Chương 21
Khi bài phát biểu kết thúc, cả hội trường đứng dậy.
Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thật sự đang đứng đúng vị trí.
Không phải vì chiếc ghế chủ tịch.
Không phải vì số cổ phần.
Cũng không phải vì đã khiến Lục Cảnh Thâm hối hận.
Mà vì cuối cùng, tôi đã sống đúng với những gì mình tin tưởng.
Sau buổi lễ, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.
Lục Cảnh Thâm.
【Anh xem buổi phát biểu của em rồi.】
Tôi nhìn màn hình.
Một tin nhắn khác xuất hiện.
【Em rất xuất sắc. Trước đây anh chưa từng thật sự hiểu điều đó.】
Tôi không trả lời ngay.
Vài giây sau, anh gửi tiếp.
【Anh đã chuyển đến một căn hộ nhỏ. Gần đây anh bắt đầu học nấu ăn.】
【Hôm qua anh nấu được món canh củ sen hầm sườn.】
【Không ngon bằng ngày trước.】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy.
Trong lòng bình thản.
Tin nhắn cuối cùng xuất hiện.
【An Nhiên, cảm ơn em vì đã từng yêu anh. Anh xin lỗi vì đã không biết trân trọng.】
Tôi đọc xong.
Sau đó gõ một câu.
【Mong anh sống tốt.】
Gửi đi.
Rồi tắt màn hình.
Không chặn.
Không xóa.
Cũng không chờ đợi câu trả lời.
Bởi vì có những mối quan hệ, kết thúc đẹp nhất không phải là quay lại.
Mà là mỗi người cuối cùng đều học được cách sống cuộc đời của mình.
Một năm sau ngày ly hôn, tôi đưa Tiểu Dịch đến biển.
Đó là chuyến du lịch hai mẹ con đã hứa từ rất lâu.
Buổi sáng, chúng tôi đi dạo trên bãi cát.
Tiểu Dịch chạy phía trước, tay cầm chiếc xô nhỏ.
Con nhặt vỏ sò.
Xây lâu đài cát.
Đuổi theo những con sóng.
Tôi ngồi dưới chiếc ô lớn, nhìn con chơi.
Gió biển thổi qua mái tóc.
Ánh nắng dịu dàng.
Mọi thứ bình yên đến mức tôi gần như không tin đây là cuộc sống của mình.
Một lúc sau, Tiểu Dịch chạy đến.
“Mẹ!”
Tôi ngẩng đầu.
“Sao vậy?”
Con đưa cho tôi một chiếc vỏ sò màu trắng.
“Con tặng mẹ.”
Tôi nhận lấy.
“Đẹp quá.”
Tiểu Dịch cười rạng rỡ.
“Con tìm mãi mới được đấy!”
Tôi xoa đầu con.
“Cảm ơn con.”
Con ngồi xuống cạnh tôi.
Một lúc sau, bất ngờ hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn con.
Câu hỏi ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Có thể bạn thích
“Sao con lại hỏi vậy?”
Tiểu Dịch cúi đầu nghịch cát.
“Vì trước đây mẹ hay buồn.”
Tôi im lặng.
Con tiếp tục:
“Nhưng bây giờ mẹ cười nhiều hơn.”
Tôi nhìn đôi mắt trong veo ấy.
Rồi mỉm cười.
“Có.”
Tôi nói.
“Mẹ rất hạnh phúc.”
Tiểu Dịch lập tức cười.
“Vậy tốt quá!”
Con đứng dậy.
“Con đi xây lâu đài tiếp đây!”
Tôi bật cười.
“Đi đi, đừng chạy xa quá.”
“Dạ!”
Con chạy về phía biển.
Tôi ngồi yên.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy.
Đột nhiên nhớ đến đêm tiệc cuối năm.
Khi Bạch Tư Kỳ đứng giữa đại sảnh, kiêu ngạo tuyên bố sa thải tôi.
Khi Lục Cảnh Thâm im lặng, không dám nhìn vào mắt tôi.
Khi những người xung quanh giả vờ không nghe thấy.
Khi tôi một mình bước ra khỏi cánh cửa lớn.
Lúc ấy, tôi từng nghĩ mình đã mất đi rất nhiều thứ.
Một cuộc hôn nhân.
Một gia đình.
Một người từng yêu sâu đậm.
Một tương lai mà tôi đã dành hơn mười năm để tưởng tượng.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu.
Đêm hôm ấy không phải ngày tôi mất tất cả.
Mà là ngày tôi bắt đầu lấy lại chính mình.
Tôi lấy lại quyền quyết định cuộc sống.
Lấy lại sự tôn trọng.
Lấy lại những thành quả lao động.
Lấy lại những ngày bình yên bên con.
Và quan trọng nhất, lấy lại lòng tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là tin nhắn từ Chu Chính Viễn.
【Chủ tịch Diệp, dự án hợp tác quốc tế đã được đối tác xác nhận. Họ muốn mời chị tham dự lễ ký kết vào tháng sau.】
Tôi mỉm cười.
Trả lời:
【Cảm ơn ông. Thứ hai chúng ta trao đổi chi tiết.】
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Tiểu Dịch từ xa chạy tới.
“Mẹ ơi!”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì thế con?”
“Lâu đài của con sắp xong rồi!”
Tôi đứng dậy.
“Vậy mẹ đến xem nhé?”
“Dạ!”
Con chạy đến nắm tay tôi.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp.
Chúng tôi cùng đi về phía bờ biển.
Trên cát, Tiểu Dịch đã xây một tòa lâu đài nhỏ.
Có hai ngọn tháp.
Một cánh cổng.
Và một con đường dẫn ra biển.
Con chỉ vào tòa tháp cao nhất.
“Mẹ ở đây!”
Tôi bật cười.
“Còn con?”
“Con ở bên cạnh mẹ!”
Tôi ngồi xuống, giúp con chỉnh lại cánh cổng.
Tiểu Dịch nghiêng đầu.
“Mẹ ơi, lâu đài này có đẹp không?”
Tôi nhìn công trình nhỏ bé trước mặt.
“Đẹp lắm.”
Con cười.
“Vậy mình xây thêm nhé?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Hai mẹ con bắt đầu xúc cát.
Một lúc sau, sóng biển dâng lên.
Một con sóng nhỏ tràn qua, làm sập một góc lâu đài.
Tiểu Dịch kêu lên.
“Ôi!”
Con nhìn phần tường bị đổ, có vẻ tiếc nuối.
Tôi định an ủi thì con đã tự mình cầm xẻng.
“Không sao!”
Tôi ngạc nhiên.
Tiểu Dịch nghiêm túc nói:
“Sập rồi thì xây lại!”
Tôi nhìn con.
Bất giác bật cười.
“Đúng.”
Tôi cầm chiếc xẻng còn lại.