“Cô không vui sao?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi đã chờ câu nói ấy quá lâu.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Đến lúc nghe được, tôi đã không còn cần nữa.”

Bạch Nhược Vy ngồi xuống.

Đôi mắt cô ấy đỏ lên.

“Cô có biết tôi đã nghĩ gì khi trở về không?”

Tôi không trả lời.

Cô ấy tự nói tiếp:

“Tôi nghĩ chỉ cần mình quay lại, Hoài Cẩn nhất định sẽ chọn tôi.”

“Bởi vì năm đó, anh ấy yêu tôi rất nhiều.”

“Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu.”

“Mà vì tôi muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.”

“Tôi nghĩ anh ấy sẽ chờ.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Nhưng anh ấy đã kết hôn.”

Bạch Nhược Vy cúi đầu.

“Tôi biết.”

“Tôi cũng biết cô thích anh ấy từ rất lâu.”

“Cho nên tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một sự thay thế.”

Tôi không nói gì.

Cô ấy cười buồn.

“Tôi đã đánh giá thấp cô.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Cô chỉ đánh giá thấp khả năng một người phụ nữ có thể tự lựa chọn cuộc đời mình.”

Bạch Nhược Vy ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Cô nghĩ tôi sẽ mãi mãi tranh giành Tạ Hoài Cẩn.”

“Nhưng tôi chưa từng xem anh ấy là phần thưởng.”

“Tôi chỉ từng yêu một người không yêu mình.”

“Và bây giờ tôi quyết định dừng lại.”

Cô ấy im lặng rất lâu.

Sau đó khẽ hỏi:

“Cô có hận tôi không?”

Tôi suy nghĩ.

“Trước đây có.”

“Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa.”

Bạch Nhược Vy nhìn tôi.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi hơi bất ngờ.

Cô ấy cúi đầu.

“Vì những bức ảnh.”

“Vì những cuộc gọi.”

“Vì tôi từng cố tình khiến cô đau lòng.”

Tôi nhìn cô ấy một lúc.

“Được.”

Cô ấy ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Tôi nghe lời xin lỗi của cô.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ trở thành bạn.”

Bạch Nhược Vy gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Cô ấy đứng dậy.

Trước khi rời đi, cô ấy bỗng quay lại.

“Vãn Chi.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cô có biết điều khiến tôi khó chịu nhất là gì không?”

Tôi không đáp.

Cô ấy cười rất nhẹ.

“Tôi từng nghĩ mình thắng.”

“Nhưng đến cuối cùng, người không còn cần chiến thắng lại là cô.”

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy khuất sau cánh cửa.

Không nói gì.

Bởi tôi biết, cuộc đời không phải một cuộc thi giành lấy tình yêu của Tạ Hoài Cẩn.

Tôi cũng không cần đánh bại Bạch Nhược Vy để chứng minh giá trị của mình.

Thứ tôi muốn lấy lại từ đầu đến cuối chỉ là chính tôi.

Hai tháng sau, tôi nhận được thông báo từ một tổ chức báo chí quốc tế.

Hồ sơ tham gia chương trình trao đổi chuyên môn tại London của tôi đã được chấp thuận.

Đó là chương trình kéo dài một năm, dành cho những phóng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra.

Khi đọc email, tôi ngồi lặng trước màn hình rất lâu.

Ba năm trước, tôi từng từ bỏ cơ hội tương tự.

Ba năm sau, cơ hội ấy lại xuất hiện.

Lần này, tôi không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai.

Tôi lập tức xác nhận tham gia.

Đường Tử Ninh biết tin thì vui đến mức hét lên giữa văn phòng.

“Vãn Chi!”

“Cậu làm được rồi!”

Cô ấy ôm chầm lấy tôi.

Tôi bật cười.

“Ừ, tớ làm được rồi.”

Chị Trần cũng bước tới chúc mừng.

“Đây là cơ hội rất tốt.”

“Em nhất định phải tận dụng.”

Tôi gật đầu.

“Em sẽ cố gắng.”

Tối hôm ấy, tôi về nhà sắp xếp tài liệu.

Điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn từ Tạ Hoài Cẩn.

【Anh nghe nói em sắp đi London.】

Tôi trả lời:

【Đúng vậy.】

【Bao lâu?】

【Một năm.】

Một lúc lâu sau, anh nhắn:

【Lần này em không định nói với anh trước sao?】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Sau đó đáp:

【Hoài Cẩn, đây là công việc của em.】

【Em không cần xin phép anh.】

Anh không trả lời nữa.

Nhưng nửa giờ sau, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Tạ Hoài Cẩn đứng bên ngoài.

Anh không mặc vest.

Chỉ mặc áo sơ mi tối màu.

Gương mặt gầy đi rõ rệt.

“Anh có thể vào không?”

Tôi nhìn anh.

“Muộn rồi.”

“Anh chỉ nói vài câu thôi.”

Tôi suy nghĩ rồi mở cửa.

Anh bước vào.

Ánh mắt lập tức dừng trên chiếc vali đặt cạnh tủ.

“Em chuẩn bị đi thật?”

“Ừ.”

“Ngày nào?”

“Tháng sau.”

Anh im lặng.

Tôi rót nước.

“Anh uống không?”

“Không cần.”

Anh nhìn tôi.

“Vãn Chi, anh đã nghĩ rất nhiều.”

Tôi ngồi xuống.

“Ừ.”

“Anh từng cho rằng em sẽ luôn ở đó.”

“Anh quen với việc mỗi khi về nhà đều có người chờ.”

“Quen với việc em nhớ tất cả những chuyện nhỏ nhặt.”

“Quen với việc dù anh lạnh nhạt thế nào, em vẫn mỉm cười.”

Tôi không đáp.

Anh cúi đầu.

“Đến khi em đi rồi, anh mới biết căn nhà ấy trống trải đến mức nào.”

Tôi nhìn anh.

“Hoài Cẩn, anh nhớ em hay nhớ cuộc sống có người chăm sóc mình?”

Anh sững người.

Tôi nói tiếp:

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó khàn giọng:

“Anh nhớ em.”

“Anh nhớ cách em cười.”

“Nhớ những lần em kể chuyện ở đài truyền hình.”

“Nhớ cả việc em thường ngồi trên sofa đọc sách rồi ngủ quên.”

Tôi cúi đầu.

Những điều ấy từng là thứ tôi mong anh nhận ra.

Nhưng khi anh thật sự nói ra, tôi chỉ cảm thấy bình thản.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai