“Có chuyện gì?”
Anh không đáp ngay.
Sự im lặng kéo dài đến mức tôi có thể nhìn thấy những ngón tay anh khẽ siết quanh chiếc cốc.
Cuối cùng, anh mở lời:
“Anh cảm thấy giữa chúng ta đã có vấn đề.”
Nói xong, anh quay mặt nhìn về phía cửa sổ.
“Thời gian gần đây anh rất mệt.”
Rồi như sợ tôi cho rằng anh đang than phiền công việc, anh nói thêm:
“Không phải mệt vì công ty.”
“Anh nói cảm giác bên trong.”
Tôi không ngắt lời.
Giang Hoài Thâm tiếp tục:
“Bây giờ mỗi lần về nhà, anh đều không biết nên nói gì với em.”
“Chúng ta gần như chẳng còn chuyện gì chung để nói nữa.”
Anh dừng lại.
Lần này, ánh mắt mới quay về phía tôi.
“Nhược An.”
“Em thật sự cảm thấy tiếp tục như vậy còn ý nghĩa sao?”
Tôi nhìn anh.
Tôi có thể kể cho anh nghe mình đã làm bao nhiêu việc trong căn nhà này.
Có thể hỏi ngược lại rằng ai đã khiến cuộc sống của tôi chỉ còn xoay quanh gia đình.
Tôi cũng có thể nhắc anh nhớ chính anh từng bảo tôi nghỉ việc.
Nhưng cuối cùng, tôi chẳng nói câu nào trong số đó.
Tôi chỉ hỏi:
“Vậy anh muốn thế nào?”
Giang Hoài Thâm im lặng.
Ánh mắt anh tránh khỏi tôi.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh nghĩ… chúng ta nên dừng ở đây.”
Anh hít sâu một hơi.
“Nếu tách ra, có lẽ cả hai sẽ dễ chịu hơn.”
“Với anh, với em, có khi như vậy mới là giải thoát.”
Tôi ngồi đối diện anh.
Không gian giữa hai người bỗng yên đến lạ.
Vài giây sau, tôi hỏi:
“Ý anh là ly hôn?”
Giang Hoài Thâm rõ ràng không ngờ tôi sẽ trực tiếp nói ra hai chữ ấy.
Anh khựng lại.
Nhưng rồi vẫn gật đầu.
“…Ừ.”
“…Ừ.”
Chỉ một tiếng rất khẽ.
Nhưng cũng đủ để kết thúc mười năm của chúng tôi.
Tôi nhìn Giang Hoài Thâm.
Không hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện cũ.
Nhớ năm hai mươi tuổi, anh đứng dưới ký túc xá chờ tôi giữa trời mưa.
Nhớ năm hai mươi ba tuổi, khi tôi nhận được lời mời từ một công ty lớn, anh vui hơn cả tôi.
Nhớ ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, Giang Hoài Thâm nắm tay tôi rất chặt.
Anh từng nói:
“Nhược An, anh sẽ không bao giờ để em hối hận vì đã chọn anh.”
Sau đó, chính người đàn ông ấy ngồi trước mặt tôi.
Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói rằng chúng tôi nên dừng lại.
Tôi chợt nhận ra một chuyện.
Lời hứa không phải giả.
Tình yêu năm ấy cũng không phải giả.
Có thể bạn thích
Chỉ là con người sẽ thay đổi.
Tình yêu cũng có hạn sử dụng.
Thứ từng chân thành không có nghĩa sẽ chân thành mãi mãi.
Vậy nên tôi không hỏi anh có còn yêu tôi hay không.
Cũng chẳng hỏi bên ngoài có người khác chưa.
Tôi chỉ gật đầu.
“Được.”
Giang Hoài Thâm sững lại.
“Em nói gì?”
“Tôi nói được.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ly hôn đi.”
Có lẽ phản ứng của tôi quá khác so với tưởng tượng của anh.
Giang Hoài Thâm ngồi bất động vài giây.
“Nhược An, anh không muốn em quyết định trong lúc xúc động.”
“Tôi không xúc động.”
“Chuyện này không nhỏ.”
“Tôi biết.”
“Em có thể suy nghĩ thêm.”
“Không cần.”
Từng câu của tôi đều rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức cuối cùng, người mất tự nhiên lại biến thành anh.
Giang Hoài Thâm đặt cốc nước xuống.
“Anh biết những năm qua em đã hy sinh rất nhiều cho gia đình.”
Tôi không nói.
Anh tiếp tục:
“Nhà sẽ để lại cho em.”
“Xe cũng vậy.”
“Tiền tiết kiệm chung, anh có thể nhường phần lớn.”
“Chi phí sinh hoạt của Noãn Noãn sau này anh sẽ chịu.”
“Em không cần lo chuyện tiền bạc.”
Tôi nghe đến đó thì bật cười.
Nụ cười rất nhạt.
Nhưng Giang Hoài Thâm vẫn nhìn thấy.
Anh nhíu mày.
“Em cười gì?”
“Không có gì.”
Tôi đứng dậy.
“Anh chuẩn bị thỏa thuận đi.”
“Nhược An.”
“Còn chuyện quyền nuôi Noãn Noãn, con bé theo tôi.”
Lần này anh im lặng lâu hơn.
Sau cùng mới nói:
“Được.”
Tôi quay người đi vào phòng ngủ.
Phía sau, anh gọi tôi một lần nữa.
“Nhược An.”
Tôi dừng lại.
“Anh thật sự không muốn làm tổn thương em.”
Tay tôi đặt trên tay nắm cửa.
Một lát sau, tôi đáp:
“Giang Hoài Thâm.”
“Thứ thật sự làm tổn thương một người chưa bao giờ là hai chữ ly hôn.”
“Là tất cả những chuyện xảy ra trước khi hai chữ ấy được nói ra.”
Anh không lên tiếng.
Tôi cũng không quay đầu.
Cửa phòng khép lại.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa.
Đứng yên rất lâu.
Sau đó đi tới trước tủ quần áo.
Tôi kéo cánh tủ ngoài cùng.
Những bộ vest cũ vẫn treo ở đó.
Năm năm.
Tôi đã không mặc chúng suốt năm năm.
Tôi đưa tay phủi lớp bụi trên vai chiếc áo màu kem.
Rồi lấy nó xuống.
Đặt lên giường.
Điện thoại vang lên đúng lúc ấy.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi là Trình Mạn.
Bạn đại học của tôi.
Cũng là người hiện đang phụ trách một công ty tư vấn thương hiệu.
Tin nhắn chỉ có một câu.
“Bên tớ vẫn giữ vị trí đó cho cậu. Nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nhìn màn hình.
Ba phút sau, tôi trả lời.
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Tớ nhận.”
3. TÔ NHƯỢC AN TRỞ LẠI