Chương 31
Tạ Đình đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính.
Anh bất giác nhớ đến ngày Thẩm Kiều trả lại chiếc ô cũ, nói rằng giữa họ chưa từng tồn tại một món nợ cứu mạng có thể dùng để đổi lấy tình cảm.
Ngày ấy, anh không thể hiểu tại sao cô có thể nói ra những lời lạnh lùng đến thế.
Anh từng đưa ô cho cô.
Từng ở bên cô trong những ngày khó khăn nhất.
Từng tin rằng bản thân chính là người hiểu cô hơn bất kỳ ai.
Tạ Đình đã nghĩ những điều ấy đủ để chứng minh tình yêu của mình.
Nhưng anh quên rằng một người có thể từng làm rất nhiều việc tốt, đồng thời vẫn có thể gây ra những tổn thương không thể xem nhẹ.
Một mối quan hệ cũng có thể từng chứa đựng vô số khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng cuối cùng vẫn trở thành một mối quan hệ không thể tiếp tục.
Tình yêu không phải chiếc ô đủ lớn để che phủ tất cả sai lầm.
Những điều tốt đẹp trong quá khứ càng không phải giấy phép để một người tùy ý gây tổn thương ở hiện tại.
Tạ Đình cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Những vết sẹo để lại từ vụ cháy đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn còn hiện rõ trên da.
Có một thời gian, anh từng nghĩ rằng nếu mình liều mạng cứu Thẩm Kiều, ít nhất cô cũng sẽ hiểu anh vẫn còn yêu cô đến mức nào.
Khi ấy, anh chưa nhận ra ngay cả hành động đó cũng không thể quyết định cô phải cảm thấy ra sao.
Thẩm Kiều có thể biết ơn anh.
Nhưng cô vẫn có quyền lựa chọn rời đi.
Hai điều ấy chưa bao giờ mâu thuẫn.
Tạ Đình phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu rằng yêu một người không đồng nghĩa với việc được quyền đòi hỏi người ấy đáp lại tình cảm.
Càng không có nghĩa có thể dùng sự hy sinh, nỗi đau hay lòng hối hận để buộc một người tiếp tục ở lại.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều.
Tạ Đình đứng yên rất lâu rồi mới quay vào phòng, tắt đèn và nằm xuống.
Ngày mai anh vẫn phải đi làm.
Vẫn phải hoàn thành những công việc còn dang dở.
Vẫn phải tiếp tục sống cùng những hậu quả do chính lựa chọn của mình tạo ra.
Anh không biết liệu một ngày nào đó mình có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ hay không.
Nhưng ít nhất, anh hiểu mình không được phép kéo Thẩm Kiều trở lại bóng tối chỉ vì bản thân vẫn chưa tìm thấy đường ra.
Cô đã bước về phía ánh sáng thuộc về mình.
Còn anh, cuối cùng cũng phải học cách tự bước tiếp.
Chiếc nhẫn cũ vẫn nằm trong ngăn kéo, nhưng Tạ Đình không còn lấy nó ra mỗi ngày như trước.
Có những thứ đến lúc nhặt lên đã quá muộn.
Không phải vì chúng đã biến mất, mà bởi người từng trao chúng cho mình từ lâu đã không còn muốn nhận lại.
Anh từng có một người phụ nữ sẵn lòng tin tưởng mình.
Chính anh đã không biết trân trọng niềm tin ấy.
Và đến bây giờ, điều duy nhất Tạ Đình còn có thể làm là sống sao cho những sai lầm đó không lặp lại với bất kỳ ai khác.
Bên ngoài, tiếng mưa dần nhỏ lại.
Có thể bạn thích
Tạ Đình khép cửa sổ, quay lưng bước vào căn phòng yên tĩnh.
Lần này, anh không còn chờ đợi tiếng mở cửa trở về nữa.
**Ngoại truyện: Ngôi nhà có tiếng cười
Hai năm sau ngày cưới, tôi phát hiện mình mang thai trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Bác sĩ mỉm cười chúc mừng, còn tôi lại ngồi lặng trên ghế, nhìn tờ kết quả trong tay rất lâu.
Tôi biết mình nên vui.
Thế nhưng cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng lại là sợ hãi.
Tôi sợ những tháng ngày sắp tới sẽ lặp lại cơn ác mộng năm xưa. Sợ một ngày nào đó, ngay khi vừa bắt đầu tin tưởng vào tương lai, tôi lại phải đối diện với một mất mát mà bản thân không thể ngăn cản.
Rời khỏi phòng khám, tôi ngồi trong xe rất lâu mới lấy điện thoại gọi cho Hoài Cẩn.
Anh gần như bắt máy ngay lập tức.
“Em khám xong chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Tôi cúi xuống nhìn tờ kết quả trong tay, cổ họng nghẹn lại.
“Hoài Cẩn, em có thai rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, giọng anh vang lên, không giấu được niềm vui nhưng vẫn có chút dè dặt như sợ phản ứng quá mạnh sẽ khiến tôi thêm áp lực.
“Thật sao? Em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?”
Tôi khẽ đáp một tiếng.
Hoài Cẩn không hỏi tại sao tôi không vui, cũng không trách tôi vì đã không báo tin ngay khi biết kết quả. Anh chỉ bảo tôi cứ ngồi yên ở đó chờ rồi vội vàng đến đón.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước về phía mình, tôi không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt lập tức trào ra.
Hoài Cẩn ôm tôi vào lòng nhưng không vội nói những câu an ủi sáo rỗng. Anh để tôi khóc một lúc, chờ đến khi hơi thở dần ổn định mới nhẹ nhàng hỏi:
“Em đang sợ, đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Em sợ chuyện năm đó sẽ xảy ra lần nữa.”
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi khẽ siết lại.
“Anh biết em sợ. Chúng ta không cần giả vờ rằng mọi chuyện đều dễ dàng. Mình sẽ đi khám đầy đủ, hỏi bác sĩ tất cả những gì cần biết rồi cùng nhau trải qua từng giai đoạn. Nếu thật sự có chuyện cần lo lắng, chúng ta sẽ đối diện với nó khi nó đến.”
Hoài Cẩn không hứa rằng mọi chuyện nhất định sẽ thuận lợi.
Anh cũng không bảo tôi phải quên đi quá khứ để toàn tâm đón nhận niềm vui hiện tại.
Anh chỉ ngồi bên cạnh, cùng tôi xem lại lịch khám, ghi ra những vấn đề cần hỏi bác sĩ và bàn bạc từng việc phải chuẩn bị trong thời gian tới.
Sự bình tĩnh ấy khiến trái tim căng cứng của tôi dần thả lỏng.
Tôi chợt nhận ra mình không cần một người có thể xóa sạch mọi nỗi sợ trong lòng.
Điều tôi cần chỉ là một người không bỏ mặc tôi khi nỗi sợ ấy xuất hiện, càng không lợi dụng sự yếu đuối của tôi để quyết định thay tôi.
Tối hôm đó, chúng tôi trở về nhà muộn hơn thường lệ.
Hoài Cẩn nấu một bữa tối đơn giản. Tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn anh cẩn thận đặt bát canh nóng xuống trước mặt, trong lòng bất giác nhớ về những năm tháng đã qua.
Ngày trước, tôi từng ngây thơ cho rằng chỉ cần có một người đàn ông thật lòng yêu mình, cuộc đời từ đó sẽ trở nên an toàn.
Sau này tôi mới hiểu, tình yêu không thể bảo đảm tai họa sẽ không bao giờ xảy đến.
Điều tình yêu có thể làm là khiến hai người sẵn lòng cùng nhau đối diện với những bất ngờ của cuộc sống, để không một ai phải âm thầm chịu đựng tất cả một mình.
Tôi đưa tay khẽ đặt lên bụng.
Lần đầu tiên kể từ lúc nhận kết quả, tôi bắt đầu nghĩ đến đứa trẻ bằng một cảm xúc khác ngoài sợ hãi.
Tôi không biết con sẽ giống ai, sẽ có đôi mắt thế nào, sau này thích ăn món gì hay sẽ mang tính cách ra sao.
Tôi chỉ mong con có thể bình an chào đời, lớn lên trong một mái nhà nơi con được tự do nói lên suy nghĩ của mình mà không phải học cách nhìn sắc mặt người lớn để tránh khiến bất kỳ ai phật ý.
Một mái nhà nơi tình yêu không phải phần thưởng dành cho sự ngoan ngoãn.
Một mái nhà nơi tiếng khóc không bị xem là phiền phức, sự phản đối không bị coi là hỗn hào và lời xin lỗi không chỉ được nói ra để nhanh chóng kết thúc một cuộc tranh cãi.
Tôi muốn dành cho con một tuổi thơ như thế.
Không phải để bù đắp cho đứa trẻ tôi từng mất.
Mà bởi đứa trẻ đang lớn lên trong cơ thể tôi xứng đáng được có một cuộc đời của riêng mình.
Những tháng đầu thai kỳ không hề dễ dàng.
Tôi vẫn đi làm, vẫn xử lý công việc của công ty và quỹ hỗ trợ, nhưng đôi khi chỉ một cơn đau bụng thoáng qua cũng đủ khiến ký ức năm năm trước lập tức ùa về.
Có những đêm tôi bất chợt tỉnh giấc, theo bản năng đưa tay đặt lên bụng rồi ngồi bất động trong bóng tối, mãi đến khi nhịp thở trở lại bình thường mới có thể nằm xuống.
Hoài Cẩn thường tỉnh theo khi nghe thấy tiếng động.
Anh không hỏi dồn dập, chỉ bật chiếc đèn ngủ bên giường, rót cho tôi một cốc nước ấm rồi ngồi bên cạnh.
Nếu tôi muốn kể, anh sẽ lắng nghe.
Nếu tôi không muốn nói, anh cũng chẳng ép buộc.