Trước Sau

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào.

Mã Tú Cầm thoáng sững người: “Chị Quế Lan, chị thật sự không tranh giành sao?”

Tôi đặt bút xuống.

“Nếu chính miệng ông ấy đã quyết định như vậy thì cô cứ nhận lấy.”

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã chấp nhận số phận.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hai ngày sau, khi Mã Tú Cầm cầm giấy tờ thừa kế bước vào phòng họp công ty, chuẩn bị ký văn bản bổ nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, Thẩm Chí Cường lại đột nhiên ngăn cô ta lại.

“Bà Mã, khoan ký đã.”

“Ông Quách còn để lại một bản di chúc khác mà trước đây mọi người chưa từng xem qua.”

01

Quách Đại Dũng qua đời ngay trong đêm hôm đó.

Khi bác sĩ thông báo cấp cứu không thành công, Mã Tú Cầm là người đầu tiên lao đến bên giường bệnh, nắm chặt tay ông ta, khóc đến mức gần như không thở nổi.

“Đại Dũng, sao anh lại bỏ em mà đi như thế này? Sau này em biết phải làm sao đây?”

Tôi đứng bên cạnh, không tranh giành với cô ta.

Đợi y tá đến xử lý th/i th/ể, tôi vừa định lấy điện thoại của Quách Đại Dũng thì Mã Tú Cầm đã nhanh tay cầm cả điện thoại lẫn cặp tài liệu của ông ta.

“Cô lấy đồ của ông ấy làm gì?”

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị Quế Lan, công ty vẫn còn rất nhiều việc chưa bàn giao xong, em sẽ thay Đại Dũng xử lý.”

“Ông ấy vừa mới qua đời mà cô đã bắt đầu lo chuyện công ty rồi sao?”

“Em cũng chỉ sợ công ty rối loạn thôi. Anh ấy đã để lại cổ phần cho em, chẳng lẽ em có thể mặc kệ mọi chuyện sao?”

Tôi chìa tay ra.

“Đưa điện thoại cho tôi, trong đó còn có số liên lạc của người thân trong gia đình. Chuyện công ty để ngày mai nói tiếp.”

Mã Tú Cầm do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho tôi, nhưng nhất quyết không buông chiếc cặp tài liệu.

Tôi không tranh cãi thêm, trước tiên gọi điện thông báo cho họ hàng.

Sáng hôm sau, Thẩm Chí Cường thông báo chúng tôi đến nghe công bố di chúc chính thức.

Ngoài tôi và Mã Tú Cầm, chủ nhiệm phân xưởng lâu năm cùng người phụ trách tài chính của công ty cũng có mặt.

Thẩm Chí Cường trải tài liệu ra, đọc lần lượt từng mục.

72% cổ phần của Công ty Cơ điện Đại Thành đứng tên Quách Đại Dũng được chỉ định để lại cho Mã Tú Cầm thừa kế.

Một số tài sản cá nhân khác thuộc quyền sở hữu của ông ta cũng được để lại cho Mã Tú Cầm.

Còn tôi chỉ nhận được một căn nhà và một khoản tiền dưỡng già.

Sau khi đọc xong, không ai trong phòng lên tiếng.

Ngô Hữu Phúc, vị chủ nhiệm phân xưởng lâu năm ngồi bên cạnh, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Luật sư Thẩm, cậu không đọc nhầm đấy chứ?”

“Chủ nhiệm Ngô, nội dung di chúc đúng là như vậy.”

Ngô Hữu Phúc quay sang nhìn Mã Tú Cầm.

“Năm xưa, Đại Dũng đến tiền mua máy công cụ còn không có, chính Quế Lan đã về nhà mẹ đẻ vay tiền. Bây giờ công ty phát triển lớn mạnh rồi, ông ấy lại đối xử với cô ấy như thế này sao?”

Hốc mắt Mã Tú Cầm lại đỏ hoe.

“Chú Ngô, cháu biết chú thương chị Quế Lan, nhưng đây là quyết định của chính Đại Dũng, cháu cũng chẳng thể làm gì khác.”

La Tú Anh, người phụ trách tài chính, tiếp lời.

“Chị Hứa đã làm việc ở công ty suốt ba mươi năm, từ thu mua đến dịch vụ hậu mãi, có việc nào mà chị ấy không phải lo lắng? Cuối cùng lại chỉ để cho chị ấy chút tài sản này thôi sao?”

“Chị La, mọi người đừng hiểu lầm.”

Mã Tú Cầm lau khóe mắt.

“Em sẽ không bạc đãi chị Quế Lan đâu. Sau này nếu chị ấy gặp khó khăn gì trong cuộc sống, em nhất định sẽ giúp đỡ.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi sống với Quách Đại Dũng suốt ba mươi năm, đến cuối cùng lại phải trông chờ cô nuôi tôi lúc tuổi già sao?”

Sắc mặt Mã Tú Cầm lập tức cứng đờ.

“Chị Quế Lan, em không có ý đó.”

“Vậy thì đừng nói nữa.”

Tôi quay sang Thẩm Chí Cường.

“Di chúc và các giấy tờ liên quan, có thể để lại cho tôi một bản không?”

“Được chứ. Hôm qua bà ký chỉ là giấy xác nhận đã biết nội dung, không có nghĩa là bà từ bỏ những quyền lợi liên quan khác.”

Tôi gật đầu, cất tài liệu cẩn thận.

Vừa chuẩn bị rời đi, Mã Tú Cầm lại gọi tôi lại.

“Chị Quế Lan, còn một chuyện nữa. Khi nào chị mới giao chìa khóa văn phòng của Đại Dũng cho em?”

Ngô Hữu Phúc lập tức sa sầm mặt.

“Người còn chưa được chôn cất mà cô đã vội đòi chìa khóa văn phòng rồi sao?”

Mã Tú Cầm đáp: “Công ty không thể không có người quản lý, tôi chỉ muốn chuẩn bị trước thôi.”

Tôi lấy chùm chìa khóa trong túi ra, nhìn một cái rồi lại cất vào.

“Chìa khóa của công ty, đến lúc cần giao thì tôi sẽ giao. Đợi hoàn tất thủ tục, mọi chuyện cứ làm theo quy định của công ty.”

“Chị Quế Lan, chị không cần phải đề phòng em như vậy đâu.”

“Tôi có đề phòng cô hay không thì liên quan gì đến chuyện cô đòi chìa khóa?”

Mã Tú Cầm im bặt.

Một lúc sau, cô ta mới quay sang nhìn những người có mặt.

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng