Chu Khải đứng bất động.

Tôi nói:

“Sau này tự kiếm tiền, tự trả nợ, tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Đừng tiếp tục coi sự hy sinh của người khác là nghĩa vụ.”

Hắn gật đầu.

“Em hiểu.”

Tôi bước qua hắn.

Không quay đầu.

Một năm sau ngày ly hôn, tôi đưa Đồng Đồng đi biển.

Con bé mặc váy vàng, chân trần chạy trên cát.

Sóng biển tràn lên, làm ướt gấu váy.

Con bé cười vang.

“Mẹ ơi! Nhanh lên!”

Tôi cầm dép, chạy theo.

Gió biển thổi tung mái tóc.

Ánh nắng chiều phủ lên mặt nước một màu vàng óng.

Đồng Đồng chạy một lúc rồi quay lại ôm tôi.

“Mẹ, con thích đi biển!”

Tôi bật cười.

“Vậy sau này chúng ta lại đi.”

Con bé ngẩng đầu.

“Mẹ ơi, con hỏi mẹ một câu được không?”

“Được chứ.”

“Sau này con lớn lên, nếu con kiếm được nhiều tiền, con có phải đưa hết cho người khác không?”

Tôi hơi sững lại.

Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt con.

“Không.”

Con bé chớp mắt.

“Nhưng bà nội từng nói người một nhà phải giúp đỡ nhau.”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Người một nhà nên yêu thương và giúp đỡ nhau.”

“Vậy tại sao không phải đưa hết tiền?”

Tôi mỉm cười.

“Vì giúp đỡ là điều mình tự nguyện làm khi có khả năng, chứ không phải nghĩa vụ để người khác ép buộc.”

Con bé suy nghĩ.

Tôi tiếp tục:

“Ví dụ con có hai chiếc bánh, bạn con không có chiếc nào. Nếu con muốn chia một chiếc cho bạn, đó là lòng tốt.”

Đồng Đồng gật đầu.

“Vâng.”

“Nhưng nếu bạn con giật cả hai chiếc bánh, còn nói vì hai đứa là bạn nên con phải đưa, vậy có đúng không?”

Con bé lập tức lắc đầu.

“Không đúng!”

Tôi bật cười.

“Đúng rồi.”

Con bé suy nghĩ một lúc.

Sau đó hỏi:

“Vậy nếu con không muốn chia bánh, con có phải người xấu không?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Con có quyền quyết định với thứ thuộc về mình.”

Đồng Đồng mỉm cười.

“Con hiểu rồi!”

Con bé nắm tay tôi.

“Mẹ ơi, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua nhà thật đẹp cho mẹ!”

Tôi bật cười.

“Không cần đâu.”

Con bé ngạc nhiên.

“Tại sao ạ?”

Tôi vuốt tóc con.

“Vì mẹ có thể tự mua nhà cho mình.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt con.

“Sau này con chỉ cần sống tốt, khỏe mạnh, vui vẻ, biết yêu thương bản thân và không làm tổn thương người khác là được.”

Đồng Đồng ôm cổ tôi.

“Con yêu mẹ nhất!”

Tôi ôm con.

“Mẹ cũng yêu con.”

Hai năm sau, tôi gặp lại mẹ chồng cũ trong một trung tâm thương mại.

Hôm ấy tôi đang chọn quà sinh nhật cho Đồng Đồng.

Bà đứng trước quầy hàng gia dụng, tay cầm một chiếc nồi giảm giá.

Tóc bà đã bạc đi rất nhiều.

Quần áo cũng giản dị hơn trước.

Nhìn thấy tôi, bà sững người.

“Tĩnh Tĩnh?”

Tôi gật đầu.

“Chào bác.”

Hai chữ “chào bác” khiến bà hơi khựng lại.

Có lẽ bà đã quen nghe tôi gọi mẹ suốt chín năm.

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Con… dạo này thế nào?”

“Tôi vẫn tốt.”

Bà gật đầu.

“Nghe nói con được thăng chức.”

“Vâng.”

Bà im lặng.

Sau đó hỏi:

“Đồng Đồng đâu?”

“Con bé đang học đàn.”

Bà mỉm cười gượng gạo.

“Nó lớn lắm rồi nhỉ?”

“Vâng.”

Bà cúi đầu.

Một lúc sau, bà đột nhiên nói:

“Tiểu Khải bây giờ đã đi làm lại ổn định rồi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt.”

“Nó đang trả nợ dần.”

“Vâng.”

“Chu Minh cũng chuyển ra ở riêng rồi.”

Tôi nhìn bà.

Không nói.

Bà thở dài.

“Bây giờ nhà chỉ còn hai ông bà già.”

Tôi không biết nên đáp gì.

Bà nhìn chiếc túi xách trên tay tôi.

Rồi chậm rãi nói:

“Ngày trước mẹ… bác đã nghĩ sai nhiều chuyện.”

Tôi hơi bất ngờ.

Bà cúi đầu.

“Bác cứ nghĩ con trai cả có công việc tốt, có vợ biết kiếm tiền, nên giúp em trai là chuyện đương nhiên.”

Bà cười khổ.

“Bác chưa từng nghĩ các con cũng có cuộc sống riêng.”

Tôi im lặng.

Bà nói tiếp:

“Sau này Chu Minh có nói với bác một câu.”

Tôi nhìn bà.

Bà chậm rãi nhắc lại:

“Mẹ luôn nói con phải làm anh trai tốt. Nhưng mẹ có từng hỏi con có làm người bố tốt chưa?”

Tôi không nói.

Mắt bà đỏ lên.

“Bác nghe xong mới hiểu.”

Bà nhìn tôi.

“Tĩnh Tĩnh, bác xin lỗi.”

Tôi đứng yên.

Nếu là hai năm trước, có lẽ tôi đã khóc.

Có lẽ tôi sẽ hỏi tại sao bà không hiểu sớm hơn.

Tại sao phải đợi đến khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ, tiền tiết kiệm của bà gần như cạn kiệt, Chu Khải gánh nợ, Chu Minh mất vợ, bà mới chịu nhìn lại?

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn hỏi nữa.

Bởi câu trả lời đã không còn quan trọng.

Tôi chỉ gật đầu.

“Tôi nghe rồi.”

Bà nhìn tôi.

“Con có thể…”

Bà ngập ngừng.

“Có thể cho bác gặp Đồng Đồng nhiều hơn không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Bác có thể trao đổi với Chu Minh để sắp xếp thời gian phù hợp. Nếu Đồng Đồng muốn gặp, tôi sẽ không ngăn cản.”

Bà lập tức gật đầu.

“Được, được.”

Tôi mỉm cười lịch sự.

“Vậy tôi đi trước.”

Bà vội nói:

“Tĩnh Tĩnh!”

Tôi quay đầu.

Bà nhìn tôi, giọng nghẹn ngào.

“Ngày trước bác từng nói con rời khỏi nhà họ Chu sẽ không sống nổi.”

Tôi im lặng.

Bà cười buồn.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan