Cuối cùng, Khả Hân đưa ra một bảng thống kê.

“Đây là những khoản chi có căn cứ cho thấy đã được sử dụng nhằm phục vụ riêng cho bà Bạch Nhược Đồng.”

“Chúng tôi đề nghị tòa án xem xét khi giải quyết tranh chấp tài sản.”

Minh Triệt nhìn tập hồ sơ.

Sắc mặt tái đi.

Anh ta quay sang tôi.

“Uyển Chi, em điều tra anh từ bao giờ?”

Tôi bình thản đáp:

“Từ khi anh bắt đầu nói dối.”

Anh ta cứng người.

Tôi tiếp tục:

“Cố Minh Triệt, anh có thể cho rằng mình không phản bội vì chưa từng có quan hệ thể xác.”

“Nhưng anh đã dùng tiền bạc, thời gian, sự quan tâm và lòng trung thành đáng lẽ phải dành cho cuộc hôn nhân để nuôi dưỡng một mối quan hệ khác.”

“Anh thậm chí còn lấy việc cứu người làm lý do yêu cầu tôi tiếp tục chịu đựng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh có quyền tin mối quan hệ ấy cao đẹp.”

“Nhưng tôi không có nghĩa vụ hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ niềm tin đó.”

Minh Triệt mở miệng.

Nhưng không nói được gì.

Người phụ trách hòa giải hỏi tôi:

“Bà Tống, bà có chắc chắn không muốn tiếp tục quan hệ hôn nhân?”

Tôi gật đầu.

“Chắc chắn.”

“Không còn khả năng hòa giải?”

“Không.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

“Sáu năm qua, tôi đã thử hòa giải quá nhiều lần rồi.”

“Bây giờ tôi chỉ muốn kết thúc.”

Sau buổi hòa giải, Minh Triệt đuổi theo tôi ra hành lang.

“Uyển Chi!”

Tôi không dừng.

Anh ta bước nhanh đến, chắn trước mặt.

“Anh muốn hỏi em một câu.”

Tôi nhìn anh ta.

“Nói đi.”

“Nếu anh không hi//ến th/ận cho Nhược Đồng, em có ly hôn không?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Có.”

Minh Triệt sững sờ.

Tôi nói tiếp:

“Chỉ là có lẽ sẽ muộn hơn.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dần đỏ lên.

“Vậy những năm qua…”

“Những năm qua tôi đã cố gắng.”

Tôi ngắt lời.

“Nhưng anh không nhìn thấy.”

Minh Triệt run giọng.

“Anh có thể sửa.”

Tôi lắc đầu.

“Anh không cần sửa vì tôi.”

“Anh nên sửa vì chính mình.”

Anh ta bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

“Uyển Chi, anh không muốn mất em.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay ấy.

Ngày trước, chỉ cần anh ta chủ động nắm tay, tôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Bây giờ, tôi chỉ muốn anh ta buông ra.

“Cố Minh Triệt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh đang làm tôi đau.”

Anh ta lập tức thả tay.

Tôi chỉnh lại tay áo.

“Anh biết điều đáng buồn nhất là gì không?”

Anh ta không đáp.

Tôi mỉm cười.

“Trước đây, tôi từng mong anh nói câu này.”

“Tôi đã đợi rất lâu.”

“Nhưng bây giờ, dù anh nói bao nhiêu lần cũng không còn ý nghĩa nữa.”

Nói xong, tôi bước đi.

Lần này, Minh Triệt không đuổi theo.

Không lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Người gọi là Bạch Nhược Đồng.

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại, tôi lại đổi ý.

Tôi muốn biết người phụ nữ ấy còn có thể nói gì.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng cô ta đã vang lên.

“Chị Uyển Chi.”

Tôi không đáp.

Nhược Đồng ngập ngừng.

“Em muốn gặp chị.”

“Có chuyện gì?”

“Em muốn nói lời xin lỗi.”

Tôi nhìn lịch làm việc.

“Cô có thể nói qua điện thoại.”

“Nhưng chuyện này…”

“Bạch Nhược Đồng, thời gian của tôi có hạn.”

Cô ta im lặng vài giây.

Sau đó, giọng nói bỗng nghẹn ngào.

“Chị có thể đừng tiếp tục làm khó Minh Triệt được không?”

Tôi bật cười.

Quả nhiên.

Lời xin lỗi chỉ là cái cớ.

Tôi hỏi:

“Tôi làm khó anh ta thế nào?”

“Anh ấy đã mất chức.”

“Đó là quyết định của hội đồng quản trị.”

“Anh ấy còn phải hoàn trả rất nhiều tiền.”

“Đó là những khoản chi sai mục đích.”

“Nhưng chị biết anh ấy làm tất cả vì em mà!”

Tôi im lặng.

Nhược Đồng dường như nhận ra mình vừa nói quá lời.

Cô ta vội hạ giọng.

“Ý em là… anh ấy chỉ muốn giúp em.”

Tôi bình thản hỏi:

“Vậy cô có định giúp anh ta không?”

Cô ta ngẩn người.

“Giúp thế nào?”

“Những món đồ anh ta mua cho cô, những khoản tiền cô nhận, cô có thể tự nguyện hoàn trả phần thuộc tài sản chung mà mình không có quyền hưởng.”

Nhược Đồng lập tức im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Cô nói anh ta hy sinh vì cô.”

“Vậy bây giờ anh ta gặp khó khăn, cô có sẵn lòng chia sẻ không?”

“Em…”

“Cô có thể bán những món trang sức đắt tiền.”

“Hoặc chuyển đến nơi ở phù hợp với khả năng tài chính.”

“Cô cũng có thể tự chịu những khoản chi tiêu cá nhân của mình.”

Giọng Nhược Đồng lập tức thay đổi.

“Chị nói như thể em là người lợi dụng anh ấy!”

Tôi cười nhạt.

“Tôi chưa từng nói vậy.”

“Chính cô đang tự nghĩ đến điều đó.”

Cô ta nghẹn lời.

Một lúc sau, Nhược Đồng bỗng nói:

“Chị Uyển Chi, chị có biết anh ấy đã vì em mà chịu đựng bao nhiêu không?”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao chị còn…”

“Nhưng tôi không phải người yêu cầu anh ta hy sinh.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan