Chương 7
Điều tôi muốn là lấy lại số cổ phần thuộc về mình, bảo vệ tài sản cha để lại và buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm.
Tôi muốn có thể bước vào căn hộ của chính mình mà không phải lo một ngày nào đó ổ khóa lại bị người khác tự ý thay đổi.
Tôi muốn được sống mà không cần dè chừng từng lời nói, từng hành động của người từng được mình tin tưởng nhất.
Những mong muốn ấy nghe qua có vẻ bình thường đến mức chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng với tôi lúc này, chúng quan trọng hơn bất kỳ lời xin lỗi hay sự hối hận muộn màng nào.
Trên đường trở về, tôi ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi cho mình một bữa tối tử tế.
Sau đó, tôi về nhà, sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ theo hướng dẫn của Đường Thanh Du rồi đặt báo thức để đi ngủ đúng giờ.
Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Cuộc xác minh mới chỉ bắt đầu. Những tranh chấp liên quan đến cổ phần không thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều. Tạ Đình và Tô Nhược chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận việc kế hoạch của họ bị gián đoạn.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi không còn cảm thấy mình đang đứng giữa một cơn bão mà chẳng biết nên đi về đâu.
Tôi đã tìm được con đường của riêng mình.
Họ có thể tiếp tục đóng vai những kẻ chiến thắng.
Có thể dùng tiền bạc, danh tiếng hay những lời đồn để khiến người khác nghi ngờ tôi.
Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không dùng nước mắt để cầu xin họ dừng lại.
Tôi sẽ dùng chứng cứ, pháp luật và chính những thứ vốn thuộc về mình để giành lại quyền quyết định cuộc đời.
Sau buổi họp báo hôm ấy, tôi không trở về căn nhà từng sống cùng Tạ Đình nữa.
Tôi nhờ Đường Thanh Du hỗ trợ thu xếp những việc cần thiết, chỉ mang theo một ít quần áo cùng giấy tờ cá nhân. Những vấn đề liên quan đến tài sản vẫn đang trong quá trình xác minh, không thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng ít nhất, tôi không muốn tiếp tục ở lại nơi mà mỗi góc nhỏ đều nhắc nhở mình đã từng đặt lòng tin sai chỗ đến mức nào.
Biết chuyện, Hoài Cẩn chủ động đề nghị cho tôi thuê căn hộ nhỏ của em gái anh đang để trống.
Ban đầu, tôi định từ chối. Lúc bản thân đang chật vật thế này, tôi không muốn khiến người khác phải bận lòng vì mình, càng không muốn giữa chúng tôi sau này xuất hiện một món nợ tình cảm mà tôi không biết phải trả thế nào.
Dường như đã đoán trước được suy nghĩ ấy, Hoài Cẩn chuẩn bị sẵn cả hợp đồng thuê nhà. Tiền thuê, thời hạn cùng những điều khoản cần thiết đều được ghi rõ ràng, thậm chí anh còn bảo tôi cứ thanh toán đúng hạn như bất kỳ người thuê nhà bình thường nào khác.
“Anh làm thế này thì em sẽ không cảm thấy mình đang nhận sự bố thí của anh nữa, đúng không?”
Tôi nhìn bản hợp đồng trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.
Hoài Cẩn chỉ cười nhẹ.
“Em cần một chỗ để ở, còn anh có một căn hộ đang bỏ trống. Hai chuyện vừa hay giải quyết được cho nhau. Đừng nghĩ phức tạp quá.”
Cuối cùng, tôi cầm bút ký tên.
Căn hộ không lớn, đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản, nhưng cửa sổ có thể đón nắng buổi sáng. Hành lang yên tĩnh, bên cạnh phòng khách còn có một ban công nhỏ, vừa đủ đặt vài chậu cây.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi có một nơi mà chỉ cần đóng cửa lại là không phải lo sẽ có ai tùy tiện bước vào, cũng chẳng cần thấp thỏm đoán xem người ở bên cạnh mình đang che giấu điều gì.
Hoài Cẩn đưa chìa khóa cho tôi rồi dẫn tôi đi một vòng, chỉ rõ vị trí công tắc điện, cầu dao cùng những vật dụng cần thiết. Trước khi rời đi, anh đặt một túi đồ lên bàn. Bên trong có một hộp hỗ trợ giấc ngủ từ thảo dược, một chiếc đèn ngủ nhỏ và số liên lạc của chuyên gia trị liệu sang chấn mà anh đã tìm hiểu giúp tôi.
Anh không hỏi tôi đã trải qua những gì, càng không nói những câu kiểu như tôi phải mạnh mẽ lên.
Có thể bạn thích
“Em không cần phải ổn ngay lập tức. Nếu thấy khó chịu thì cứ gọi cho anh. Nếu không muốn nói chuyện, anh cũng không ép.”
Tôi cúi đầu nhìn những món đồ trên bàn, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Trước đây, tôi từng nghĩ sự quan tâm chân thành nhất định phải đi kèm những lời hứa lớn lao, phải là một người sẵn sàng làm tất cả vì mình.
Nhưng sau những chuyện đã trải qua, tôi mới hiểu đôi khi sự tử tế rất đơn giản.
Chỉ là một người biết mình đang cần gì, giúp đỡ trong phạm vi có thể, sau đó vẫn để mình được quyền lựa chọn có đón nhận hay không.
Hoài Cẩn chưa từng yêu cầu tôi phải biết ơn.
Anh càng không dùng những việc mình đã làm để đổi lấy lòng tin của tôi.
Anh chỉ cho tôi một nơi để bắt đầu lại.
Những ngày đầu chuyển đến căn hộ mới, tôi vẫn ngủ không ngon.
Chỉ cần ngoài cửa xuất hiện một tiếng động bất ngờ, tôi sẽ lập tức tỉnh giấc. Có những đêm, tôi nằm nhìn trần nhà đến gần sáng, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh mà mình muốn quên đi nhất.
Trong lòng tôi, cuộc hôn nhân ấy có lẽ đã kết thúc từ lâu. Nhưng cơ thể dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bất an đã tích tụ suốt một quãng thời gian dài.
Theo lời giới thiệu của Hoài Cẩn, tôi bắt đầu gặp chuyên gia trị liệu.
Tôi học cách nhận biết thời điểm bản thân sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn, tập điều chỉnh nhịp thở chậm lại và không còn ép mình phải lập tức bình tĩnh chỉ vì sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối.
Tôi cũng từng chút sắp xếp lại cuộc sống.
Buổi sáng thức dậy đúng giờ, tự chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, đi làm, xử lý những giấy tờ cần thiết, đến tối lại trở về căn hộ.
Những việc ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng chính những ngày bình thường ấy khiến tôi hiểu rằng cuộc sống của mình vẫn đang tiếp diễn, dù Tạ Đình không còn ở bên cạnh.
Cho đến một đêm mưa, mọi thứ lại trở nên khó khăn.
Hôm ấy khu nhà đột ngột mất điện. Cả căn hộ chìm vào bóng tối. Bên ngoài, gió rít từng cơn, mưa liên tục đập vào cửa kính.
Tôi vốn đang ngồi đọc tài liệu, nhưng ngay khi một tiếng sấm bất ngờ vang lên, bàn tay cầm giấy lập tức cứng đờ.
Ký ức về đêm mưa hôm đó đột ngột ùa về.
Tôi nhớ cảm giác lạnh buốt khi bị bỏ lại giữa màn mưa, nhớ khoảnh khắc nhận ra người mình tin tưởng nhất có thể nhẫn tâm đến mức nào.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, hai bàn tay lạnh ngắt dù tôi liên tục tự nhắc mình rằng hiện tại tôi đang ở trong nhà, rằng tất cả những chuyện kia đã qua rồi.
Nhưng lý trí không thể lập tức xoa dịu nỗi sợ đã ăn sâu vào cơ thể.
Tôi lần mò tìm điện thoại, định gọi cho Hoài Cẩn, nhưng ngón tay run đến mức suýt làm rơi máy.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
“Thẩm Kiều, em có ở trong đó không?”
Là Hoài Cẩn.
Tôi muốn trả lời, nhưng giọng nói như mắc lại nơi cổ họng.
Anh chờ một lúc, không nghe thấy tiếng động bên trong nên lại lên tiếng.
“Anh đang ở ngoài này. Em không cần mở cửa nếu chưa muốn. Anh chỉ muốn biết em có an toàn không.”
Tôi cũng không biết mình đã ngồi im như thế bao lâu.
Đến khi lấy lại được chút sức lực, tôi mới đứng dậy, chậm rãi mở cửa.
Hoài Cẩn đứng ngoài hành lang, trong tay cầm một chiếc đèn pin. Ánh sáng hắt xuống nền gạch, soi rõ vẻ lo lắng nhưng có phần dè dặt trên gương mặt anh.
Nhìn thấy tôi, anh không lập tức bước đến.
“Anh vào được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Hoài Cẩn bước vào, đặt đèn pin lên bàn rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống cách tôi một khoảng vừa đủ.
Anh không hỏi tại sao tôi lại sợ mưa.
Cũng không nói rằng chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa.
Thay vào đó, anh bất ngờ kể về chậu xương rồng mình nuôi ngoài ban công.
“Em không biết đâu, anh chăm nó gần nửa năm mà chẳng thấy lớn thêm được bao nhiêu. Anh còn tưởng mình tưới ít nước quá nên tăng lượng nước lên, kết quả suýt nữa làm thối cả rễ.”