Anh im lặng.

“Anh có biết con đang học lớp nào không?”

Anh mím môi.

“Anh có biết tên giáo viên chủ nhiệm của con không?”

Không có câu trả lời.

Tôi nhìn anh.

“Cảnh Thâm, anh nói chúng ta đã ở bên nhau mười ba năm.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng trong ba năm gần đây, anh có thật sự sống cùng mẹ con tôi không?”

Anh ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Anh chỉ quá bận…”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Anh không bận đến mức ấy.”

“Anh có thời gian đưa Bạch Tư Kỳ đi du lịch.”

“Có thời gian cùng cô ta chọn quà sinh nhật.”

“Có thời gian đến bệnh viện chỉ vì cô ta đau dạ dày.”

Tôi nhìn anh.

“Anh chỉ không muốn dành thời gian cho chúng tôi.”

Lục Cảnh Thâm không nói được gì.

Tôi tiếp tục:

“Anh không cần giải thích nữa.”

“Cũng không cần xin lỗi.”

“Những chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại.”

Tôi quay người.

Nhưng anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“An Nhiên!”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Anh lập tức buông ra.

“Xin lỗi.”

Tôi không nói gì.

Anh khàn giọng:

“Cho anh một cơ hội được không?”

Tôi nhìn anh.

“Cơ hội gì?”

“Anh sẽ thay đổi.”

“Anh sẽ không gặp Tư Kỳ nữa.”

“Anh sẽ về nhà đúng giờ.”

“Anh sẽ chăm sóc Tiểu Dịch.”

“Anh sẽ…”

Tôi ngắt lời.

“Muộn rồi.”

Hai chữ ấy rất nhẹ.

Nhưng khiến anh hoàn toàn im bặt.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Lục Cảnh Thâm, anh biết không?”

“Trước đây, tôi từng mong anh nói những lời này đến mức nào.”

“Có những đêm tôi ngồi một mình trong phòng khách, nghe tiếng đồng hồ chạy, chỉ mong anh về nhà.”

“Có những ngày tôi tự nhủ, chỉ cần anh chủ động hỏi một câu hôm nay em có mệt không, tôi sẽ tha thứ tất cả.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.”

Anh lắc đầu.

“Không thể nào…”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã từng có rất nhiều cơ hội.”

“Chỉ là anh không muốn dùng.”

Tôi bước vào thang máy.

Trước khi cửa khép lại, tôi nghe thấy giọng anh.

“An Nhiên, anh yêu em!”

Tôi không quay đầu.

Bởi vì câu nói ấy, tôi đã chờ quá lâu.

Lâu đến mức khi cuối cùng được nghe thấy, trái tim tôi không còn chút rung động nào.

Ba ngày sau, Bạch Tư Kỳ bị đình chỉ công việc để phục vụ quá trình điều tra nội bộ.

Bộ phận pháp chế gửi thông báo yêu cầu cô ta bàn giao tài liệu, thiết bị và giải trình những giao dịch liên quan.

Cô ta không chịu.

Thậm chí còn đến thẳng văn phòng chủ tịch tìm tôi.

Khi ấy, tôi đang họp với nhóm nghiên cứu về dự án mới.

Trợ lý gõ cửa.

“Chủ tịch Diệp, cô Bạch muốn gặp chị.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Có hẹn không?”

“Không ạ.”

“Vậy bảo cô ấy liên hệ bộ phận pháp chế.”

Trợ lý gật đầu.

Nhưng chưa kịp rời đi, bên ngoài đã vang lên tiếng cãi vã.

“Diệp An Nhiên! Cô ra đây!”

Tôi khẽ thở dài.

Những người trong phòng nhìn nhau.

Tôi đặt bút xuống.

“Xin lỗi mọi người, nghỉ mười phút.”

Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài.

Bạch Tư Kỳ đang đứng giữa hành lang.

Mắt đỏ hoe.

Tóc tai rối bời.

Trên tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu.

Thấy tôi, cô ta lập tức lao tới.

“Diệp An Nhiên! Cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi đứng yên.

“Cô muốn nói chuyện gì?”

“Cô khiến tôi mất việc!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô bị đình chỉ để xác minh trách nhiệm, chưa phải kết luận cuối cùng.”

“Có khác gì nhau?”

Tôi đáp:

“Khác rất nhiều.”

Bạch Tư Kỳ nghiến răng.

“Cô đừng giả vờ nữa! Tất cả đều do cô sắp đặt!”

Tôi nhìn cô ta.

“Thư ký Bạch, tôi hỏi cô một câu.”

Cô ta im lặng.

“Nếu tối hôm ấy tôi khóc lóc, van xin Lục Cảnh Thâm giữ mình lại, cô có tha cho tôi không?”

Bạch Tư Kỳ cứng người.

Tôi tiếp tục:

“Nếu tôi không có cổ phần, không có bằng chứng, không có luật sư, cô có để tôi yên ổn rời công ty không?”

Cô ta mím môi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô sẽ không.”

“Cô sẽ tiếp tục làm nhục tôi.”

“Tiếp tục khiến mọi người nghĩ tôi là kẻ vô dụng sống dựa vào chồng.”

“Tiếp tục tìm cách lấy đi những thứ thuộc về tôi.”

Bạch Tư Kỳ lùi lại.

Tôi nói:

“Cho nên đừng đứng trước mặt tôi giả vờ mình là nạn nhân.”

Mặt cô ta đỏ bừng.

“Cô tưởng mình thắng rồi sao?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi không coi đây là cuộc thi.”

Bạch Tư Kỳ bật cười đầy cay độc.

“Cảnh Thâm yêu tôi!”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúc mừng cô.”

Cô ta sững sờ.

Có lẽ cô ta đã chuẩn bị hàng trăm lời khiêu khích.

Nhưng không ngờ tôi lại đáp như vậy.

Tôi tiếp tục:

“Nếu anh ấy yêu cô, hai người có thể đến với nhau sau khi hoàn tất những thủ tục cần thiết.”

“Nhưng tình cảm của hai người không thể xóa bỏ trách nhiệm đối với công ty.”

Bạch Tư Kỳ cắn môi.

“Cô không ghen sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Ghen?”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi bật cười.

“Bạch Tư Kỳ, cô có biết tôi từng ghen với cô đến mức nào không?”

Cô ta im lặng.

“Tôi từng ghen khi anh ấy nhớ cô thích uống cà phê gì.”

“Từng ghen khi anh ấy biết cô bị đau dạ dày.”

“Từng ghen khi anh ấy sẵn sàng bỏ cuộc họp gia đình để đưa cô đi mua sắm.”

Tôi dừng một chút.

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du