Luật sư Tống gật đầu.

“Chúng tôi đồng ý rằng tài sản chung cần được xác định và phân chia theo quy định. Tuy nhiên, không thể chỉ đưa khoản tiền tiết kiệm của vợ vào danh mục mà bỏ qua các tài sản và khoản thu nhập khác của chồng.”

Chị ấy đẩy một tập tài liệu sang.

“Đây là danh mục tài sản và giao dịch bổ sung.”

Triệu Lỗi vừa nhìn thấy đã biến sắc.

“Cái này ở đâu ra?”

Luật sư Tống đáp:

“Những tài liệu được cung cấp và thu thập hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp. Các khoản còn chưa rõ sẽ được yêu cầu xác minh.”

Hắn nhìn tôi.

“Em thật sự muốn dồn anh vào đường cùng?”

Tôi bình thản đáp:

“Em chỉ muốn anh công khai những gì anh yêu cầu em công khai.”

“Em!”

Luật sư của Triệu Lỗi vội vàng ngăn hắn lại.

“Anh Triệu, bình tĩnh.”

Nhưng Triệu Lỗi không nghe.

Hắn đứng bật dậy.

“Đúng! Tôi có đầu tư! Tôi có kiếm tiền! Thì sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Không sao cả.”

Hắn sững người.

Tôi tiếp tục:

“Anh kiếm được tiền là chuyện tốt. Em chưa từng phản đối.”

“Vậy tại sao em…”

“Vì anh giấu em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh giấu thu nhập, giấu khoản đầu tư, giấu tiền chuyển cho em gái. Trong khi đó, anh liên tục yêu cầu em tiết kiệm, yêu cầu em góp thêm tiền, yêu cầu em hy sinh.”

Triệu Lỗi im lặng.

Tôi hỏi:

“Anh có biết điều khiến em thất vọng nhất là gì không?”

Hắn không trả lời.

“Không phải anh kiếm được nhiều tiền hơn em tưởng.”

Tôi nói chậm rãi.

“Mà là anh có khả năng tự lo cho gia đình mình, nhưng vẫn chọn lấy tiền của em.”

Căn phòng im phăng phắc.

Triệu Lỗi nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng hắn cúi đầu.

Nhưng tôi không còn quan tâm hắn có hối hận hay không.

Bởi vì sự hối hận đến quá muộn, đôi khi chẳng còn giá trị gì.

Quá trình giải quyết ly hôn kéo dài thêm vài tháng.

Trong thời gian ấy, công ty của Lưu Bân liên tục gặp rắc rối.

Một số hợp đồng bị hủy.

Các khoản phải thu không đủ bù đắp nghĩa vụ đến hạn.

Những khoản chi thiếu chứng từ bị yêu cầu giải trình.

Lưu Bân phải bán chiếc xe sang mà anh ta vẫn dùng để đi gặp khách hàng.

Triệu Thiến cũng bắt đầu bán túi xách và đồ trang sức.

Chiếc khăn quàng cổ mà cô ta từng đeo đến quán cà phê được đăng bán trên một nền tảng đồ cũ.

Tôi tình cờ nhìn thấy.

Giá bán thấp hơn một nửa giá mua.

Bên dưới có người hỏi:

“Có thể giảm thêm không?”

Triệu Thiến trả lời:

“Không giảm được nữa, tôi đang cần tiền gấp.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Không vui sướng.

Cũng không thương hại.

Chỉ thấy cuộc sống đôi khi rất công bằng.

Những món đồ mua bằng tiền vay mượn, cuối cùng cũng phải bán đi để trả nợ.

Một buổi chiều, Triệu Thiến lại tìm tôi.

Lần này, cô ta không mặc áo khoác hàng hiệu.

Không đeo khăn xa xỉ.

Chỉ mặc một chiếc áo len bình thường, tóc buộc gọn.

Cô ta đứng trước cửa văn phòng tôi, hai mắt đỏ hoe.

“Chị dâu.”

Tôi nhìn cô ta.

“Có chuyện gì?”

Triệu Thiến cúi đầu.

“Em muốn xin lỗi chị.”

Tôi không nói gì.

Cô ta tiếp tục:

“Trước đây em không hiểu chuyện. Em cứ nghĩ anh trai kiếm được tiền thì phải giúp em, chị là vợ anh ấy thì cũng phải giúp. Em chưa từng nghĩ đến việc chị đã vất vả thế nào.”

Tôi nhìn cô ta.

“Bây giờ em hiểu rồi?”

Cô ta gật đầu.

“Hiểu rồi.”

“Vậy tốt.”

Triệu Thiến lấy từ túi xách ra một phong bì.

“Đây là 20.000 tệ. Em bán một số đồ cá nhân, gom được từng này. Em muốn trả trước cho chị.”

Tôi nhìn phong bì.

“Em có chứng từ nguồn tiền không?”

Cô ta hơi ngạc nhiên.

Tôi giải thích:

“Vì khoản nợ này liên quan đến việc phân chia tài sản giữa chị và anh trai em. Chị sẽ để luật sư hướng dẫn cách ghi nhận khoản thanh toán, tránh sau này tranh chấp.”

Triệu Thiến gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn cô ta.

“Còn lại 123.000 tệ. Em có kế hoạch trả không?”

Cô ta cúi đầu.

“Em sẽ đi làm. Mỗi tháng em cố gắng trả một phần.”

Tôi im lặng một lát.

“Được. Nhưng phải lập thỏa thuận rõ ràng.”

Triệu Thiến gật đầu liên tục.

“Em đồng ý.”

Cô ta nhìn tôi, đột nhiên hỏi:

“Chị dâu, chúng ta thật sự không thể trở lại như trước sao?”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trước đây, tôi từng coi cô ta như em gái ruột.

Mỗi lần đi công tác đều mua quà.

Mỗi lần cô ta gặp chuyện đều giúp đỡ.

Ngày cô ta kết hôn, tôi còn thức đến hai giờ sáng để chuẩn bị đồ cưới.

Nhưng tình cảm không phải một chiếc áo.

Không thể cứ xé rách rồi nói xin lỗi là trở lại nguyên vẹn.

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Triệu Thiến, chúng ta không cần trở lại như trước.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Sau này em sống tốt cuộc sống của mình, trả những khoản nợ cần trả, học cách tự chịu trách nhiệm. Như vậy là đủ.”

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy