Tôi lắc đầu.

“Đừng hòng.”

Người phụ nữ bật cười.

“Con nghĩ mình có thể chống lại mẹ?”

Bà ta bước đến.

Mỗi bước chân, nền gạch lại xuất hiện những vết nứt.

Tôi ôm Trần Tiểu Vũ.

Không còn đường lui.

Phía sau là bể kính vỡ.

Bên trái là tủ điện cháy đen.

Bên phải là cánh cửa đã đóng.

Tôi nhìn chiếc bật lửa trong tay.

Ngọn lửa đã tắt.

Tôi bật lại.

Không lên.

Người phụ nữ mỉm cười.

“Vô ích.”

Bà ta đưa tay về phía tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên.

“Mẹ.”

Người phụ nữ cứng đờ.

Tôi cũng sững người.

Giọng nói ấy không phát ra từ miệng tôi.

Mà từ phía sau bà ta.

Một cô gái mặc váy trắng đang đứng cạnh cánh cửa.

Mái tóc dài đến thắt lưng.

Gương mặt giống hệt tôi.

Nhưng đôi mắt vô cùng dịu dàng.

Lâm Nhược Vân.

Người phụ nữ mặc váy đỏ run rẩy quay đầu.

“Nhược…”

“Nhược Vân?”

Cô gái mỉm cười.

“Mẹ.”

Người phụ nữ bật khóc.

“Con về rồi!”

Bà ta lao đến.

Nhưng Lâm Nhược Vân lùi lại một bước.

“Mẹ đừng đến gần.”

Người phụ nữ sững người.

“Tại sao?”

Lâm Nhược Vân nhìn bà.

“Bởi vì mẹ vẫn chưa hiểu.”

“Hiểu gì?”

“Mẹ đã làm sai.”

Người phụ nữ lắc đầu.

“Không!”

“Mẹ làm tất cả vì con!”

Lâm Nhược Vân nhìn bà rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Nhưng con chưa từng muốn mẹ làm vậy.”

Người phụ nữ bật khóc.

“Con không hiểu!”

“Con không biết mẹ đã đau khổ thế nào khi mất con!”

Lâm Nhược Vân gật đầu.

“Con biết.”

“Vậy tại sao con còn trách mẹ?”

Cô ấy nhìn bà.

“Bởi vì nỗi đau của mẹ không cho mẹ quyền làm tổn thương người khác.”

Người phụ nữ đứng chết lặng.

Lâm Nhược Vân tiếp tục:

“Mẹ đã bắt cóc những đứa trẻ.”

“Đánh cắp cuộc đời chúng.”

“Biến chúng thành vật chứa.”

“Sau đó lại nói tất cả là vì con.”

Cô ấy lắc đầu.

“Con không cần một tình yêu như vậy.”

Người phụ nữ gào lên.

“CON LÀ CON GÁI MẸ!”

Lâm Nhược Vân khẽ gật đầu.

“Đúng.”

“Con là con gái mẹ.”

“Nhưng con không phải tài sản của mẹ.”

Căn phòng im bặt.

Người phụ nữ nhìn cô ấy.

Đôi mắt dần trở nên điên cuồng.

“Không…”

“Không phải…”

“Con không phải Nhược Vân!”

Bà ta lùi lại.

“Nhược Vân của mẹ sẽ không nói như vậy!”

Lâm Nhược Vân nhìn bà.

Ánh mắt đầy đau xót.

“Mẹ.”

“Người mẹ muốn gặp chưa bao giờ là con.”

Người phụ nữ cứng đờ.

“Con nói gì?”

“Mẹ chỉ muốn gặp một đứa con luôn nghe lời.”

“Không phản đối.”

“Không rời đi.”

“Không có lựa chọn riêng.”

Lâm Nhược Vân mỉm cười buồn bã.

“Nhưng con không phải người như vậy.”

Người phụ nữ bật khóc.

Tiếng khóc vang lên khắp căn phòng.

Tôi ôm Trần Tiểu Vũ.

Không dám nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, người phụ nữ ngẩng đầu.

Gương mặt bà ta biến dạng vì căm hận.

“Nếu con không chịu trở về…”

“Vậy tất cả cùng ở lại!”

Bà ta giơ hai tay.

Những sợi tóc đen từ bốn phía đồng loạt lao đến.

Tôi lập tức cúi xuống che cho Trần Tiểu Vũ.

Nhưng không có gì chạm vào chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Lâm Nhược Vân đang đứng chắn trước mặt.

Những sợi tóc đen quấn quanh cơ thể cô ấy.

Cô ấy nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ.

“Mẹ.”

“Đủ rồi.”

Một luồng sáng trắng bùng lên.

Người phụ nữ hét lên.

“NHƯỢC VÂN!”

Lâm Nhược Vân quay đầu nhìn tôi.

Cô ấy mỉm cười.

“Tri Ý.”

Tôi sững người.

“Chị…”

“Cảm ơn em.”

Tôi bật khóc.

“Chị đừng…”

Cô ấy lắc đầu.

“Chị đã ở lại quá lâu rồi.”

“Đã đến lúc kết thúc.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Nhưng chị…”

Lâm Nhược Vân đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi.

Một cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể.

Những hình ảnh cuối cùng hiện lên.

Một căn phòng đầy nắng.

Hai đứa trẻ đang cười.

Một cô gái mặc váy trắng ngồi bên cửa sổ.

Cô ấy đọc sách.

Hai đứa trẻ chạy đến.

“Chị Nhược Vân!”

Cô gái quay đầu.

Mỉm cười.

“Chị đây.”

Tôi bật khóc.

“Chị Nhược Vân…”

Cô ấy nhìn tôi.

“Sau này phải sống thật tốt.”

Tôi nắm tay cô ấy.

“Chị đi đâu?”

Lâm Nhược Vân nhìn về phía ánh sáng.

“Đến nơi chị nên đến.”

“Chị có sợ không?”

Cô ấy mỉm cười.

“Không.”

“Bởi vì lần này, chị không còn phải lo cho hai đứa nữa.”

Tôi lắc đầu.

Nước mắt rơi không ngừng.

Lâm Nhược Vân cúi xuống.

Nhẹ nhàng ôm tôi.

“Tri Ý.”

“Đừng sống thay bất kỳ ai.”

“Cũng đừng để ai sống thay em.”

Tôi ôm chặt cô ấy.

“Em biết rồi.”

Cô ấy buông tay.

Quay sang Trần Tiểu Vũ.

Nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy.

“Tiểu Vũ.”

“Chị trả lại ký ức cho em.”

Một luồng sáng nhỏ đi vào trán Trần Tiểu Vũ.

Cô ấy khẽ nhíu mày.

Lâm Nhược Vân đứng dậy.

Nhìn chúng tôi lần cuối.

“Đi đi.”

Ngay sau đó, cô ấy quay về phía người phụ nữ mặc váy đỏ.

Hai bóng người dần bị ánh sáng nuốt chửng.

Tiếng hét vang lên.

Rồi im bặt.

Toàn bộ căn phòng rung chuyển.

Tôi ôm Trần Tiểu Vũ.

Chạy về phía cửa.

Lần này, cánh cửa tự động mở.

Phía sau là hành lang tối.

Tôi vừa chạy vừa gọi:

“Ông Trần!”

Không có tiếng trả lời.

Tôi quay đầu.

Quản gia Trần vẫn nằm cạnh bức tường.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng