Tôi Mang Con Chạy Trốn, Nam Chính Lại Không Buông Tha

Chương 10 : ANH DÙNG CON TRAI ĐỂ ÉP TÔI

Tôi bị Hạ Kinh Sâm đưa lên xe.

Từ đầu đến cuối, anh không giải thích một câu nào, cũng chẳng hỏi tôi có đồng ý hay không, giống hệt Hạ Kinh Sâm mà tôi từng biết, một người đàn ông quen với việc muốn gì thì làm nấy, chưa bao giờ cần quan tâm người khác có bằng lòng hay không.

Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách tôi với bên ngoài.

Tôi lập tức quay sang nhìn anh, giọng nói không giấu được sự tức giận: “Hạ Kinh Sâm, anh đưa tôi đi đâu? Tranh Nhi đâu rồi?”

Anh không trả lời.

Tôi càng sốt ruột, liên tục hỏi: “Anh đưa con tôi đi đâu rồi? Tôi muốn gặp con.”

Hạ Kinh Sâm vẫn im lặng, chỉ ngồi bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh đến mức khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Tôi không nhịn được nữa, đưa tay muốn mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa.

“Hạ Kinh Sâm!”

Tôi quay phắt sang nhìn anh, hai mắt đỏ lên vì tức giận.

“Anh dựa vào cái gì mà giữ tôi lại?”

Lúc này anh mới chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt tôi, sâu đến mức khiến tôi bất giác lạnh sống lưng.

“Em vẫn nóng tính như trước.”

Tôi bật cười vì tức.

“Năm năm rồi, anh vẫn không thay đổi chút nào.”

Tôi nhìn anh, từng chữ đều mang theo sự căm giận mà tôi đã cố chôn sâu suốt năm năm.

“Anh vẫn luôn như vậy, muốn gì thì làm nấy, chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chẳng cần biết người khác có đau lòng hay không.”

Hạ Kinh Sâm không phản bác.

Anh chỉ nhìn tôi.

Một lúc sau, anh mới hỏi: “Em ghét anh đến vậy sao?”

Tôi không chút do dự đáp: “Phải, tôi ghét anh.”

Có lẽ câu trả lời ấy khiến anh khựng lại.

Nhưng chỉ trong vài giây, anh lại đưa tay kéo tôi vào lòng.

Tôi hoảng hốt giãy ra: “Buông tôi ra!”

Anh không buông.

Tôi càng chống cự, vòng tay của anh lại càng siết chặt hơn, như thể năm năm xa cách đã khiến anh không còn muốn để tôi rời khỏi tầm mắt mình thêm một lần nào nữa.

“Hạ Kinh Sâm, anh điên rồi sao?”

“Đúng.”

Giọng anh rất thấp.

“Có lẽ anh điên thật rồi.”

Tôi cắn môi, cố đẩy anh ra nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói tôi ghét anh, anh nghe không hiểu sao?”

“Nghe hiểu.”

Anh đáp rất bình tĩnh.

“Nhưng anh không quan tâm.”

Tôi sững người.

Hạ Kinh Sâm cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức tôi gần như không dám nhìn thẳng.

“Năm năm trước em có thể bỏ đi mà không nói một lời, em mang theo con của anh biến mất không dấu vết.”

“Diệp Ninh, em thật sự nghĩ anh sẽ để chuyện đó tiếp tục xảy ra lần nữa sao?”

Tôi cứng đờ.

“Anh nói gì?”

Anh nhìn tôi, từng chữ chậm rãi rơi xuống.

“Tranh Nhi là con anh.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

“Không phải.”

“Không phải?”

Hạ Kinh Sâm bật cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi càng lạnh người.

“Gương mặt của thằng bé giống anh đến mức nào, em còn muốn phủ nhận sao?”

Tôi siết chặt tay.

“Cho dù nó là con anh thì sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Năm năm trước anh không biết nó tồn tại, tôi cũng chưa từng yêu cầu anh chịu trách nhiệm. Tôi đã tự mình nuôi con lớn lên, anh không có quyền đột nhiên xuất hiện rồi cướp nó khỏi tôi.”

Ánh mắt Hạ Kinh Sâm lập tức tối xuống.

“Cướp?”

Anh lặp lại hai chữ ấy, giọng nói lạnh đến mức khiến không khí trong xe như đông cứng.

“Em nói anh cướp con của mình?”

“Không phải sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh thậm chí còn chưa từng biết Tranh Nhi tồn tại, nhưng vừa gặp mặt đã đưa thằng bé đi, anh có hỏi tôi một câu nào không?”

“Anh có hỏi tôi năm năm qua sống thế nào không?”

“Có hỏi tôi đã một mình nuôi con ra sao không?”

“Có hỏi tôi đã từng khó khăn đến mức nào không?”

Tôi càng nói càng nghẹn, những ấm ức chôn giấu suốt năm năm cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.

“Anh chẳng hỏi gì cả.”

“Anh chỉ biết muốn đưa con đi thì đưa con đi, muốn bắt tôi đi thì bắt tôi đi.”

“Từ trước đến giờ anh vẫn như vậy.”

“Hạ Kinh Sâm, anh thật sự khiến tôi ghê tởm.”

Căn xe im lặng đến đáng sợ.

Tôi tưởng anh sẽ nổi giận.

Nhưng không.

Hạ Kinh Sâm chỉ nhìn tôi thật lâu, sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi.

Tôi lập tức né tránh.

“Đừng chạm vào tôi.”

Bàn tay anh dừng giữa không trung.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi thu về.

“Vậy tại sao em lại dám mang theo con anh rồi bỏ trốn?”

Tôi sững người.

“Anh có biết năm đó tôi đã sợ đến mức nào không?”

“Anh có biết lúc tôi rời đi, tôi không mang theo bất cứ thứ gì của anh không?”

“Anh có biết tôi đã từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh thôi, tôi cũng sẽ đau lòng không?”

Giọng tôi run lên.

“Tôi không muốn con mình lớn lên trong một gia đình mà người mẹ luôn phải nhìn sắc mặt của người khác để sống.”

“Tôi càng không muốn nó biết rằng cha ruột của nó từng không hề muốn nó tồn tại ”

Hạ Kinh Sâm im lặng.

Nhưng vài giây sau, anh đột nhiên nói: “Em muốn gặp Tranh Nhi?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Đương nhiên.”

“Được.”

Tôi vừa thở phào thì nghe anh nói tiếp.

“Nhưng em phải nghe lời anh.”

Tôi cứng người.

“Anh muốn gì?”

Ánh mắt Hạ Kinh Sâm bình tĩnh đến đáng sợ.

“Nếu em tiếp tục chống đối, anh sẽ không để em gặp thằng bé.”

Tôi nhìn anh không thể tin nổi.

“Hạ Kinh Sâm, anh lấy con ra uy hiếp tôi?”

“Anh chỉ đang nói cho em biết lựa chọn của mình.”

Tôi tức đến bật khóc.

“Anh đúng là đồ khốn.”

Anh không phản bác, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Tôi quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Năm năm trước, tôi từng yêu người đàn ông này đến mức có thể bỏ qua mọi tổn thương mà anh vô tình gây ra.

Tôi từng nghĩ mình đã thoát khỏi anh.

Nhưng hóa ra…

Chỉ cần Hạ Kinh Sâm muốn, anh vẫn có thể dễ dàng bước vào cuộc sống của tôi, cướp đi sự bình yên mà tôi đã vất vả xây dựng suốt năm năm.

Anh nhìn tôi thật lâu rồi khàn giọng nói: “Diệp Ninh, anh không cần em yêu anh.”

Tôi khựng lại.

“Anh chỉ cần em ở lại.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Nhưng tôi không muốn.”

Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, ánh mắt Hạ Kinh Sâm thật sự dao động.

Anh siết chặt bàn tay, giọng nói càng trở nên trầm thấp.

“Không muốn cũng phải ở lại.”

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương