Chương 8
Mã Tú Cầm không đáp.
Đúng chín giờ, Thẩm Chí Cường bước vào.
Anh ta mang theo một chiếc cặp khóa số màu đen.
Phía sau là hai nhân viên văn phòng luật.
Mã Tú Cầm lập tức đứng dậy.
“Luật sư Thẩm, chúng ta bắt đầu được chưa?”
“Được.”
Thẩm Chí Cường ngồi xuống.
“Trước khi bắt đầu, tôi cần làm rõ một vấn đề.”
Mã Tú Cầm cau mày.
“Vấn đề gì?”
“Cuộc họp hôm nay không thể mặc nhiên coi bà Mã là người sở hữu hợp pháp toàn bộ 72% cổ phần đứng tên ông Quách.”
Cả phòng xôn xao.
Mã Tú Cầm lập tức phản đối.
“Ông nói vậy là sao? Di chúc đã công bố rồi!”
Thẩm Chí Cường bình tĩnh.
“Di chúc đã công bố, nhưng việc xác định di sản và hoàn tất thủ tục thừa kế chưa kết thúc.”
“Ông định lật lọng?”
“Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình.”
Anh ta mở chiếc cặp.
“Bên cạnh bản di chúc đã công bố, ông Quách còn lập một văn bản di chúc khác vào thời điểm sau đó.”
Mã Tú Cầm lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Thẩm Chí Cường ngẩng đầu.
“Bà Mã, xin giữ trật tự.”
“Đại Dũng chưa từng nói với tôi!”
“Ông ấy không có nghĩa vụ phải thông báo cho bà về mọi quyết định của mình.”
Sắc mặt Mã Tú Cầm trắng bệch.
Thẩm Chí Cường lấy ra một phong bì niêm phong.
“Văn bản này được lập sau bản di chúc trước, có ghi nhận đầy đủ thời điểm, ý chí của người lập và các tài liệu chứng minh liên quan. Tính hợp lệ của nó sẽ được xác định theo quy định pháp luật.”
Anh ta nhìn quanh phòng.
“Bây giờ, tôi sẽ công bố nội dung.”
Không khí im phăng phắc.
Thẩm Chí Cường bắt đầu đọc.
“Đối với phần cổ phần hợp pháp thuộc quyền định đoạt của tôi tại Công ty Cơ điện Đại Thành, sau khi xác định và tách phần tài sản thuộc quyền sở hữu của vợ tôi, bà Hứa Quế Lan, tôi quyết định…”
Anh ta dừng một chút.
Mã Tú Cầm nắm chặt tay vịn ghế.
Có thể bạn thích
“Chuyển toàn bộ phần cổ phần thuộc di sản của tôi cho bà Hứa Quế Lan.”
Một tiếng động lớn vang lên.
Chiếc cốc trước mặt Mã Tú Cầm bị cô ta hất đổ.
Nước trà tràn khắp mặt bàn.
“Không thể nào!”
Cô ta hét lên.
“Đây là giả!”
Thẩm Chí Cường vẫn bình tĩnh.
“Bà có quyền yêu cầu kiểm tra tính xác thực của văn bản.”
“Đại Dũng yêu tôi! Anh ấy đã hứa để lại công ty cho tôi!”
Ngô Hữu Phúc đập bàn.
“Cô nói đủ chưa?”
Mã Tú Cầm quay phắt sang.
“Ông im đi!”
Ngô Hữu Phúc đứng dậy.
“Tôi đã đi theo Đại Dũng hơn ba mươi năm. Tôi chưa từng thấy người nào vừa nhận tài sản của người khác đã vội vàng đuổi người gây dựng công ty ra khỏi văn phòng như cô!”
Mã Tú Cầm tức đến run người.
“Đây là chuyện giữa tôi và Đại Dũng!”
Tôi chậm rãi đứng lên.
“Không.”
Tất cả quay sang nhìn tôi.
Tôi nói từng chữ rõ ràng.
“Đây là chuyện giữa cô và tài sản mà tôi đã dành ba mươi năm để gây dựng.”
Mã Tú Cầm nhìn tôi chằm chằm.
“Chị biết chuyện này từ trước?”
Tôi không trả lời.
Thẩm Chí Cường tiếp tục đọc.
Bản di chúc còn quy định một số khoản tiền dành để thực hiện nghĩa vụ tài chính hợp pháp, hỗ trợ người lao động lâu năm và xử lý các công việc còn tồn đọng.
Đặc biệt, Quách Đại Dũng để lại một bản giải trình về những giao dịch bất thường trong quá trình quản lý công ty.
Thẩm Chí Cường đặt văn bản xuống.
“Đây mới chỉ là phần liên quan đến việc định đoạt di sản. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được yêu cầu bảo toàn chứng cứ từ đại diện pháp lý của bà Hứa Quế Lan.”
Mã Tú Cầm ngồi phịch xuống ghế.
Quách Tiểu Quân đứng bên cạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Tôi nhìn hai người họ.
Cuối cùng, vở kịch mà họ chuẩn bị suốt bao lâu cũng đã đến lúc đổi vai.
09
Mã Tú Cầm không chịu chấp nhận.
Cô ta đập bàn, lớn tiếng yêu cầu Thẩm Chí Cường đưa ra chứng cứ.
“Các người thông đồng với nhau! Tôi không tin Đại Dũng lại thay đổi ý định!”
Thẩm Chí Cường đẩy bản sao tài liệu về phía cô ta.
“Bà có thể kiểm tra.”
Mã Tú Cầm giật lấy, lật từng trang.
Khi nhìn thấy chữ ký ở cuối văn bản, sắc mặt cô ta càng khó coi.
Tôi biết vì sao.
Chữ ký của Quách Đại Dũng có một đặc điểm rất khó bắt chước.
Chữ “Dũng” cuối cùng luôn có một nét móc kéo dài hơi lệch sang trái.
Ông ta ký như vậy suốt mấy chục năm.
Nhưng chữ ký không phải bằng chứng duy nhất.
Thẩm Chí Cường lấy ra thêm hồ sơ xác nhận quá trình lập di chúc, tài liệu y tế liên quan và các chứng cứ lưu giữ độc lập.
“Bản di chúc này được lập khi ông Quách còn có khả năng nhận thức và thể hiện ý chí. Những người liên quan đã ghi nhận quá trình lập văn bản.”
Mã Tú Cầm nghiến răng.
“Ông ấy bị bệnh nặng! Chắc chắn không tỉnh táo!”
Tống Minh Viễn lên tiếng.
“Nếu bà nghi ngờ năng lực nhận thức của người lập di chúc, bà có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét. Nhưng việc bà không đồng ý với nội dung không đủ để chứng minh văn bản vô hiệu.”