Nửa tháng sau khi vào công ty, cuối cùng chiếc BMW của tôi cũng được bên bảo hiểm xử lý xong. Sáng hôm ấy, tôi nhận được điện thoại báo có thể đến lấy xe bất cứ lúc nào nên tâm trạng khá tốt. Trước khi ra khỏi nhà, ba tôi vẫn như thường lệ ngồi bên bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi xách túi chuẩn bị đi làm thì liền đặt tờ báo xuống.

“Công việc dạo này thế nào?”

Tôi vừa thay giày vừa cười.

“Rất tốt ạ.”

“Có quen môi trường mới chưa?”

“Quen rồi.”

Tôi bước tới ôm vai ông, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng.

“Công việc thuận lợi, đồng nghiệp tốt, mọi thứ đều ổn cả, ba đừng lo lắng nữa.”

Ba tôi nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

“Con gái ba từ nhỏ đã như vậy, chuyện vui thì kể rất nhiều, chuyện không vui lại giấu sạch.”

Tôi cười hì hì hai tiếng rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi ông tiếp tục tra hỏi.

Thật ra cũng không phải tôi cố ý giấu giếm, chỉ là những chuyện xảy ra trong công ty đối với tôi mà nói vốn chẳng đáng để mang về nhà kể cho ba mẹ nghe.

Tôi biết có một số người không thích mình.

Tôi cũng biết phía sau lưng có người đang bàn tán về mình.

Nhưng chuyện đó từ lâu đã không còn khiến tôi cảm thấy quá khó chịu nữa.

Từ thời đại học đã là như vậy.

Khi đó tôi có ngoại hình không tệ, điều kiện gia đình cũng khá tốt nên bên cạnh luôn có người theo đuổi. Chỉ cần một nam sinh đưa bữa sáng cho tôi vài lần, hoặc đứng dưới ký túc xá đợi tôi tan học, ngày hôm sau lập tức sẽ xuất hiện những lời đồn mới.

Có người nói tôi thích thả thính.

Có người nói tôi thích hưởng thụ cảm giác được đàn ông vây quanh.

Thậm chí còn có người trực tiếp gọi tôi là hồ ly tinh.

Ban đầu tôi từng buồn bã rất lâu, về sau mới phát hiện mình không thể sống theo suy nghĩ của tất cả mọi người được. Trên đời này luôn có người thích bạn và cũng luôn có người ghét bạn, nếu ngày nào cũng vì những lời nói ấy mà tự làm khó bản thân thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi.

Buổi chiều hôm đó, phòng ban tổ chức cuộc họp cho dự án mới. Vì đây là một dự án khá quan trọng nên ngay cả Tạ Đình Châu cũng trực tiếp tham dự.

Khi hắn bước vào phòng họp, bầu không khí vốn còn có chút thoải mái lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Người đàn ông ấy giống như có một loại năng lực đặc biệt, chỉ cần xuất hiện là có thể khiến tất cả mọi người vô thức tập trung tinh thần.

Sau khi nghe các tổ nhỏ lần lượt báo cáo phương án, trưởng phòng Tần hỏi mọi người còn ý kiến nào khác không.

Tôi nhìn tài liệu trước mặt, do dự một chút rồi vẫn giơ tay lên.

“Em có một đề xuất muốn bổ sung.”

Tần Mạn gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Tôi đứng dậy, đem những suy nghĩ đã chuẩn bị từ trước trình bày một lượt. Từ việc phân tích khách hàng mục tiêu, cách xây dựng nhận diện thương hiệu cho đến phương án triển khai ở từng giai đoạn, tất cả đều được tôi sắp xếp rất rõ ràng.

Trong lúc tôi nói chuyện, phòng họp dần trở nên yên tĩnh.

Sau khi tôi kết thúc, Tần Mạn còn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Đình Châu đã khép tập tài liệu trong tay lại rồi nhìn về phía tôi.

“Vậy nếu ngân sách quảng bá bị cắt giảm ba mươi phần trăm thì sao?”

Tôi không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.

“Vẫn ưu tiên các kênh chuyển đổi cao trước, đồng thời điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn để tránh lãng phí ngân sách ban đầu.”

“Còn nếu đối thủ tung ra sản phẩm tương tự sớm hơn dự kiến?”

“Tăng cường xây dựng độ nhận diện thương hiệu trước khi sản phẩm ra mắt, đồng thời kết hợp chăm sóc khách hàng cũ để giữ ưu thế cạnh tranh.”

Tạ Đình Châu tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi khác.

Mỗi câu hỏi đều sắc bén hơn câu trước.

Nhưng may mắn là tôi đều trả lời được.

Tôi không phải thiên tài gì, chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa từng xem nhẹ việc học. Những năm đại học, tôi gần như chưa từng nghỉ một buổi học nào, danh hiệu sinh viên xuất sắc cũng là kết quả của sự cố gắng từng chút một.

Hơn nữa ba tôi làm kinh doanh nhiều năm, từ nhỏ tôi đã quen ngồi nghe ông nói về thị trường, khách hàng và những quyết định đầu tư nên ít nhiều cũng học được không ít điều hữu ích.

Sau khi nghe xong câu trả lời cuối cùng, Tạ Đình Châu nhìn tôi thêm vài giây rồi mới lên tiếng.

“Dự án này giao cho cô phụ trách chính.”

Lời vừa dứt, cả phòng họp gần như đồng thời rơi vào yên lặng.

Tôi cũng có chút bất ngờ.

Dù sao tôi mới vào công ty chưa đầy nửa tháng, còn rất nhiều nhân viên cũ kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng Tạ Đình Châu dường như không hề có ý định thay đổi quyết định của mình, hắn chỉ khép tài liệu lại rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Mà tôi có thể cảm nhận được, kể từ giây phút đó, ánh mắt của không ít người nhìn mình đã thay đổi.

Buổi chiều, khi tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm, còn chưa bước đến khu vực bồn rửa tay đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

“Tôi thật sự không phục.”

“Có gì mà không phục, người ta có bản lĩnh mà.”

“Bản lĩnh gì chứ? Vào công ty chưa tới nửa tháng đã được giao dự án lớn như vậy, cậu thật sự tin đó là thực lực à?”

Một người khác bật cười đầy ẩn ý.

“Đương nhiên không phải thực lực rồi.”

“Vậy là gì?”

“Còn là gì nữa, mọi người đều biết mà.”

“Tôi thấy chắc chắn cô ta có quan hệ với Tạ tổng.”

“Đúng vậy, nếu không thì tại sao Tạ tổng lại đặc biệt chú ý đến cô ta như thế.”

“Nhìn ngoại hình đó đi, bảo tôi tin không có chuyện gì thì tôi cũng không tin.”

“Tôi nghe nói loại phụ nữ như vậy rất giỏi lấy lòng đàn ông.”

“Tình nhân của tổng giám đốc thì bảo sao chẳng được ưu ái.”

Tôi đứng trong buồng vệ sinh nghe hết toàn bộ câu chuyện, trong lòng thậm chí còn không có quá nhiều cảm xúc.

Đợi đến khi bọn họ nói gần xong, tôi mới chậm rãi đẩy cửa bước ra.

Âm thanh bên ngoài lập tức biến mất.

Mấy người phụ nữ đứng trước gương đều đồng loạt biến sắc.

Tôi giống như không nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của họ, bình thản đi tới trước gương, lấy thỏi son trong túi xách ra rồi cẩn thận tô lại màu môi đã nhạt đi từ lúc nào.

Nhà vệ sinh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Mãi đến khi đóng nắp son lại, tôi mới ngẩng đầu nhìn bọn họ qua tấm gương.

“Mọi người nói cũng đúng.”

Mấy người kia đồng thời cứng người.

Tôi cong môi cười.

“Thật ra tôi cũng đang nghĩ cách leo lên giường của giám đốc đây.”

Sắc mặt bọn họ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, giọng điệu vô cùng chân thành.

“Không chỉ muốn leo lên giường đâu, tôi còn muốn làm phu nhân tổng giám đốc nữa cơ.”

Nói đến đây, tôi còn tiếc nuối thở dài.

“Chứ làm nhân viên vất vả thế này thiệt thòi quá rồi, mỗi ngày đều phải đi làm đúng giờ, tăng ca đúng hạn, nghĩ thôi đã thấy cực.”

Mấy người đối diện hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

Tôi nhìn vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng của họ, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều.

“Đáng tiếc là hiện tại Tạ tổng vẫn chưa biết kế hoạch của tôi.”

Tôi mỉm cười.

“Nếu có cơ hội gặp anh ấy, mọi người nhớ giúp tôi chuyển lời nhé.”

Nói xong, tôi cất son vào túi rồi xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, để lại phía sau một đám người đứng chết lặng trước gương.

Có đôi khi giải thích là chuyện vô nghĩa nhất.

Bởi người muốn tin bạn sẽ tự nhiên tin bạn.

Còn người đã muốn bôi nhọ bạn thì dù bạn có nói gì đi nữa, họ vẫn sẽ tìm ra lý do để tiếp tục nghi ngờ.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng