“Nhưng cứ dựa vào công điểm thì khó dành dụm được bao nhiêu.”

“Bây giờ địa phương đang có những thay đổi trong việc sản xuất và buôn bán. Con phải tìm hiểu xem có thể làm gì hợp pháp, phù hợp với điều kiện của mình.”

Tôi nhìn cuốn sổ.

Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều ý nghĩ.

Những năm qua, tôi đã quen gánh vác mọi việc trong nhà.

Tôi biết trồng rau, nuôi gà, làm tương, muối dưa, phơi ớt.

Tôi còn biết tính sổ sách.

Mỗi lần hợp tác xã phân chia sản phẩm, cán bộ kế toán đều nhờ tôi kiểm tra lại các con số.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ những kỹ năng ấy có thể giúp mình tạo dựng một cuộc sống riêng.

Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu muốn thử.

Tôi nói:

“Mẹ, con muốn mở một cơ sở làm thực phẩm.”

Mẹ hơi ngạc nhiên.

“Thực phẩm gì?”

“Tương đậu, dưa muối, ớt khô, rồi sau này có thể thêm những món khác.”

Tôi nói càng lúc càng hào hứng.

“Những thứ này ở quê mình nhà nào cũng biết làm, nhưng chất lượng không đều.”

“Nếu con làm sạch sẽ, đóng gói cẩn thận, bán cho các cửa hàng trong huyện, có thể sẽ có người mua.”

Mẹ nhìn tôi.

Một lúc sau, bà bật cười.

“Con gái mẹ cuối cùng cũng biết nghĩ cho mình rồi.”

Tôi cúi đầu cười.

Nhưng tôi không vội bắt tay vào làm ngay.

Trước hết, tôi đến hỏi cán bộ địa phương về những quy định áp dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ.

Sau đó tôi tìm hiểu nhu cầu của các cửa hàng trong huyện.

Tôi ghi chép giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển, thời gian bảo quản và số tiền cần chuẩn bị.

Mọi việc đều bắt đầu từ những bước nhỏ.

Tôi không muốn vì nóng lòng chứng minh bản thân mà lại đánh cược cuộc sống của hai đứa trẻ.

Tháng đầu tiên, tôi chỉ làm một lượng hàng vừa đủ.

Mẹ giúp tôi rửa nguyên liệu.

Một người dì họ phụ trách phơi ớt.

Tôi tự tay kiểm tra từng hũ tương, từng túi dưa muối.

Buổi tối, sau khi hai đứa trẻ ngủ, tôi ngồi dưới đèn tính toán.

Có hôm lãi chẳng được bao nhiêu.

Có hôm hàng bán chậm, tôi phải mang về.

Nhưng khác với những năm trước, lần này mỗi đồng tiền kiếm được đều do chính tôi quyết định sử dụng.

Tôi không còn phải cân nhắc xem nên mua giày cho con hay gửi tiền cho Hàn Duy Thành.

Tôi không còn phải lo một bức thư bất ngờ đòi tiền sẽ khiến cả nhà thiếu ăn.

Tôi có thể mua cho Gia Hân một đôi giày mới.

Có thể mua cho Gia Bảo một bộ sách.

Có thể đưa mẹ đi khám bệnh mà không cần xin phép ai.

Những điều ấy nhỏ bé thôi.

Nhưng đối với tôi, chúng quý giá hơn bất kỳ lời hứa nào.

Ba tháng sau, đơn hàng đầu tiên từ một cửa hàng lớn trong huyện đến.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ tên Bạch Lan.

Bà đã ngoài bốn mươi tuổi, tính tình thẳng thắn.

Sau khi nếm thử tương đậu tôi làm, bà hỏi:

“Cô có thể giao đều mỗi tháng không?”

Tôi gật đầu.

“Nếu số lượng vừa sức, tôi có thể.”

Bà nhìn tôi.

“Cô có chắc chất lượng lần nào cũng giống nhau?”

Tôi lấy cuốn sổ ra.

“Đây là công thức và cách ghi chép từng mẻ.”

Bạch Lan xem rất lâu.

Sau đó bà mỉm cười.

“Được. Tôi đặt thử ba mươi hũ.”

Tôi vui đến mức suýt đánh rơi cây bút.

Ba mươi hũ.

Đối với người khác có thể chẳng đáng là bao.

Nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên có người tin tưởng giao cho tôi một đơn hàng thật sự.

Tôi về nhà, lập tức báo tin cho mẹ.

Bà nghe xong, cười đến mức mắt híp lại.

Gia Hân cũng chạy quanh sân.

“Mẹ bán được hàng rồi!”

Gia Bảo nghiêm túc hỏi:

“Mẹ ơi, vậy nhà mình giàu chưa?”

Tôi bật cười.

“Chưa đâu.”

Thằng bé suy nghĩ một lúc.

“Thế khi nào mới giàu?”

Tôi ôm con.

“Khi nào chúng ta có đủ tiền mua những thứ cần thiết, không phải lo bữa ăn ngày mai, và có thể giúp đỡ người khác lúc khó khăn.”

Gia Bảo gật đầu.

“Vậy con sẽ giúp mẹ.”

Tôi xoa đầu thằng bé.

“Con chỉ cần học thật giỏi và lớn lên khỏe mạnh là được.”

Những tháng tiếp theo, việc làm ăn dần ổn định.

Tôi thuê thêm hai người phụ nữ trong làng phụ giúp.

Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, cần thêm thu nhập.

Chúng tôi làm việc từ sáng đến chiều, vừa làm vừa trò chuyện.

Có người hỏi tôi:

“Thu Vân, cô không sợ người ta cười vì ly hôn à?”

Tôi vừa buộc miệng túi hàng vừa đáp:

“Sợ chứ.”

Mọi người ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng sợ người ta cười thì có nuôi được con không?”

Cả gian nhà bật cười.

Tôi nói tiếp:

“Người ta nói vài câu rồi cũng phải về lo cuộc sống của họ.”

“Còn tôi vẫn phải sống cuộc đời của mình.”

Từ đó, không ai hỏi tôi câu ấy nữa.

Thay vào đó, họ bắt đầu hỏi cách tính tiền công, cách ghi sổ và cách tìm khách hàng.

Tôi không giấu nghề.

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính