“Cũng cần có người tin nó.”

Không ai nói được câu nào.

Thẩm Nhã Cầm đứng cách đó không xa.

Mặt trắng bệch.

Đúng lúc ấy, Vũ Hiên bước tới.

Nó đứng cạnh Tử Mặc.

“Còn một chuyện nữa.”

Mọi người nhìn sang.

Vũ Hiên cầm micro từ tay người dẫn chương trình.

“Cảm ơn mọi người hôm nay đến chúc mừng tôi.”

“Nhưng tôi muốn nói rõ một việc.”

“Đúng.”

“Tôi là con ruột của ông bà Thẩm.”

“Đây là sự thật.”

“Nhưng tôi cũng là con trai của Lâm Kiến Quốc và Trần Tú Mai.”

Tôi lập tức đỏ mắt.

Thẩm Nhã Cầm sắc mặt thay đổi.

“Vũ Hiên…”

Nó không dừng lại.

“Mười tám năm qua, lúc tôi sốt là mẹ Lâm thức cả đêm.”

“Lúc tôi thi đấu, bố Lâm xin nghỉ làm để đến xem.”

“Lúc tôi học piano, gia đình không khá giả nhưng họ chưa từng tiếc tiền học phí.”

“Lúc tôi thi không tốt, họ không hỏi tại sao tôi không đứng nhất.”

“Họ hỏi tôi có mệt không.”

“Cho nên tôi sẽ nhận bố mẹ ruột.”

“Nhưng tôi không đổi bố mẹ.”

Cả sảnh tiệc im lặng.

Vũ Hiên đặt micro xuống.

Sau đó đi thẳng về phía tôi.

“Mẹ.”

Nó gọi rất rõ.

Trước mặt tất cả mọi người.

“Mình về thôi.”

Tôi nhìn Thẩm Nhã Cầm.

Bà ấy đứng trên sân khấu.

Mắt đỏ hoe.

Nhưng lần này tôi không còn thấy sợ bà ấy sẽ cướp con tôi đi nữa.

Bởi cuối cùng tôi đã hiểu.

Con cái không phải món đồ.

Không phải ai có cùng huyết thống thì người đó thắng.

Mười tám năm yêu thương cũng là một loại huyết thống.

Một loại huyết thống không chảy trong mạch máu.

Nhưng mọc rễ trong lòng người.

Sau bữa tiệc ấy, Thẩm Nhã Cầm không còn ép Vũ Hiên chuyển về nữa.

Bà ấy bắt đầu thay đổi cách tiếp cận.

Thỉnh thoảng mời nó ăn cơm.

Hỏi trước khi đến trường.

Muốn tặng thứ gì cũng hỏi nó có cần hay không.

Vũ Hiên dần dần cũng không còn lạnh lùng như trước.

Nó bắt đầu gọi bà ấy là “mẹ Thẩm”.

Lần đầu nghe hai chữ ấy, Thẩm Nhã Cầm khóc ngay tại chỗ.

Còn với Tử Mặc, mọi chuyện khó hơn nhiều.

Có lần bà ấy tìm đến nhà.

Mang theo một chiếc hộp.

Bên trong là chiếc đồng hồ Tử Mặc từng thích năm mười sáu tuổi.

Khi ấy nó xin làm quà sinh nhật.

Thẩm Chấn Hoa nói:

“Thi vào top một trăm rồi tính.”

Nó không đạt.

Chiếc đồng hồ cũng không có.

Hai năm sau, Thẩm Nhã Cầm mua lại.

Bà ấy đặt trước mặt Tử Mặc.

“Mẹ xin lỗi.”

Tử Mặc nhìn chiếc đồng hồ rất lâu.

Cuối cùng không nhận.

Nó chỉ nói:

“Con không còn thích nữa.”

Thẩm Nhã Cầm khóc.

“Con hận mẹ sao?”

Tử Mặc lắc đầu.

“Con từng hận.”

“Bây giờ thì không.”

“Vậy tại sao…”

“Vì con không cần nữa.”

Câu ấy khiến bà ấy im lặng rất lâu.

Tử Mặc nói:

“Trước đây con luôn muốn mẹ nhìn con một lần.”

“Muốn bố khen con một câu.”

“Muốn hai người nói dù con học không giỏi thì con vẫn là con của hai người.”

“Năm mười tuổi con muốn.”

“Mười hai tuổi cũng muốn.”

“Mười sáu tuổi vẫn muốn.”

“Năm mười tám tuổi, lúc mẹ đưa vali cho con…”

“Con vẫn muốn.”

Giọng nó rất bình tĩnh.

“Nhưng sau đó con không muốn nữa.”

Thẩm Nhã Cầm bật khóc.

Tử Mặc không khóc.

Nó chỉ rót cho bà ấy một cốc nước.

“Mẹ Thẩm.”

“Con không phủ nhận mười tám năm mẹ nuôi con.”

“Sau này mẹ già, nếu cần con, con vẫn sẽ đến.”

“Nhưng con không thể quay lại làm đứa trẻ trước đây nữa.”

“Đứa trẻ ấy đã đứng ngoài cửa nhà họ Thẩm với một chiếc vali.”

“Ngày hôm đó nó lớn rồi.”

Tôi đứng trong bếp nghe thấy tất cả.

Không bước ra.

Đó là chuyện giữa hai người họ.

Tử Mặc cần tự mình kết thúc.

Một năm sau, bệnh viện Nhân Ái phải chịu trách nhiệm pháp lý cho sự cố năm xưa.

Qua điều tra, nguyên nhân được xác định là sai sót trong quy trình nhận diện trẻ sơ sinh.

Hai gia đình nhận được bồi thường.

Nhưng chẳng ai thật sự quan tâm số tiền ấy.

Bởi không có khoản tiền nào mua lại được mười tám năm.

Vũ Hiên dùng một phần tiền bồi thường lập quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tử Mặc biết chuyện, cũng góp phần của mình.

Tôi hỏi tại sao.

Nó cười.

“Vì con may mắn.”

Tôi ngạc nhiên.

“Con còn thấy mình may mắn?”

“Vâng.”

Nó nhìn tôi.

“Ít nhất năm mười tám tuổi con vẫn tìm được bố mẹ.”

“Có người cả đời cũng không tìm được nơi mình thật sự thuộc về.”

Tôi không biết trả lời thế nào.

Chỉ đưa tay xoa đầu nó.

Hai năm sau.

Tử Mặc cao 1m72.

Lâm Kiến Quốc cực kỳ tự hào.

Ngày nào cũng nói:

“Thấy chưa?”

“Giống bố.”

Tôi không nhịn được.

“Anh cao 1m72 mà tự hào cái gì?”

Anh lập tức phản bác:

“Ít nhất không phải 1m65.”

Tử Mặc ngồi bên cạnh cười.

Nó không còn cúi đầu nữa.

Vai đã mở ra.

Lưng thẳng.

Ánh mắt khi nhìn người khác cũng không còn né tránh.

Nó không trở thành thiên tài.

Không đứng đầu trường.

Không biết piano cấp mười.

Không đoạt giải hội họa.

Nhưng nó học ngành mình thích.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối