, em sẽ chuyển đi lần nữa.”

Tôi siết điện thoại trong tay.

“Vậy nên anh dùng quyền lực của mình để nhốt tôi trong một thành phố?”

“Anh chỉ bảo đảm em có chỗ ở và có bác sĩ phù hợp. Anh chưa từng hạn chế em đi đâu.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Khác gì nhau?”

Cố Đình im lặng.

Lần này, anh không trả lời được.

Tiếng khóc của Triệu Dương bất chợt vang lên từ trong phòng.

Tôi lập tức quay người định đi vào, nhưng Cố Đình chỉ theo sau được vài bước rồi dừng lại ngoài cửa. Anh đứng yên ở đó, dường như không dám tự tiện bước thêm.

Ánh mắt anh xuyên qua cánh cửa đang mở, hướng về phía đứa trẻ bên trong. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng lúc này đã đỏ ngầu vì mệt mỏi.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi: “Anh có thể nhìn con một lát không?”

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, lời đã lên đến cổ họng lại chẳng thể thốt ra.

“Năm phút.”

Cố Đình lập tức gật đầu.

Biểu cảm của anh khiến tôi có cảm giác năm phút ấy chẳng khác nào một ân huệ lớn lao.

Thế nhưng cuối cùng, năm phút lại kéo dài thành cả một đêm.

Triệu Dương bị đầy hơi, khóc mãi không chịu nín. Tôi vừa sinh chưa được bao lâu, cơ thể vẫn còn yếu. Chỉ ôm con đi lại vài vòng trong phòng, trước mắt tôi đã bắt đầu choáng váng.

Cố Đình thấy vậy liền bước tới đón lấy thằng bé.

Lần này tôi không ngăn anh.

Anh đặt Triệu Dương dựa lên vai mình, kiên nhẫn vỗ nhẹ sau lưng con. Đến khi thằng bé ợ được, anh vẫn tiếp tục ôm con đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra xem con đã dễ chịu hơn chưa.

Gần sáng, tiếng khóc cuối cùng cũng dừng hẳn.

Triệu Dương ngủ ngon lành trên ngực Cố Đình.

Tôi ngồi trên sofa đối diện, lặng lẽ nhìn hai cha con.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si