Chương 2
Kết quả, ngay trước ngày ký hợp đồng, mẹ chồng gọi điện nói cậu ở quê đột nhiên nhập viện, cần ph/ẫ/u th/u/ậ/t nên tiền đã cho cậu vay hết rồi.
Cuối cùng, 80 nghìn tệ ấy là do mẹ tôi phải rút tiền tiết kiệm có kỳ hạn trước thời hạn để đưa cho chúng tôi.
Mãi về sau tôi mới biết, số tiền được cho là đã cho cậu vay thực chất được dùng để mua ô tô cho Chu Khải.
Chiếc xe ấy có giá 180 nghìn tệ.
Trả trước 100 nghìn tệ, số còn lại vay ngân hàng.
Sau khi biết chuyện, tôi đã c/ã/i nh/a/u với Chu Minh.
Lúc đó, hắn ôm đầu ngồi trên ghế sofa, chỉ nói một câu:
“Xe cũng mua rồi, em bảo anh phải làm sao?”
Câu nói ấy, tôi đã ghi nhớ suốt bảy năm.
Có những món n/ợ trong hôn nhân, không phải vì bạn thích ghi nhớ.
Mà bởi người khác hết lần này đến lần khác nhắc nhở bạn rằng tuyệt đối không được quên.
Bữa cơm sinh nhật hôm ấy cuối cùng kết thúc trong bầu không khí vô cùng khó chịu.
Chu Khải là người đứng dậy đầu tiên, nói rằng bạn bè gọi hắn ra ngoài.
Mẹ chồng sa sầm mặt, nói:
“Con cứ đi đi, chuyện ở đây không liên quan đến con.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Căn nhà trị giá hơn 2 triệu tệ đứng tên hắn, khoản vay ngân hàng 1 triệu 400 nghìn tệ còn chưa biết ai trả, vậy mà cuối cùng chuyện này lại “không liên quan đến hắn”.
Chu Khải cầm chìa khóa xe rồi thật sự bỏ đi.
Bố chồng uống cạn ly r/ư/ợ/u, quay sang nói với Chu Minh:
“Con là anh trai, có những chuyện không cần bố phải dạy chứ?”
Chu Minh vẫn chỉ đáp một câu:
“Để sau rồi nói.”
Trên đường về nhà, hắn không nói một lời nào.
Con gái ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em ở hàng ghế sau, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Tôi cũng không hỏi.
Xe chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm, Chu Minh tắt máy nhưng vẫn không tháo dây an toàn.
Tôi biết cuối cùng hắn cũng chuẩn bị nói ra.
“Thật ra bố mẹ đã từng nhắc chuyện này với anh rồi.”
Tôi nhìn thẳng qua kính chắn gió.
“Từ bao giờ?”
“Tháng trước.”
“Nhắc chuyện gì?”
“Thì chuyện Tiểu Khải mua nhà ấy.”
“Nói cụ thể đi.”
Hắn thở dài.
“Tĩnh Tĩnh, em đừng nói chuyện bằng giọng điệu ấy được không?”
Tôi quay sang nhìn hắn.
Có thể bạn thích
“Vậy anh muốn em nói bằng giọng gì? Vui mừng bất ngờ hơn một chút à?”
Hắn im lặng vài giây.
“Bố mẹ hiện có khoảng 700 nghìn tệ, tiền trả trước bố mẹ sẽ lo. Mấy năm đầu áp lực trả góp hơi lớn, ý bố mẹ là vợ chồng mình có thể giúp được bao nhiêu thì giúp một chút.”
“Giúp bao nhiêu?”
“Vẫn chưa quyết định.”
“Chu Minh.”
Giọng tôi không lớn.
“Anh nhìn thẳng vào em mà nói.”
Hắn thật sự quay sang nhìn tôi.
Tôi hỏi:
“Rốt cuộc là giúp bao nhiêu?”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
“5.000 tệ mỗi tháng.”
Tôi sững người mất hai giây.
Không phải vì con số ấy quá lớn.
Mà bởi hắn nói ra quá trôi chảy.
Năm nghìn tệ mỗi tháng, tuyệt đối không thể là con số hắn vừa mới nghĩ ra.
“Năm nghìn tệ của ai?”
“Của ai là sao?”
“Lấy từ tiền của ai?”
“Tiền nhà mình.”
Tôi bật cười một tiếng.
Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm có chút tiếng vọng, khiến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy tiếng cười ấy thật xa lạ.
“Mỗi tháng nhà mình phải trả 6.800 tệ tiền vay mua nhà, 3.200 tệ tiền học mẫu giáo của con gái. Còn phí quản lý chỗ đỗ xe, điện nước, ăn uống, các khoản hiếu hỉ, bảo hiểm, chẳng lẽ anh không biết?”
“Anh biết.”
“Mẹ anh cũng biết à?”
“Mẹ đâu có tính chi li đến vậy.”
“Đương nhiên mẹ anh không cần tính chi li như thế.”
Tôi tháo dây an toàn.
“Bà ấy chỉ cần tính xem mỗi tháng chúng ta có thể đưa ra 5.000 tệ là đủ rồi.”
Chu Minh đưa tay kéo tôi lại.
“Em đừng nóng vội.”
Tôi rút tay về.
“Em không nóng. Bây giờ em đang vô cùng tỉnh táo.”
Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi.
“Em trai anh mua nhà, anh là anh trai, giúp nó vài năm thì có gì quá đáng đâu?”
“Đương nhiên là không quá đáng.”
Tôi gật đầu.
“Lương anh 21.000 tệ, mỗi tháng anh tự lấy 5.000 tệ từ khoản tiền riêng mà anh có toàn quyền sử dụng ra giúp em trai, em tuyệt đối không nói nửa lời.”
“Vợ chồng mà cũng phải phân chia rạch ròi đến thế sao?”
“Vừa rồi lúc quyết định căn nhà đứng tên ai, mẹ anh phân chia rõ ràng lắm mà.”
Hắn lập tức im lặng.
Tôi tiếp tục nói:
“Căn nhà chỉ đứng tên Chu Khải, em không có ý kiến. Tiền của bố mẹ anh muốn cho ai, em cũng không có ý kiến. Nhưng nhà là của cậu ấy, quyền sở hữu cũng thuộc về cậu ấy, tiền trả trước do bố mẹ anh bỏ ra, cuối cùng lại bắt vợ chồng mình mỗi tháng góp 5.000 tệ trả n/ợ ngân hàng. Đây là kiểu giúp đỡ gì vậy?”
“Sau này tài sản của bố mẹ chẳng phải vẫn thuộc về hai anh em bọn anh sao?”
“Anh chắc chắn chứ?”
Hắn nhíu mày.
“Em có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
“Không có ý gì cả.”
Tôi nhìn Chu Minh, chậm rãi nói tiếp:
“Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Nếu sau này bố mẹ anh để lại toàn bộ tài sản cho Chu Khải, anh có còn cảm thấy năm nghìn tệ mỗi tháng này là chuyện đương nhiên không?”