Anh ta im lặng.

“Nhưng anh không hỏi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Bởi vì anh không muốn biết.”

Lục Hoài Trạch lảo đảo.

Hứa Mộng Dao vội vàng nắm lấy tay anh ta.

“Anh Hoài Trạch, anh đừng nghe chị ấy nói! Chị ấy vẫn còn hận em nên mới…”

“Buông ra.”

Giọng Lục Hoài Trạch rất thấp.

Hứa Mộng Dao sững người.

“Anh…”

“Anh bảo em buông tay.”

Cô ta chậm rãi rút tay về.

Lục Hoài Trạch nhìn cô ta hồi lâu.

“Mộng Dao, em nói thật cho anh biết.”

Cô ta lắc đầu.

“Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Chiếc vòng năm ấy, có phải em cố ý phá hủy không?”

Hứa Mộng Dao bật khóc.

“Em đã ở bên anh bao nhiêu năm, anh còn không tin em sao?”

Lục Hoài Trạch nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, anh ta mới nói:

“Anh sẽ tự điều tra.”

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy buồn cười.

Ba năm trước, khi tôi khóc đến khản giọng, cầu xin anh ta tin mình, anh ta chưa từng muốn điều tra.

Ba năm sau, khi mọi chuyện đã không còn ý nghĩa, anh ta lại bắt đầu tìm kiếm sự thật.

Đáng tiếc.

Có những lời xin lỗi đến quá muộn.

Cũng có những sự thật dù được phơi bày, vẫn không thể cứu vãn bất cứ điều gì.

Tôi quay sang Tiểu Lâm.

“Đưa tôi đến phòng thay đồ.”

Cô ấy lập tức gật đầu.

“Vâng, chị.”

Tôi vừa định rời đi, Lục Hoài Trạch đã bước tới.

“Vãn Thanh.”

Tôi dừng lại.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Anh muốn nói chuyện riêng với em.”

“Không cần.”

“Chỉ vài phút thôi.”

“Tôi không có gì để nói với anh.”

Anh ta cắn răng.

“Anh biết năm ấy mình có lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy sao?”

“Anh…”

“Anh có lỗi ở đâu?”

Câu hỏi ấy khiến anh ta ngẩn người.

Tôi bình tĩnh hỏi tiếp:

“Anh có thể nói rõ không?”

Lục Hoài Trạch im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, anh ta khàn giọng:

“Anh không nên mua chiếc vòng cho Mộng Dao.”

Tôi lắc đầu.

“Chưa đủ.”

“Anh không nên bênh vực cô ấy.”

“Cũng chưa đủ.”

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn.

“Vãn Thanh, rốt cuộc em muốn anh nói gì?”

Tôi mỉm cười.

“Không phải tôi muốn anh nói gì.”

“Mà là anh thật sự hiểu được bao nhiêu.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chiếc vòng chỉ là giọt nước cuối cùng.”

“Cuộc hôn nhân của chúng ta không tan vỡ trong một ngày.”

Lục Hoài Trạch đứng sững.

Tôi tiếp tục:

“Anh còn nhớ ngày tôi sinh Tiểu Bảo không?”

Anh ta lập tức đáp:

“Nhớ.”

“Vậy anh có nhớ sau khi sinh, tôi đã khóc bao nhiêu lần không?”

Anh ta im lặng.

“Có nhớ bác sĩ từng đề nghị anh dành nhiều thời gian ở bên tôi không?”

Anh ta cúi đầu.

“Có nhớ tôi từng nói mình cảm thấy không còn là chính mình không?”

“Vãn Thanh…”

“Có nhớ anh đã trả lời thế nào không?”

Anh ta không nói được lời nào.

Tôi chậm rãi nhắc lại:

“Anh nói tôi chỉ biết ở nhà ăn uống, không làm việc, có gì mà mệt.”

Sắc mặt Lục Hoài Trạch trắng bệch.

“Anh nói tôi béo lên là vì lười biếng.”

“Anh nói phụ nữ khác sinh con xong vẫn xinh đẹp, tại sao tôi lại trở thành như vậy.”

“Anh nói mỗi lần nhìn thấy tôi, anh đều cảm thấy mất hứng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Những lời ấy, anh còn nhớ không?”

Anh ta run rẩy.

“Anh… khi đó anh chỉ đang tức giận.”

“Tôi biết.”

Tôi gật đầu.

“Vì vậy, tôi đã tha thứ rất nhiều lần.”

“Tôi tự nhủ anh bận công việc.”

“Tự nhủ anh chỉ vô tâm.”

“Tự nhủ khi Tiểu Bảo lớn hơn, mọi chuyện sẽ tốt lên.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng anh biết không, thứ khiến tôi quyết định ly hôn không phải chỉ là chiếc vòng.”

“Là vì khi tôi đau khổ nhất, người tôi yêu thương nhất lại trở thành người khiến tôi tổn thương nhiều nhất.”

Lục Hoài Trạch đưa tay che mặt.

Vai anh ta run lên.

Tôi không còn cảm thấy đau lòng.

Chỉ có sự bình yên kỳ lạ.

“Cho nên anh không cần xin tôi quay về.”

Tôi nói.

“Bởi vì tôi đã không còn ở nơi ấy nữa.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Lần này, Lục Hoài Trạch không ngăn cản.

Khi tôi bước vào phòng thay đồ, Tiểu Lâm lập tức đóng cửa.

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng.

“Chị Tống, chị có sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

“Nhưng vừa rồi…”

“Đều là chuyện cũ.”

Tôi mỉm cười.

“Đừng để những người không quan trọng ảnh hưởng đến công việc hôm nay.”

Tiểu Lâm gật đầu.

“Vâng.”

Cô ấy mở tủ trang phục, lấy ra một chiếc váy dài màu xanh ngọc.

“Đây là bộ dự phòng chị chuẩn bị.”

Tôi nhìn chiếc váy.

Đường nét thanh lịch, phần cổ áo được đính những viên đá nhỏ.

Đó là một trong những thiết kế tôi yêu thích nhất.

Tôi thay đồ, chỉnh lại tóc rồi bước ra.

Tiểu Lâm lập tức sáng mắt.

“Đẹp quá!”

Tôi bật cười.

“Em khen hơi quá rồi.”

“Em nói thật mà!”

Cô ấy vừa giúp tôi chỉnh lại phần vai áo vừa nói:

“Chị Tống, ban tổ chức đã chuẩn bị xong. Hội đồng giám khảo đang chờ chị.”

Tôi gật đầu.

“Đi thôi.”

Nhưng vừa bước đến cửa, Tiểu Lâm bỗng ngập ngừng.

Truyện Mới

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo