Tối hôm ấy, chúng tôi đi ăn lẩu.

Vẫn là một quán lẩu.

Nhưng lần này, tôi tự chọn món.

Thịt bò.

Nấm kim châm.

Đậu phụ.

Tôm tươi.

Và một phần bánh gạo mà tôi rất thích.

Hứa Mạn nhìn bàn đầy thức ăn, bật cười.

“Cậu định ăn hết thật à?”

Tôi gật đầu.

“Đương nhiên.”

“Không sợ béo?”

“Không.”

“Không sợ tốn tiền?”

“Cũng không.”

Hứa Mạn cười lớn.

“Đúng là phụ nữ độc thân giàu có!”

Tôi cũng bật cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Chị dâu, em là Lưu Bân.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh ta gửi tiếp:

“Khoản nợ trước đây của vợ chồng em, chúng em đã lập kế hoạch trả theo thỏa thuận. Em muốn cảm ơn chị vì đã không gây khó dễ thêm.”

Tôi đọc xong, trả lời:

“Cứ thực hiện đúng thỏa thuận là được.”

Anh ta nhắn lại:

“Vâng.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Hứa Mạn hỏi:

“Ai vậy?”

“Người quen cũ.”

“Có chuyện gì không?”

“Không.”

Tôi gắp một miếng thịt bò.

“Chuyện cũ thôi.”

Hứa Mạn nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười.

“Cậu thật sự buông bỏ rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Một năm sau ngày ly hôn, tôi tình cờ gặp lại Triệu Lỗi.

Hôm ấy, tôi đến một trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho mẹ.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy hắn.

Triệu Lỗi đang đứng trước quầy thanh toán của một cửa hàng đồ gia dụng.

Bên cạnh hắn là mẹ chồng cũ.

Bà đang cầm một chiếc nồi cơm điện, liên tục phàn nàn.

“Cái này đắt quá! Con xem có loại nào rẻ hơn không?”

Triệu Lỗi cau mày.

“Mẹ, loại này đã giảm giá rồi.”

“Giảm giá mà còn hơn một nghìn! Nhà mình bây giờ làm gì có tiền tiêu hoang!”

Tôi đứng cách đó vài mét.

Không định bước tới.

Nhưng mẹ chồng cũ lại nhìn thấy tôi trước.

Bà sững người.

Sau đó nhìn từ đầu đến chân tôi.

Hôm ấy tôi mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu be, đeo túi xách đơn giản, tay cầm vài túi quà.

Bà lập tức sa sầm mặt.

“Ồ, ai đây? Cô sống sung sướng quá nhỉ!”

Tôi mỉm cười lịch sự.

“Chào bác.”

Hai chữ “chào bác” khiến bà cứng người.

Trước đây tôi gọi bà là mẹ.

Bây giờ không còn nữa.

Triệu Lỗi quay đầu.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức đứng thẳng dậy.

“Em… lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi.”

Mẹ chồng cũ nhìn chiếc túi trên tay tôi.

“Cô mua gì mà nhiều thế?”

“Quà cho mẹ tôi.”

Bà bật cười lạnh.

“Đúng là có tiền rồi thì khác. Trước đây ở nhà họ Triệu, cô keo kiệt lắm cơ mà.”

Tôi nhìn bà.

“Bác nhớ nhầm rồi. Trước đây tôi cũng tiêu tiền khá nhiều, chỉ là phần lớn không tiêu cho bản thân.”

Triệu Lỗi lập tức lên tiếng:

“Mẹ, đừng nói nữa.”

Bà quay sang hắn.

“Con còn bênh nó?”

Tôi không muốn tiếp tục.

“Xin phép, tôi đi trước.”

Nhưng Triệu Lỗi đột nhiên gọi lại.

“Em có thể cho anh vài phút không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh nói đi.”

Hắn nhìn mẹ mình.

“Mẹ ra bên kia đợi con một lát.”

Bà định phản đối.

Nhưng thấy sắc mặt hắn, cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ đi.

Triệu Lỗi nhìn tôi.

“Anh nghe nói em được thăng chức.”

“Ừ.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Hắn im lặng một lát.

“Em sống tốt chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Hắn cúi đầu.

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn hắn.

Triệu Lỗi bây giờ khác trước rất nhiều.

Không còn chiếc đồng hồ đắt tiền.

Không còn bộ vest được may đo cầu kỳ.

Chiếc xe mới cũng đã được xử lý trong quá trình giải quyết tài sản và nghĩa vụ.

Nghe nói hắn rút khỏi công ty của Lưu Bân, sau đó quay lại tập trung vào công việc chính.

Cuộc sống không đến mức khốn khổ.

Nhưng chắc chắn không còn thoải mái như trước.

Hắn đột nhiên hỏi:

“Em có bạn trai mới chưa?”

Tôi nhìn hắn.

“Chuyện đó không liên quan đến anh nữa.”

Hắn cười gượng.

“Anh chỉ hỏi thôi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Một lúc lâu sau, hắn nói:

“Anh từng nghĩ, chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì gia đình sẽ hạnh phúc.”

Tôi không đáp.

Hắn tiếp tục:

“Nhưng sau khi ly hôn, anh mới nhận ra mình đã sai. Anh cứ nghĩ em giỏi giang, kiếm được tiền, chịu được áp lực, nên em không cần anh quan tâm.”

Tôi nhìn hắn.

“Không phải người mạnh mẽ thì không cần được yêu thương.”

Triệu Lỗi ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Chỉ là người mạnh mẽ thường không muốn phải cầu xin tình yêu.”

Hắn im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Chúc anh sau này sống tốt.”

Tôi quay người bước đi.

Lần này, hắn không gọi lại.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy mẹ chồng cũ hỏi:

“Nó nói gì với con?”

Triệu Lỗi đáp rất nhỏ:

“Không có gì.”

“Con xem nó kìa, ly hôn rồi mà còn vênh váo!”

“Mẹ.”

Giọng Triệu Lỗi đột nhiên nghiêm túc.

“Sau này mẹ đừng nói cô ấy như vậy nữa.”

Mẹ chồng cũ sững người.

“Con nói gì?”

“Con nói, chuyện ly hôn là lỗi của con.”

Tôi không quay đầu.

Nhưng khóe môi bất giác cong lên.

Không phải vì tôi vui khi hắn hối hận.

Mà vì cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận điều mà trước đây tôi đã nói đến khản giọng.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy