Trước Sau

Tôi cao 1m58, chồng tôi, Lâm Kiến Quốc, cao 1m72.

Hai vợ chồng đều thuộc kiểu ngoại hình bình thường đến mức ném vào giữa đám đông, quay lưng một cái là chẳng ai nhớ nổi mặt.

Da không trắng, mắt không lớn, mũi cũng chẳng cao.

Thế nhưng con trai chúng tôi, Lâm Vũ Hiên, lại hoàn toàn ngược lại.

Mười tám tuổi đã cao 1m85, vai rộng eo thon, chân dài, mày kiếm mắt sáng.

Mỗi lần thằng bé đi ngoài đường, gần như ai cũng phải ngoái đầu nhìn thêm một lần.

Sáng hôm ấy, Vũ Hiên đeo balo từ trên lầu bước xuống.

“Mẹ, con đi học đây.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vừa vặn phủ lên gương mặt thằng bé.

Tôi nhìn mà trong lòng vẫn không khỏi cảm thán.

Đứa con này của tôi, quả thật đẹp chẳng khác nào nam chính bước ra từ truyện tranh.

Nhưng người ngồi đối diện lại chẳng có vẻ gì vui vẻ.

Lâm Kiến Quốc đặt đũa xuống, nhìn con trai từ đầu đến chân thật lâu.

Mãi đến khi Vũ Hiên ra khỏi cửa, anh mới ngập ngừng:

“Em này…”

“Sao?”

Anh há miệng, cuối cùng lại lắc đầu.

“Không có gì.”

Miệng nói không có gì, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt đến mức gần như dính vào nhau.

Tôi tưởng anh gặp chuyện ở công ty nên cũng chẳng để tâm.

Không ngờ tối hôm đó, vừa đóng cửa phòng ngủ, câu đầu tiên anh nói với tôi lại là:

“Hay là… chúng ta đi xét nghiệm ADN đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói cái gì?”

“Anh muốn xét nghiệm ADN giữa chúng ta và Vũ Hiên.”

Tôi lập tức nổi nóng.

“Lâm Kiến Quốc, anh điên rồi à?”

Anh không tranh cãi, chỉ lấy điện thoại ra, mở bức ảnh gia đình ba người rồi đặt trước mặt tôi.

“Em tự nhìn đi.”

Trong ảnh, tôi đứng bên trái, anh đứng bên phải.

Vũ Hiên đứng cạnh chúng tôi, cao hơn cả bố lẫn mẹ gần một cái đầu.

Không chỉ chiều cao.

Từ vóc dáng đến gương mặt, thằng bé chẳng tìm ra được mấy nét giống hai chúng tôi.

Tôi vẫn cố cãi:

“Con cái đâu nhất thiết phải giống bố mẹ? Biết đâu là đột biến gen thì sao?”

“Anh đã hỏi bác sĩ rồi.”

Lâm Kiến Quốc nhìn thẳng vào tôi.

“Khả năng đó rất thấp.”

Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp:

“Với lại, em không thấy kỳ lạ à?”

“Vũ Hiên không chỉ đẹp trai.”

“Thành tích học tập của nó đứng đầu trường, thể thao cũng giỏi. Piano cấp mười, vẽ tranh từng đoạt giải.”

“Còn hai chúng ta thì sao?”

Tôi nghẹn lời.

Lâm Kiến Quốc và tôi đều chỉ học hết cấp ba.

Công việc bình thường.

Thu nhập bình thường.

Từ nhỏ đến lớn cũng chẳng bộc lộ năng khiếu gì đặc biệt.

Nói dễ nghe thì thật thà chất phác.

Nói khó nghe một chút…

Hai chúng tôi cộng lại hình như cũng không đủ “gen” để tạo ra một Lâm Vũ Hiên toàn năng như vậy.

Tôi nhìn chồng.

“Rốt cuộc anh đang nghi ngờ điều gì?”

Lâm Kiến Quốc im lặng hồi lâu.

Sau đó, anh nói ra một câu khiến đầu óc tôi lập tức ong lên.

“Anh nghi năm đó bệnh viện bế nhầm con.”

…

Ngày hôm sau, chúng tôi đưa Vũ Hiên đến bệnh viện.

Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Bố mẹ, đang yên đang lành sao lại xét nghiệm ADN?”

Lâm Kiến Quốc tránh ánh mắt con trai.

“Kiểm tra một chút thôi, không có gì đâu.”

Lấy mẫu xong, chúng tôi trở về nhà.

Một tuần chờ kết quả dài như cả năm.

Đến ngày bệnh viện gọi điện, tôi và Lâm Kiến Quốc lập tức chạy đến.

Bác sĩ đặt bản báo cáo trước mặt chúng tôi.

“Anh Lâm, chị Lâm…”

Ông ấy ngập ngừng vài giây.

“Dựa trên kết quả xét nghiệm, Lâm Vũ Hiên không tồn tại quan hệ huyết thống với cả hai người.”

Tay tôi mềm nhũn.

Tờ giấy lập tức rơi xuống đất.

Tôi nghe thấy giọng chồng mình run lên:

“Bác sĩ… ông nói vậy nghĩa là sao?”

“Có nghĩa cậu bé không phải con ruột của hai vị.”

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Không phải con tôi?

Sao có thể?

Tôi đã mang thai thằng bé mười tháng.

Chính tôi bước vào phòng sinh.

Chính tôi chịu đau để sinh nó ra.

Tôi nuôi nó từ một đứa bé đỏ hỏn đến tận năm mười tám tuổi.

Bây giờ lại có người nói với tôi rằng…

Đó không phải con tôi?

Tôi túm lấy tay bác sĩ.

“Có khi nào kết quả bị nhầm không?”

“Chúng tôi đã kiểm tra lại ba lần.”

Bác sĩ lấy thêm hai bản báo cáo.

“Cả ba lần đều cho cùng một kết quả.”

Ông nhìn chúng tôi rồi nói tiếp:

“Nếu chắc chắn không có vấn đề nào khác, hai vị nên nhớ lại quá trình sinh con năm đó.”

“Có khả năng bệnh viện đã giao nhầm trẻ sơ sinh hay không?”

Một đoạn ký ức từ mười tám năm trước đột nhiên ùa về.

Bệnh viện khi ấy rất nhỏ.

Phòng sinh đông đúc và hỗn loạn.

Hôm đó lại có vài sản phụ cùng sinh con.

Sau khi sinh xong, tôi kiệt sức đến mức đầu óc mơ màng.

Lúc y tá bế con đến, tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt thằng bé.

Lâm Kiến Quốc ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

“Nếu thật sự bị bế nhầm…”

Anh nhìn tôi.

Trước Sau

Truyện Mới

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng