Lâm Vãn Nghi vẫn chưa chịu dừng. “Chị lại giả bệnh sao? Mỗi lần làm chuyện sai, chị đều dùng cách này để A Kiêu mềm lòng…”

“Ra ngoài.” Ôn Cảnh lạnh lùng nói.

“Anh là ai mà—”

“Nếu cô tiếp tục kích động bệnh nhân, tôi sẽ gọi bảo vệ và ghi toàn bộ hành vi vào hồ sơ.”

Lâm Vãn Nghi biến sắc.

Đúng lúc ấy, Tiểu Hạo đột nhiên vùng khỏi tay cô ta, chạy đến giường tôi.

Thằng bé nhét một viên kẹo đã hơi chảy vào tay tôi, vừa khóc vừa nói: “Dì đừng chết. Bà nội nói dì chết rồi thì mẹ mới được cưới chú Kiêu, nhưng con không muốn dì chết.”

Cả phòng lặng như tờ.

Mặt Lâm Vãn Nghi trắng bệch. Cô ta túm lấy con. “Con nói linh tinh gì vậy?”

Tiểu Hạo sợ hãi co rúm người.

Tôi nhìn dấu tay đỏ trên cổ tay thằng bé, lạnh giọng: “Buông nó ra.”

“Đây là con tôi!”

“Vậy cô càng không nên làm đau nó.”

Lâm Vãn Nghi nghiến răng, cuối cùng vẫn buông tay. Cô ta cúi xuống sửa lại áo cho con, thì thầm đe dọa điều gì đó. Tiểu Hạo lập tức im bặt.

Trước khi đi, thằng bé quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy không có thù hận, chỉ có một nỗi sợ quá lớn so với tuổi.

Cửa vừa đóng, Tống Nhược đã chửi thành tiếng.

Tôi mở lòng bàn tay. Viên kẹo được bọc trong một mảnh giấy nhỏ. Có lẽ lúc nãy Tiểu Hạo nhét cả hai cho tôi.

Trên giấy là hình vẽ bằng bút sáp: một người phụ nữ nằm dưới đất, cạnh đó là chiếc vòng cổ màu đỏ. Một người khác đang cúi xuống lấy nó.

Người lấy vòng có mái tóc dài, mặc váy xanh.

Váy hôm nay của Lâm Vãn Nghi cũng màu xanh.

Phía dưới bức tranh có mấy chữ nguệch ngoạc:

“Mẹ bảo con quên đi.”

Tôi siết mảnh giấy, toàn thân lạnh buốt.

Tống Nhược chụp ảnh lại. “Đứa bé đã nhìn thấy chuyện gì đó.”

“Chiếc vòng cổ.” Tôi nói. “Có lẽ là chiếc vòng trong cuốn sổ.”

Ôn Cảnh nhìn về phía cửa. “Đừng đánh động cô ta. Nếu chiếc vòng quan trọng, cô ta sẽ tìm cách hủy nó.”

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Gần hai giờ sáng, điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Muốn biết năm năm qua cô đã làm gì, sáng mai đến kho số 17 ở cảng Đông. Đi một mình.”

Kèm theo tin nhắn là bức ảnh chiếc vòng ngọc đỏ của mẹ tôi.

Tôi không ngu ngốc đến mức đi một mình.

Tống Nhược báo cảnh sát. Ôn Cảnh gắn thiết bị định vị vào lớp lót áo khoác của tôi. Chúng tôi thống nhất rằng họ sẽ giữ khoảng cách, nếu sau mười phút tôi không gửi tín hiệu an toàn thì lập tức xông vào.

Kho số 17 nằm ở khu cảng cũ, xung quanh gần như không còn người qua lại. Cửa sắt hé mở. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng xuyên qua mấy ô cửa vỡ trên mái.

“Trình Giai?” Tôi gọi.

Một bóng người từ sau thùng hàng bước ra.

Quả nhiên là cậu trợ lý trong ký ức của tôi, nhưng gầy hơn rất nhiều. Trên trán cậu ấy có một vết sẹo dài, chân trái hơi khập khiễng.

“Giám đốc Triệu.”

Chỉ bốn chữ ấy đã khiến sống mũi tôi cay xè. Từ khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều gọi tôi là kẻ điên, là Phó phu nhân, là người ngoài. Đây là người đầu tiên gọi tôi bằng chức danh từng thuộc về tôi.

“Chiếc vòng đâu?”

Trình Giai lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong đúng là vòng cổ của mẹ. Mặt dây chuyền bằng ngọc đỏ, phía sau có một khe cắm rất mảnh.

Cậu ấy nhấn nhẹ. Một thẻ nhớ nhỏ bật ra.

“Chị đã đưa nó cho tôi trước khi xảy ra chuyện ở hồ.”

“Trong này có gì?”

“Bằng chứng Lâm Vãn Nghi đánh cắp bản thiết kế, sửa camera và tráo thuốc của chị.”

Tôi siết chặt chiếc hộp. “Tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện?”

Trình Giai cúi đầu. “Em xin lỗi.”

Cậu kể, hai năm trước tôi phát hiện thuốc mình uống không phải loại bác sĩ ban đầu kê. Tôi bí mật nhờ Trình Giai điều tra. Cậu ấy tìm được bản sao camera phòng thay đồ, trong đó quay rõ cảnh Lâm Vãn Nghi bỏ một gói bột vào bình nước của tôi, sau đó tự ngã xuống cầu thang rồi vu cho tôi đẩy.

Chúng tôi còn lần ra việc bác sĩ Hà nhận tiền qua một công ty vỏ bọc do anh trai Lâm Vãn Nghi đứng tên.

Nhưng trước ngày giao chứng cứ cho cảnh sát, Trình Giai bị xe đâm. Em gái cậu bị người lạ theo dõi. Một tài khoản ẩn danh gửi ảnh gia đình, ép cậu giao thẻ nhớ và rời khỏi thành phố.

“Em đưa cho họ một bản giả.” Trình Giai nói. “Bản thật chị giấu trong vòng cổ. Sau đó chị xảy ra chuyện ở hồ. Em nghe nói chị mất trí, Phó tổng cấm tất cả mọi người nhắc đến chuyện cũ. Em đã hèn nhát bỏ đi.”

“Ai đe dọa cậu?”

“Em không biết. Nhưng số tiền chuyển cho tài xế gây tai nạn xuất phát từ quỹ riêng của…” Cậu ấy nhìn tôi, chậm rãi nói: “Phó phu nhân.”

Mẹ Phó Đình Kiêu.

Tôi nhớ đến câu Tiểu Hạo nói: “Bà nội nói dì chết rồi…”

Một tiếng động khẽ vang lên phía sau.

Trình Giai biến sắc. “Ai?”

Không có tiếng trả lời.

Ngay sau đó, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Lửa bùng lên ở cửa kho, chỉ trong vài giây đã chặn mất lối ra.

“Chạy!”

Trình Giai kéo tôi về phía cửa sau, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Khói đen cuồn cuộn tràn xuống. Tôi lấy điện thoại gửi tín hiệu, màn hình chỉ hiện một vạch sóng yếu ớt rồi tắt ngóm.

Thiết bị định vị vẫn còn.

Tôi cố giữ bình tĩnh, tìm quanh kho. Phía trên có một ô cửa kính, nhưng cao gần bốn mét. Trình Giai đẩy mấy thùng gỗ chồng lên nhau.

“Chị trèo lên trước.”

Lửa bén vào dãy thùng phía Đông, phát ra tiếng nổ lớn. Một thanh sắt trên mái rơi xuống. Trình Giai đẩy tôi ra, bị thanh sắt đập vào vai.

“Trình Giai!”

“Em không sao… Chị đi đi!”

Tôi cố kéo cậu ấy dậy nhưng cánh tay phải đau đến mất sức. Khói tràn vào phổi khiến tôi ho sặc sụa. Trong cơn hỗn loạn, một đoạn ký ức khác bất ngờ hiện về.

Hai năm trước, bên hồ nhân tạo của Phó gia, cũng có người đẩy tôi từ phía sau. Tôi túm được Tiểu Hạo đang đứng sát lan can, cả hai cùng rơi xuống nước. Tôi dùng chút sức cuối cùng nâng thằng bé lên, còn bản thân chìm dần.

Trên bờ, Lâm Vãn Nghi hét lên:

“Triệu Nguyệt muốn giết con em!”

Phó Đình Kiêu nhảy xuống, bơi qua tôi để ôm lấy Tiểu Hạo.

Tôi nhìn bóng anh xa dần, bàn tay buông khỏi mặt nước.

Người cuối cùng kéo tôi lên là một nhân viên làm vườn.

Khi tỉnh lại, Phó Đình Kiêu đứng trước giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu, tự tay bẻ gãy cánh tay đang truyền dịch của tôi.

“Nếu Tiểu Hạo có chuyện, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Cơn đau trong ký ức chồng lên cơn đau hiện tại.

Tôi ngã quỵ.

Đúng lúc ấy, cửa sắt phía trước vang lên tiếng va đập dữ dội. Qua màn lửa, tôi nghe thấy tiếng ai đó gào tên mình.

“Triệu Nguyệt!”

Phó Đình Kiêu lao vào như kẻ mất trí.

Áo khoác anh bén lửa, cánh tay bị mảnh kính cứa rách. Anh không hề dừng lại, đá văng thanh sắt đang đè lên Trình Giai rồi cúi xuống bế tôi.

Tôi mê man túm lấy cổ áo anh. “Cứu cậu ấy trước…”

“Người của tôi sẽ cứu.” Giọng anh run lên. “Em nhìn anh. Triệu Nguyệt, không được ngủ.”

Phía ngoài, Ôn Cảnh và cảnh sát vừa phá được cửa sau. Trình Giai được đưa ra ngoài. Phó Đình Kiêu ôm tôi chạy xuyên qua biển lửa, dùng lưng che cho tôi khi một mảng trần đổ xuống.

Khoảnh khắc ra khỏi nhà kho, tôi nghe thấy tiếng anh nghẹn lại bên tai:

“Anh xin em… đừng bỏ anh.”

Tôi mở mắt nhìn gương mặt đầy tro bụi ấy.

Trong một thoáng, anh giống hệt chàng trai từng xông vào ngọn núi cứu tôi năm nào.

Nhưng rồi ký ức về cánh tay bị anh bẻ gãy lại hiện lên.

Tôi buông cổ áo anh, thì thầm:

“Phó Đình Kiêu, người bỏ tôi trước… là anh.”

Vụ cháy khiến Phó Đình Kiêu bị bỏng sau lưng và gãy hai xương sườn.

Tôi chỉ bị ngạt khói nhẹ. Trình Giai bị thương ở vai nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát tìm thấy dấu vết chất dẫn cháy và camera của một nhà kho gần đó đã quay được chiếc xe rời hiện trường đúng lúc ngọn lửa bùng lên.

Biển số xe là giả.

Truyện Mới

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Tự Do Sau Bão Giông

Tự Do Sau Bão Giông

B-é Cưng Biết Tuốt

B-é Cưng Biết Tuốt

Âm Mưu Ngày Cưới

Âm Mưu Ngày Cưới

Tiểu Tam Là Em Gái

Tiểu Tam Là Em Gái

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Thiếu Gia Giả Điên

Thiếu Gia Giả Điên

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm