Tóc buộc cao.

Mặc áo sơ mi trắng.

Hai tay dính đầy dầu máy.

Đứng bên cạnh là Quách Đại Dũng và Ngô Hữu Phúc.

Cả ba đều cười rất tươi.

Tôi nhìn bức ảnh ấy rất lâu.

Không còn đau lòng.

Chỉ thấy biết ơn cô gái trẻ năm đó.

Cô ấy đã dám bắt đầu từ con số không.

Dám chịu khó.

Dám tin tưởng.

Và dù sau này phải trải qua nhiều chuyện, cô ấy vẫn không đánh mất khả năng đứng dậy.

Đặng Thu Hà bước đến.

“Chị Hứa, đến lượt chị phát biểu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Khi tôi bước lên sân khấu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi nhìn xuống.

Hàng trăm gương mặt quen thuộc.

Có người đã nghỉ hưu.

Có người mới gia nhập công ty.

Có những người trẻ tuổi đang mang trong mình giấc mơ giống tôi năm xưa.

Tôi cầm micro.

“Ba mươi ba năm trước, Đại Thành chỉ là một cửa hàng sửa chữa nhỏ.”

“Ngày ấy, chúng tôi không có nhiều tiền, không có thiết bị hiện đại, cũng không biết tương lai sẽ ra sao.”

“Nhưng chúng tôi có một niềm tin.”

Tôi dừng lại.

“Chỉ cần làm việc tử tế, giữ chữ tín và không ngừng học hỏi, doanh nghiệp sẽ có cơ hội phát triển.”

Tôi nhìn quanh hội trường.

“Ba mươi ba năm qua, Đại Thành đã trải qua nhiều biến động.”

“Có thành công.”

“Có thất bại.”

“Có những quyết định khiến chúng ta tự hào.”

“Cũng có những sai lầm phải trả giá.”

Tôi hít một hơi.

“Nhưng điều khiến tôi vui nhất hôm nay không phải là doanh thu hay quy mô nhà máy.”

“Mà là chúng ta vẫn còn ở đây.”

“Vẫn có những người tin tưởng công ty.”

“Vẫn có những người sẵn sàng làm việc nghiêm túc.”

“Và vẫn có những người trẻ muốn tiếp tục xây dựng tương lai tại nơi này.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi mỉm cười.

“Nhân dịp này, tôi muốn công bố một quyết định.”

Màn hình phía sau chuyển sang hình ảnh mới.

Đó là kế hoạch thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo nghề và phát triển kỹ năng cho người lao động trẻ.

Đồng thời, công ty sẽ mở rộng chương trình học bổng dành cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi nói:

“Ngày trước, khi chúng tôi khởi nghiệp, có rất nhiều người đã giúp đỡ.”

“Có người cho vay tiền.”

“Có người cho mua nguyên liệu trả chậm.”

“Có người chấp nhận nhận lương muộn trong giai đoạn khó khăn.”

“Những ân tình ấy, tôi chưa từng quên.”

Tôi nhìn Ngô Hữu Phúc đang ngồi hàng đầu.

Ông ấy đã nghỉ hưu, tóc bạc trắng, nhưng vẫn cười rất tươi.

“Tôi hy vọng từ hôm nay, Đại Thành có thể trở thành nơi giúp những người trẻ có thêm cơ hội.”

“Không phải ai sinh ra cũng có điều kiện thuận lợi.”

“Nhưng ai cũng xứng đáng được trao cơ hội để chứng minh năng lực.”

Cả hội trường đứng dậy vỗ tay.

Tôi cúi đầu.

Khi bước xuống sân khấu, Ngô Hữu Phúc nắm tay tôi.

“Quế Lan, cháu làm được rồi.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Chú Ngô, cháu chỉ làm những việc nên làm thôi.”

Ông ấy lắc đầu.

“Không.”

“Cháu đã làm được điều mà ba mươi năm trước chúng ta từng mong muốn.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Điều gì?”

Ngô Hữu Phúc nhìn quanh hội trường.

“Một công ty mà người làm việc thật sự có thể ngẩng cao đầu.”

Tôi im lặng.

Sau đó mỉm cười.

35

Buổi tối hôm ấy, sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, tôi trở về nhà.

Căn biệt thự vẫn nằm trong khu dân cư cũ.

Những cây hoa quế trong sân đã cao hơn trước.

Tôi không chuyển đi.

Không phải vì tiếc những kỷ niệm với Quách Đại Dũng.

Mà vì tôi thích nơi này.

Tôi thích khoảng sân nhỏ.

Thích ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.

Thích mùi hoa quế mỗi khi vào thu.

Tôi đã sửa lại phòng khách.

Bức ảnh cưới ngày trước được cất vào một chiếc hộp.

Trên tường bây giờ treo bức tranh hoa quế do chính tay tôi vẽ.

Bức tranh không hoàn hảo.

Nhưng tôi rất thích.

Tôi thay quần áo, pha một tách trà.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.

Là Đặng Thu Hà.

“Chị Hứa, em có chuyện muốn báo.”

“Chuyện gì?”

“Bên đối tác châu Âu vừa xác nhận kế hoạch hợp tác mới.”

Tôi mỉm cười.

“Tin tốt đấy.”

“Vâng. Nhưng còn một chuyện nữa.”

“Em nói đi.”

“Ban tổ chức giải thưởng doanh nghiệp địa phương muốn đề cử chị vào danh sách những nữ doanh nhân có đóng góp nổi bật.”

Tôi bật cười.

“Chị già rồi, còn giải thưởng gì nữa?”

Đặng Thu Hà lập tức phản đối.

“Chị Hứa, tuổi tác có liên quan gì đâu?”

Tôi cười.

“Được rồi, em cứ gửi hồ sơ để chị xem.”

“Vâng!”

Trước khi cúp máy, Đặng Thu Hà nói:

“Chị Hứa, hôm nay chị phát biểu rất hay.”

“Cảm ơn em.”

“Em đặc biệt thích câu chị nói về cơ hội.”

Tôi nhìn bức tranh trên tường.

“Vì chị từng được người khác trao cơ hội.”

Đặng Thu Hà im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Vậy em cũng muốn giúp người khác có cơ hội.”

Tôi mỉm cười.

“Thế thì tốt.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng lay động cành hoa.

Tôi chợt nhớ đến ngày Mã Tú Cầm cầm bản di chúc đầu tiên, đứng trước mặt tôi với vẻ đắc thắng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan