Tập giấy ấy rốt cuộc là gì?

Và quan trọng hơn, nó hiện đang nằm ở đâu?

Chương 2

Lục Cảnh Thâm vẫn ngồi xổm bên bức tường hành lang.

Trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh xấp giấy tờ mà Diệp An Nhiên đã đưa đến vào tháng trước.

Anh cố nhớ lại toàn bộ diễn biến hôm ấy.

Phải mất gần ba phút, những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa mới dần ghép lại với nhau.

Hôm đó, Diệp An Nhiên mang tập tài liệu đặt lên bàn ăn.

Anh cầm bút ký xong rồi tiện tay đem chúng đến phòng khách, nhét vào giữa chồng tạp chí cũ nằm ở ngăn dưới bàn trà.

Đúng rồi.

Chính là chỗ đó.

Vừa xác định được vị trí, Lục Cảnh Thâm lập tức đứng bật dậy.

Anh quay người, bước nhanh về phía cửa sau đại sảnh.

Ban đầu, anh vẫn cố giữ nhịp chân bình thường.

Nhưng chỉ đi được một đoạn, sự sốt ruột đã khiến anh không thể tiếp tục bình tĩnh.

Những bước chân càng lúc càng dồn dập.

Cuối cùng, anh gần như chạy.

Cánh cửa phía sau sảnh tiệc dẫn thẳng xuống khu vực đỗ xe ngầm.

Chiếc ô tô của anh vẫn đang nằm trong bãi.

Chiếc ô tô màu đen vừa rời khỏi bãi đỗ, Lục Cảnh Thâm đã đạp mạnh chân ga.

Suốt quãng đường về nhà, trong đầu anh chỉ quanh quẩn một câu hỏi.

Rốt cuộc Diệp An Nhiên đã bắt anh ký những gì?

Tháng trước, khi cô đưa tập tài liệu đến, anh đang nhắn tin với Bạch Tư Kỳ.

Cô ta nói mình bị đau dạ dày, muốn anh đến bệnh viện cùng.

Anh vừa trả lời tin nhắn vừa ký tên, hoàn toàn không để tâm đến những dòng chữ trước mặt.

Bây giờ nhớ lại, anh mới nhận ra hôm ấy An Nhiên đã hỏi mình một câu rất kỳ lạ.

“Cảnh Thâm, anh thật sự không muốn xem nội dung sao?”

Khi đó, anh đã mất kiên nhẫn.

“Em làm việc ở công ty bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ anh còn không tin em? Bảo ký thì anh ký, đừng hỏi mãi.”

Cô nhìn anh rất lâu.

Sau đó chỉ đáp một tiếng.

“Được.”

Lúc ấy, anh còn tưởng cô cảm động vì sự tin tưởng của mình.

Nhưng giờ đây, nghĩ đến ánh mắt bình thản ấy, trái tim Lục Cảnh Thâm bất giác chìm xuống.

Anh bỗng hiểu ra.

Có những sự im lặng không phải vì người ta đã được an ủi.

Mà vì người ta đã hoàn toàn từ bỏ.

Khi Lục Cảnh Thâm về đến biệt thự, đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm.

Người giúp việc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy anh vội vã bước vào liền ngạc nhiên.

“Tiên sinh, sao hôm nay ngài về sớm vậy? Phu nhân đâu ạ?”

Anh không trả lời.

Chỉ lao thẳng đến phòng khách.

Chiếc bàn trà bằng gỗ óc chó vẫn nằm ở vị trí cũ.

Lục Cảnh Thâm quỳ xuống, kéo ngăn tủ phía dưới ra.

Bên trong có mấy cuốn tạp chí kinh tế, một tập catalogue nội thất và vài phong bì quảng cáo.

Anh lật tung tất cả.

Không có.

Anh lại mở ngăn bên cạnh.

Vẫn không có.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán.

“Dì Trương!”

Tiếng gọi bất ngờ khiến người giúp việc giật mình.

“Dạ, tiên sinh?”

“Đống giấy tờ trong ngăn bàn này đâu?”

Dì Trương ngơ ngác.

“Giấy tờ gì ạ?”

“Tháng trước! Có một tập tài liệu màu xanh, bên ngoài kẹp mấy tờ giấy bảo hiểm!”

Dì Trương suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“À, hình như phu nhân đã dọn đi rồi.”

“Dọn đi đâu?”

“Tôi không rõ. Hôm đó phu nhân tự tay thu dọn. Bà ấy còn nói những thứ cần giữ thì phải giữ cẩn thận, không thể cứ để lung tung mãi được.”

Lục Cảnh Thâm đứng sững.

Một lúc sau, anh lấy điện thoại gọi cho tôi.

Cuộc gọi đầu tiên không được kết nối.

Cuộc gọi thứ hai cũng vậy.

Đến lần thứ ba, điện thoại truyền đến giọng thông báo lạnh lùng rằng thuê bao hiện không thể liên lạc.

Anh lập tức mở WeChat.

Tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi vẫn dừng ở buổi chiều hôm nay.

Khi ấy, tôi gửi cho anh một tấm ảnh.

Trong ảnh là chiếc bánh kem nhỏ, bên trên cắm một ngọn nến hình số bảy.

Tôi nhắn:

【Hôm nay là sinh nhật Tiểu Dịch. Anh có về ăn cơm không?】

Anh trả lời:

【Bận. Đừng làm phiền anh bằng mấy chuyện vặt vãnh.】

Bên dưới không còn tin nhắn nào khác.

Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bàn tay cầm điện thoại bỗng run lên.

Hôm nay là sinh nhật con trai anh.

Anh đã quên.

Không chỉ quên sinh nhật con, anh còn đứng trước mặt toàn thể nhân viên, mặc cho thư ký riêng làm nhục mẹ của đứa trẻ.

Thậm chí khi Bạch Tư Kỳ nhắc đến con trai, anh cũng không lập tức ngăn cản.

Lục Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy khó thở.

Anh chạy lên tầng hai, đẩy cửa phòng trẻ em.

Căn phòng tối om.

Anh bật đèn.

Chiếc giường nhỏ được trải ga màu xanh nhạt, trên đầu giường vẫn đặt con khủng long bông mà Tiểu Dịch thích nhất.

Nhưng tủ quần áo đã trống một nửa.

Cặp sách biến mất.

Những quyển truyện tranh thường nằm ngổn ngang trên bàn học cũng không còn.

Trên mặt bàn chỉ còn một tấm thiệp sinh nhật chưa hoàn thành.

Lục Cảnh Thâm cầm lên.

Bên ngoài tấm thiệp có dòng chữ xiêu vẹo của một đứa trẻ bảy tuổi.

【Con chúc bố làm việc vui vẻ.】

Bên trong là hình vẽ ba người nắm tay nhau.

Truyện Mới

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên