Giống như cuối cùng cũng đặt xuống được một món đồ nặng đã mang theo quá lâu.

Cuộc thi tiếp tục sau khi hội đồng giám khảo thống nhất tạm loại tác phẩm của Hứa Mộng Dao khỏi vòng đánh giá, chờ kết quả xác minh chính thức.

Những thí sinh còn lại lần lượt trình bày.

Tôi tập trung vào công việc.

Không để chuyện riêng ảnh hưởng đến điểm số.

Cuối cùng, giải nhất thuộc về một nhà thiết kế trẻ tên Đường Nhược Hề.

Cô ấy mang đến bộ trang sức lấy cảm hứng từ những con sóng trên mặt hồ vào buổi sáng.

Thiết kế không quá phô trương.

Nhưng kỹ thuật tinh tế, ý tưởng rõ ràng và có khả năng ứng dụng cao.

Khi nhận giải, Đường Nhược Hề xúc động đến mức bật khóc.

Cô ấy cúi đầu trước hội đồng giám khảo.

“Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội.”

Tôi mỉm cười, trao cúp cho cô.

“Không phải chúng tôi cho cô cơ hội.”

Đường Nhược Hề ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Chính tác phẩm của cô đã mang cơ hội đến.”

Cô ấy bật khóc lớn hơn.

Tôi nhẹ nhàng ôm cô.

“Chúc mừng.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Nhìn cô gái trẻ ôm chiếc cúp trong tay, tôi bất giác nhớ đến bản thân ba năm trước.

Khi ấy, tôi cũng từng mong có một ngày được đứng trên sân khấu.

Không phải với tư cách vợ của một người đàn ông giàu có.

Mà với chính tên của mình.

Bây giờ, tôi đã làm được.

Buổi lễ kết thúc vào gần chín giờ tối.

Tôi vừa rời khỏi sân khấu, Cố Dịch Thần đã bước tới.

Trên tay anh là một chiếc áo khoác mỏng.

“Vất vả rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Anh chờ lâu không?”

“Không.”

Anh khoác áo lên vai tôi.

“Anh vừa đưa Tiểu Bảo về phòng nghỉ. Con ngủ rồi.”

Tôi ngạc nhiên.

“Ngủ rồi sao?”

“Ừ. Chơi cả buổi chiều, đến tối còn đòi xem hết lễ trao giải.”

“Sau đó?”

“Ngồi trên đùi anh được mười phút thì ngủ.”

Tôi bật cười.

“Đúng là Tiểu Bảo.”

Cố Dịch Thần nhìn tôi.

“Em có mệt không?”

“Hơi mệt.”

“Vậy về nhà thôi.”

Tôi gật đầu.

Nhưng vừa bước được vài bước, trợ lý Tiểu Lâm đã vội vàng chạy tới.

“Chị Tống!”

Tôi quay lại.

“Có chuyện gì?”

Cô ấy nhìn Cố Dịch Thần, sau đó mới nói:

“Bộ phận kỹ thuật đã tìm thấy một số dữ liệu quan trọng.”

Tôi nhíu mày.

“Liên quan đến Hứa Mộng Dao?”

“Vâng.”

Tiểu Lâm đưa máy tính bảng cho tôi.

“Không chỉ có bản thiết kế ‘Trùng Sinh’.”

Tôi nhìn màn hình.

Bên trong là danh sách các tệp từng bị truy cập trái phép.

Có ba bản phác thảo.

Hai bộ thông số chế tác.

Và một tài liệu chiến lược sản phẩm chưa công bố.

Tôi lập tức nghiêm mặt.

“Đã xác minh chưa?”

“Bộ phận kỹ thuật đang đối chiếu. Nhưng bước đầu cho thấy các tệp đã được chuyển đến một địa chỉ email cá nhân.”

Cố Dịch Thần nhận lấy máy tính bảng.

Ánh mắt anh lạnh đi.

“Địa chỉ của ai?”

Tiểu Lâm đáp:

“Hứa Mộng Dao.”

Tôi im lặng.

Cố Dịch Thần nhìn tôi.

“Chuyện này không còn đơn giản là một cuộc thi nữa.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Anh quay sang trợ lý.

“Niêm phong dữ liệu, bảo toàn nhật ký truy cập và yêu cầu bộ phận pháp lý làm việc với Lục thị.”

“Vâng, Cố tổng.”

Tiểu Lâm lập tức rời đi.

Tôi nhìn Cố Dịch Thần.

“Anh định xử lý thế nào?”

Anh bình thản đáp:

“Đúng pháp luật.”

Tôi mỉm cười.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Anh nắm tay tôi.

“Anh sẽ không để ai lợi dụng công sức của em.”

Tôi khẽ siết tay anh.

“Cảm ơn.”

Cố Dịch Thần cúi đầu.

“Vợ chồng mà còn cảm ơn?”

Tôi bật cười.

“Vậy anh muốn gì?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Một bữa sáng em tự tay làm.”

Tôi nhướng mày.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

Tôi cười.

“Được. Mai em làm bánh mì nướng.”

Cố Dịch Thần lập tức nhíu mày.

“Không phải món đó.”

“Tại sao?”

“Lần trước em làm cháy hai lát.”

Tôi bật cười.

“Anh còn nhớ?”

“Nhớ rất rõ.”

Anh nghiêm túc đáp.

“Bởi vì hôm ấy Tiểu Bảo hỏi anh tại sao mẹ lại cho than vào đĩa.”

Tôi cười đến mức phải vịn tay anh.

Những mệt mỏi ban nãy dường như tan biến.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Vãn Thanh.”

Nụ cười trên môi tôi nhạt đi.

Lục Hoài Trạch đang đứng cách đó vài bước.

Anh ta không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu.

Cà vạt hơi lệch.

Gương mặt mệt mỏi.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Tôi nhìn anh ta.

“Có chuyện gì?”

Anh ta nhìn Cố Dịch Thần.

“Anh có thể cho tôi nói chuyện riêng với Vãn Thanh vài phút không?”

Cố Dịch Thần không trả lời ngay.

Anh quay sang tôi.

“Em muốn không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Cố Dịch Thần lập tức gật đầu.

“Vậy chúng ta đi.”

Lục Hoài Trạch vội vàng bước tới.

“Khoan đã!”

Tôi dừng lại.

Anh ta nhìn tôi, giọng run rẩy.

“Anh đã điều tra chuyện năm ấy.”

Tôi không nói gì.

Anh ta tiếp tục:

“Anh tìm được một người từng tham dự bữa tiệc.”

“Người đó xác nhận Mộng Dao cố tình phá chiếc vòng.”

Tôi bình thản gật đầu.

“Ừ.”

Lục Hoài Trạch ngẩn người.

“Em… không bất ngờ sao?”

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy