Bên trong là hàng trăm bản phác thảo trang sức từ nhiều năm trước. Một số bị vò nát, một số có vết cà phê và dấu giày. Ở dưới cùng là tấm danh thiếp của “Cuộc thi Thiết kế Trang sức Ánh Dương”.
Năm năm trước, tôi đã vượt qua vòng sơ loại và được mời sang Paris dự chung kết. Nhưng vì hôn lễ với Phó Đình Kiêu, tôi bỏ cuộc.
Khi đó anh từng ôm tôi, nói: “Sau này anh sẽ cho em cả một thương hiệu, cần gì tranh một giải thưởng nhỏ.”
Sau này, tôi thật sự có phòng thiết kế của riêng mình.
Rồi anh cũng tự tay lấy nó đi.
Tôi vuốt phẳng tấm danh thiếp. Cuộc thi năm nay còn mười hai ngày nữa là hết hạn đăng ký.
Đề bài: Tái sinh.
Tôi lấy giấy bút, ngồi xuống bên cửa sổ.
Suốt một đêm, tôi vẽ một đôi cánh gãy. Từ vết nứt ở giữa, một nhánh cây non vươn lên, quấn lấy viên hồng ngọc đỏ như máu.
Tôi đặt tên tác phẩm là “Sau Tro Tàn”.
Lúc trời sáng, Tống Nhược đặt cốc sữa trước mặt tôi. “Cậu định quay lại?”
“Không.” Tôi nhìn bản thiết kế. “Tớ định bắt đầu lại.”
Muốn biến bản vẽ thành sản phẩm trong mười hai ngày gần như là chuyện không thể.
Xưởng chế tác cũ từng hợp tác với tôi đều thuộc chuỗi cung ứng của Phó thị. Có nơi từ chối thẳng, có nơi hứa rồi lại viện cớ hủy hẹn. Không cần hỏi cũng biết có người đã đánh tiếng.
Tôi tưởng là Phó Đình Kiêu.
Cho đến khi anh xuất hiện trước căn hộ của Tống Nhược, mang theo danh sách năm xưởng độc lập.
“Những xưởng từ chối em do mẹ anh gây áp lực.” Anh nói. “Anh đã xử lý rồi.”
“Tôi không cần.”
“Anh biết.” Anh đặt danh sách xuống. “Đây không phải giúp đỡ. Chỉ là trả lại cơ hội vốn thuộc về em.”
“Cơ hội của tôi không cần anh trả.”
Phó Đình Kiêu khựng lại. Mấy ngày không gặp, anh gầy đi trông thấy. Vết bỏng sau lưng chưa lành khiến anh đứng không được thẳng, nhưng vẫn mặc áo sơ mi kín đáo như thường.
“Nguyệt Nguyệt, anh không ngăn em ly hôn vì tài sản.”
“Tôi biết.”
“Anh chỉ…”
“Không cam lòng?” Tôi nhìn anh. “Anh từng nghĩ tôi không thể sống thiếu anh. Bây giờ phát hiện người muốn rời đi thật sự là tôi, lòng tự trọng của anh chịu không nổi?”
“Không phải.”
“Vậy anh yêu tôi?”
Anh im lặng một giây. “Anh chưa từng ngừng yêu em.”
Tôi bật cười. “Phó Đình Kiêu, tình yêu của anh đáng sợ quá.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Anh yêu tôi nên tin người khác hơn tôi. Yêu tôi nên bẻ gãy tay tôi. Yêu tôi nên cướp sự nghiệp của tôi cho người khác. Nếu đó là tình yêu, tôi thà cả đời không được yêu.”
Mỗi câu nói giống như một nhát dao, nhưng tôi không còn muốn thương xót anh.
Anh đứng rất lâu, cuối cùng chỉ nói: “Anh sẽ ký. Nhưng cho anh mười ngày để xử lý mọi thứ.”
“Ba ngày.”
“Năm ngày.”
“Được.”
Phó Đình Kiêu gật đầu. Khi quay đi, anh bỗng dừng lại.
“Xưởng cuối cùng trong danh sách không biết quan hệ giữa chúng ta. Chủ xưởng là thầy cũ của em. Ông ấy đồng ý gặp vì nhận ra phong cách bản vẽ.”
Anh không chờ tôi trả lời.
Tôi nhìn tờ giấy trên bàn, cuối cùng vẫn gọi cho xưởng cuối cùng.
Chủ xưởng là thầy Trần, người từng hướng dẫn tôi ở đại học. Vừa gặp, ông đã gõ mạnh cây thước xuống bàn.
“Bốn năm trời không cầm bút, em còn biết quay lại?”
Tôi cúi đầu. “Em xin lỗi.”
“Xin lỗi tôi làm gì? Người em có lỗi nhất là chính em!”
Có thể bạn thích
Ông mắng tôi suốt nửa giờ, rồi đeo kính lên xem bản vẽ. Xem xong, ông im lặng thật lâu.
“Đôi cánh này đẹp, nhưng quá nặng nề. Người tái sinh không mang theo xiềng xích.”
Tôi nhìn lại tác phẩm. Ở chân đôi cánh, những đoạn xích do tôi vô thức vẽ vẫn còn quấn chặt.
“Em không buông được thì tác phẩm cũng không bay lên được.”
Tôi hiểu ông không chỉ nói về bản vẽ.
Tối đó, tôi xóa toàn bộ dây xích. Thay vào đó, tôi thêm một đường cong mềm như gió nâng đôi cánh lên.
Ôn Cảnh đến mang thuốc đúng lúc tôi hoàn thành chỉnh sửa. Anh đặt túi đồ xuống, quan sát bản vẽ.
“Đẹp hơn hôm qua.”
“Anh hiểu trang sức?”
“Không. Nhưng tôi hiểu cảm giác muốn sống.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ôn Cảnh kéo ghế ngồi đối diện. “Bảy năm trước, em gái tôi tự sát vì trầm cảm. Trước đó con bé từng tìm tôi, nhưng tôi bận một ca phẫu thuật và bảo nó đợi.”
Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện riêng.
“Khi tôi quay lại, nó đã không còn nữa. Từ đó tôi luôn nghĩ, nếu hôm ấy mình dừng lại năm phút thì mọi chuyện có khác không.”
“Vì vậy anh mới giữ cuốn sổ của tôi?”
“Ừ.” Anh khẽ cười, nụ cười buồn bã. “Tôi không cứu được em gái. Tôi từng nghĩ ít nhất mình có thể không bỏ mặc thêm một người đang cầu cứu.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh không nói lời hoa mỹ, cũng không hứa bảo vệ tôi cả đời. Anh chỉ âm thầm giữ lại một cuốn sổ suốt bốn năm.
“Cảm ơn anh.”
“Triệu Nguyệt.” Ôn Cảnh nói. “Tôi giúp cô không phải vì thương hại.”
Tôi hiểu ý anh, nhưng chưa sẵn sàng tiếp nhận.
“Tôi biết.”
Anh không ép tôi, chỉ đứng dậy. “Vậy cô nhớ uống thuốc đúng giờ. Lần này là thuốc có nhãn, có đơn, cô có thể kiểm tra từng viên.”
Tôi bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Ngoài cửa, có một bóng người đứng lặng.
Phó Đình Kiêu nhìn nụ cười của tôi qua khe cửa, rồi cúi xuống tờ thỏa thuận ly hôn đã ký trong tay.
Anh không gõ cửa.
Ngày thứ năm, luật sư của Phó Đình Kiêu mang thỏa thuận đến.
Anh đã ký.
Ngoài hai mươi triệu và ba căn nhà như thỏa thuận ban đầu, anh còn chuyển toàn bộ cổ phần của nhãn hàng trang sức thuộc Phó thị sang tên tôi.
Tôi gạch phần đó đi.
“Thân chủ của tôi nói đây là thứ vốn thuộc về cô.” Luật sư giải thích.
“Không.” Tôi đáp. “Nhãn hàng được xây dựng bằng tiền của Phó thị. Những thiết kế bị lấy cắp, tôi sẽ đòi lại bằng pháp luật. Còn cổ phần, tôi không nhận.”
“Phó tổng đã đoán cô sẽ từ chối.”
Luật sư đưa thêm một tài liệu. Đó là đơn từ bỏ quyền sở hữu đối với mười bảy bộ thiết kế đứng tên Phó thị, xác nhận tác giả thật sự là tôi. Kèm theo là văn bản xin lỗi công khai và cam kết bồi thường.
Lần này tôi nhận.
Không phải vì tình cảm, mà vì đó là công sức của tôi.
Thủ tục ly hôn hoàn tất vào một buổi sáng đầy nắng.
Phó Đình Kiêu đến sớm hơn tôi. Anh mặc bộ vest đen từng mặc trong hôn lễ, cà vạt màu xám bạc. Năm năm trước, cũng trong bộ đồ này, anh khóc khi đeo nhẫn cho tôi.
Hôm nay anh không khóc.
Chỉ có đôi mắt đỏ và vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Nhân viên đưa giấy chứng nhận cho chúng tôi. Phó Đình Kiêu cầm cuốn sổ nhỏ, đầu ngón tay trắng bệch.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Còn chuyện gì?”
“Nếu năm đó anh tin em…”
“Không có nếu.”
Anh cười khổ. “Anh biết.”
Tôi tháo nhẫn cưới đặt vào lòng bàn tay anh. “Trả anh.”
Phó Đình Kiêu không nhận. “Nó là của em.”
“Tôi không cần.”
“Vậy vứt đi.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn từng được anh đấu giá với giá trên trời. Cuối cùng tôi đặt nó lên bậc cửa sổ bên cạnh.
“Anh tự xử lý.”
Tôi quay người bước xuống bậc thềm.
Phó Đình Kiêu bỗng gọi với theo: “Anh sẽ chờ.”
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Đừng chờ. Tôi sẽ không quay lại.”
“Đó là việc của anh.”
“Vậy tùy anh.”
Tôi bước về phía Tống Nhược và Ôn Cảnh đang đứng bên kia đường. Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp đến mức khiến tôi muốn khóc.
Không phải vì buồn.
Mà vì cuối cùng tôi cũng tự do.
Chiều hôm ấy, một tin tức khác làm chấn động giới kinh doanh.
Phó Đình Kiêu tổ chức họp báo, công khai toàn bộ sai phạm nội bộ của Phó thị liên quan đến việc đánh cắp thiết kế và chèn ép cựu giám đốc. Anh tự nhận trách nhiệm quản lý, xin lỗi tôi trước hàng triệu người xem trực tiếp, đồng thời tuyên bố từ chức tổng giám đốc trong thời gian điều tra.
Phóng viên hỏi quan hệ giữa anh và Lâm Vãn Nghi.