Chương 17
“Chị…”
“Khi cô đề nghị tôi nhận hai triệu rồi từ bỏ toàn bộ quyền lợi, cô có nghĩ ông ấy sẽ yên lòng không?”
Mã Tú Cầm cúi đầu.
Tôi nói chậm rãi:
“Đừng lấy người đã mất ra làm lá chắn cho lòng tham của mình.”
Cô ta bật khóc.
Lần này, tôi không biết nước mắt là thật hay giả.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi đẩy hộp khăn giấy về phía cô ta.
“Lau nước mắt đi.”
Mã Tú Cầm ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.
Tôi nói tiếp:
“Sau đó đến phòng pháp chế làm việc.”
Hy vọng trong mắt cô ta lập tức tắt ngấm.
22
Chiều hôm ấy, Mã Tú Cầm gửi đơn xin nghỉ phép dài hạn.
Tôi không phản đối.
Bộ phận nhân sự xử lý theo quy định.
Nhưng trước khi rời công ty, cô ta còn cố lấy một số tài liệu trong văn phòng.
Nhân viên quản lý hồ sơ yêu cầu cô ta lập danh sách bàn giao.
Cô ta nổi giận.
“Tôi là tổng giám đốc! Các người dám kiểm tra đồ của tôi?”
Người phụ trách hồ sơ bình tĩnh đáp:
“Thưa bà Mã, đây là tài liệu thuộc quyền quản lý của công ty. Việc bàn giao phải tuân theo quy trình.”
Mã Tú Cầm tức đến mức ném tập hồ sơ xuống bàn.
“Được! Các người giỏi lắm!”
Cuối cùng, cô ta rời đi với chiếc túi xách cá nhân.
Tôi nghe thư ký kể lại, chỉ gật đầu.
Không vui mừng.
Cũng không tiếc nuối.
Một người có thể được trao quyền lực rất lớn.
Nhưng quyền lực ấy không đồng nghĩa với quyền coi tài sản công ty là của riêng.
Buổi tối, khi tôi chuẩn bị về nhà, Tống Minh Viễn gọi đến.
“Quế Lan, có kết quả rồi.”
Tôi dừng bước.
“Kết quả gì?”
“Cơ quan giải quyết tranh chấp đã hoàn tất một giai đoạn xem xét quan trọng đối với di chúc.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Thế nào?”
“Những chứng cứ mà Mã Tú Cầm đưa ra để cho rằng Quách Đại Dũng mất năng lực nhận thức chưa đủ sức thuyết phục.”
Tôi thở ra.
Có thể bạn thích
“Vậy bản di chúc thứ hai?”
“Các tài liệu xác thực đang được đánh giá theo hướng có lợi cho việc công nhận ý chí cuối cùng của ông Quách. Nhưng vẫn phải chờ quyết định có hiệu lực.”
Tôi gật đầu.
“Được. Tôi sẽ đợi.”
Tống Minh Viễn cười.
“Cô bình tĩnh thật đấy.”
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
“Đã đợi ba mươi năm rồi, thêm một chút cũng chẳng sao.”
Ông ấy im lặng.
Sau đó nói:
“Quế Lan, có chuyện này tôi muốn hỏi.”
“Anh hỏi đi.”
“Nếu cuối cùng cô giành lại được Đại Thành, cô có định bán không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Không.”
“Vì không nỡ?”
“Không hẳn.”
Tôi nhìn xuống khu nhà xưởng.
“Vì tôi vẫn thấy công ty này còn nhiều việc đáng làm.”
Tống Minh Viễn bật cười.
“Đúng là cô.”
Tôi hỏi:
“Là sao?”
“Ba mươi năm trước, cô cũng nói như vậy.”
Tôi ngẩn người.
Ông ấy nhắc lại:
“Ngày Đại Dũng muốn bỏ cuộc vì thiếu vốn, cô nói với tôi rằng nhà máy ấy còn nhiều việc đáng làm.”
Tôi im lặng.
Ký ức cũ bất ngờ ùa về.
Ngày ấy, tôi đã mang đôi hoa tai cưới đi bán để trả tiền nguyên liệu.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần.
Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi đơn hàng đầu tiên được giao thành công.
Hóa ra, có những thứ tôi chưa từng đánh mất.
Chỉ là suốt nhiều năm, tôi đã để người khác che khuất chúng.
23
Hai tháng sau, một cuộc họp cổ đông bất thường được tổ chức.
Lần này, Mã Tú Cầm không còn ngồi ở vị trí chủ tọa.
Cô ta ngồi cuối bàn, bên cạnh là luật sư riêng.
Trương Mỹ Phượng cũng muốn tham dự nhưng không có tư cách phù hợp nên phải đợi bên ngoài.
Tôi đến cùng Tống Minh Viễn.
Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Thẩm Chí Cường đứng lên công bố tình hình pháp lý mới nhất.
Sau quá trình giải quyết tranh chấp, bản di chúc được lập sau đã được công nhận có hiệu lực đối với phần di sản thuộc quyền định đoạt của Quách Đại Dũng.
Đồng thời, phần quyền lợi của tôi trong khối tài sản chung cũng đã được xác định theo thủ tục liên quan.
Các bên đã hoàn tất những bước cần thiết để ghi nhận quyền sở hữu cổ phần tương ứng.
Tôi không còn nhớ rõ mình đã nghe những con số ấy bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua.
Nhưng khi Thẩm Chí Cường đọc đến kết luận cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy ngực mình hơi nghẹn lại.
Sau khi xác định phần tài sản chung và thực hiện việc thừa kế theo di chúc có hiệu lực, tôi nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối tại Đại Thành.
Mã Tú Cầm không được nhận phần cổ phần mà cô ta từng tuyên bố sẽ thừa kế theo bản di chúc trước.
Cả phòng yên tĩnh.
Mã Tú Cầm đột nhiên đứng dậy.
“Không!”
Luật sư bên cạnh vội kéo tay cô ta.
Nhưng cô ta vẫn hét lên.
“Đại Dũng đã hứa với tôi!”
Không ai đáp.
Cô ta quay sang Thẩm Chí Cường.
“Ông nói đi! Có phải các người đã lừa tôi không?”
Thẩm Chí Cường bình tĩnh.
“Bà Mã, các quyền khiếu nại và thủ tục pháp lý liên quan đã được giải thích đầy đủ. Kết quả hiện tại được xác định dựa trên hồ sơ và quyết định có hiệu lực.”