Tôi vốn tưởng rằng chuyện xui xẻo nhất trong ngày hôm nay chính là bị một chiếc Rolls-Royce đâm vào đuôi xe.

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra mình đã quá lạc quan.

Sau khi rời khỏi hiện trường vụ va chạm, tôi cố gắng lái xe nhanh nhất có thể đến công ty. Đáng tiếc đúng lúc ấy tuyến đường phía trước lại xảy ra ùn tắc. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau gần như không nhúc nhích, đồng hồ trên bảng điều khiển thì từng phút từng phút trôi qua.

Tôi sốt ruột đến mức liên tục nhìn thời gian.

Khi chiếc BMW cuối cùng cũng tiến vào bãi đỗ xe của công ty, tôi gần như chạy vào tòa nhà.

Đáng tiếc vẫn muộn.

Năm phút, chỉ năm phút thôi.

Nhưng đối với ngày đầu tiên đi làm, năm phút ấy đủ để biến một khởi đầu hoàn hảo thành một khởi đầu đầy tiếc nuối.

Khi tôi gõ cửa phòng nhân sự rồi được dẫn đến bộ phận của mình, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ.

Người phụ nữ đứng phía trước phòng họp mặc bộ vest màu xám đậm, mái tóc được búi gọn phía sau đầu, gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo khí chất nghiêm khắc của một người đã làm quản lý nhiều năm.

Đó là trưởng phòng Tần. Tên đầy đủ là Tần Mạn.

Nghe nói năm nay ba mươi ba tuổi, là một trong những quản lý trẻ nhất của công ty.

Ánh mắt chị ấy lướt qua tôi.

Không cần nói gì nhiều, tôi cũng cảm nhận được sự không hài lòng trong đó.

“Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn.”

Giọng chị ấy rất bình tĩnh. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tôi càng thêm căng thẳng.

“Tôi xin lỗi trưởng phòng Tần.”

Tôi cúi đầu: “Trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên tôi đến trễ.”

Tần Mạn nhìn tôi vài giây.

“Lần đầu cũng là lần cuối.”

“Tôi hiểu rồi.”

May mắn chị ấy không tiếp tục làm khó tôi.

Nhưng cả buổi sáng hôm đó tâm trạng tôi vẫn không khá hơn được.

Ngày đầu tiên đi làm đã để lại ấn tượng xấu với cấp trên, nghĩ thế nào cũng thấy thất bại.

Sau khi được phổ biến nội quy công ty, tôi được dẫn đến vị trí làm việc của mình.

Bàn làm việc nằm gần cửa sổ, ánh sáng rất tốt.

Chỗ ngồi bên cạnh đã có người, đó là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo được xắn lên một đoạn, sống mũi cao, đôi mắt mang ý cười rất dễ tạo thiện cảm, thuộc kiểu dịu dàng, sạch sẽ, khiến người khác cảm thấy gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy tôi ngồi xuống, anh chủ động đưa tay.

“Chào em, anh là Chu Diệc Hành.”

Tôi vội vàng bắt tay: “Em là Tô Nghi An.”

Chu Diệc Hành cười.

“Anh biết, người mới nổi tiếng nhất sáng nay mà.”

Tôi lập tức căng thẳng.

“Em nổi tiếng rồi sao?”

“Đừng lo.”

Anh cố nhịn cười.

“Không phải nổi tiếng kiểu xấu đâu, chỉ là mọi người đều biết có một cô gái mới vào làm đã dám đi trễ trước mặt trưởng phòng Tần.”

Tôi lập tức ôm mặt.

“Vậy còn không phải nổi tiếng kiểu xấu sao?”

Chu Diệc Hành bật cười thành tiếng.

“Thật ra trưởng phòng Tần chỉ nghiêm khắc trong công việc thôi. Nếu em làm tốt thì chị ấy sẽ không để bụng chuyện này đâu.”

Nghe vậy tâm trạng tôi cuối cùng cũng khá hơn một chút.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Anh nghiêng người chỉ vào máy tính.

“Có gì không hiểu cứ hỏi anh.”

Những lời ấy giống như chiếc phao cứu sinh giữa ngày đầu tiên đầy hỗn loạn của tôi.

Ít nhất cũng khiến tôi không còn cảm giác lạc lõng như lúc mới bước chân vào công ty.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối giờ chiều.

Đúng lúc tôi chuẩn bị thu dọn tài liệu thì trưởng phòng Tần bước ra khỏi văn phòng.

“Những nhân viên mới theo tôi lên tầng ba mươi sáu.”

Mọi người lập tức đứng dậy, ngoài tôi còn có bốn người khác.

Một cô gái thấp giọng hỏi.

“Có chuyện gì vậy chị?”

Tần Mạn đáp: “Tổng giám đốc muốn gặp các nhân viên mới.”

Nghe đến ba chữ Tổng giám đốc, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Dù sao đối với những người vừa tốt nghiệp như chúng tôi, đó gần như là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Thang máy chậm rãi đi lên, tầng ba mươi sáu. Tầng cao nhất của tòa nhà, cửa thang máy mở ra.

Không gian bên ngoài yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng nói.

Chúng tôi đi theo trưởng phòng Tần xuyên qua hành lang dài rồi dừng lại trước một phòng họp lớn.

Cửa được đẩy mở, Tần Mạn bước vào trước.

“Chào Tạ tổng.”

Khoảnh khắc nghe thấy cách xưng hô ấy, tôi còn chưa kịp phản ứng.

Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.

Bộ âu phục màu đen, gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

Toàn thân tôi cứng đờ, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn.

Là hắn. Người đàn ông lái chiếc Rolls-Royce đâm vào xe tôi sáng nay.

Tạ Đình Châu. Mà lúc này, hắn đang ngồi ở vị trí cao nhất trong căn phòng.

Là Tổng giám đốc của công ty nơi tôi vừa mới vào làm.

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn cũng chậm rãi dừng lại trên người tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nhìn thấy nơi đáy mắt lạnh nhạt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn rất nhạt.

Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua tôi từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên.

Giống như hắn cũng đã nhận ra tôi.

Tôi có dự cảm. Cuộc sống yên bình mà mình tưởng tượng trước khi tốt nghiệp hình như đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ giây phút này.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng