Trước Sau

“Nhưng trông vui vẻ hơn trước nhiều.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Bà thở dài.

“Vậy là tốt.”

Chúng tôi cùng uống trà ở quán gần đó.

Bà kể về những chuyến du lịch gần đây.

Tôi kể về công việc.

Không ai nhắc đến Tạ Hoài Cẩn.

Đến khi chuẩn bị ra về, bà bỗng lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.

“Vãn Chi, mẹ có thứ này muốn đưa con.”

Tôi ngạc nhiên.

“Là gì vậy mẹ?”

Bà mở hộp.

Bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là món đồ bà từng đeo trong ngày cưới của chúng tôi.

Tôi vội lắc đầu.

“Mẹ, món này quý quá.”

Bà mỉm cười.

“Mẹ biết.”

“Nhưng mẹ muốn tặng con.”

Tôi ngập ngừng.

“Con không còn là con dâu nhà họ Tạ nữa.”

Bà nhìn tôi.

“Vãn Chi, mẹ tặng con không phải vì con từng là con dâu của mẹ.”

“Mà vì mẹ thật lòng quý con.”

Tôi nhìn bà.

Sống mũi bỗng cay cay.

Bà nhẹ nhàng đặt hộp vào tay tôi.

“Nhận đi.”

“Xem như lời chúc phúc.”

Tôi cúi đầu.

“Cảm ơn mẹ.”

Bà mỉm cười.

“Con nhất định phải sống thật hạnh phúc.”

Tôi gật đầu.

“Con sẽ.”

Khi chia tay, bà Tạ đứng bên đường nhìn tôi lên xe.

Tôi hạ kính, vẫy tay.

Bà cũng vẫy lại.

Nụ cười rất hiền.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.

Tạ Hoài Cẩn.

【Mẹ nói hôm nay gặp em.】

Tôi trả lời:

【Ừ.】

【Bà rất vui.】

【Em cũng vậy.】

Một lúc lâu sau, anh nhắn:

【Cảm ơn em vì vẫn đối xử tốt với mẹ.】

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó đáp:

【Mẹ luôn đối xử tốt với em.】

【Đó là chuyện giữa em và mẹ.】

Anh không trả lời ngay.

Mười phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện.

【Anh hiểu.】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không nghĩ thêm.

Cuối năm ấy, đài truyền hình quyết định thành lập một nhóm điều tra chuyên sâu mới.

Chị Trần gọi tôi vào văn phòng.

“Vãn Chi, chị có một đề nghị.”

Tôi mỉm cười.

“Chị cứ nói.”

“Chị muốn em làm trưởng nhóm.”

Tôi sững người.

“Em?”

“Đúng.”

“Nhóm này sẽ phụ trách những đề tài lớn, cần nhiều thời gian điều tra và phối hợp với các cơ quan liên quan.”

“Áp lực rất cao.”

“Nhưng chị tin em làm được.”

Tôi nhìn chị.

Tim đập nhanh.

“Em có thể suy nghĩ vài ngày không?”

Chị Trần bật cười.

“Đương nhiên.”

Tối hôm ấy, tôi về nhà.

Ngồi bên cửa sổ.

Nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn.

Ngày trước, nếu gặp một cơ hội như vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là Tạ Hoài Cẩn.

Liệu anh có đồng ý không?

Liệu công việc có khiến tôi ít thời gian chăm sóc anh hơn không?

Liệu anh có cảm thấy phiền không?

Nhưng bây giờ, tôi chỉ nghĩ đến một câu hỏi.

Mình có muốn làm không?

Câu trả lời là có.

Tôi muốn.

Tôi muốn tiếp tục điều tra những câu chuyện đáng được biết đến.

Muốn gặp những con người cần được lắng nghe.

Muốn dùng khả năng của mình để tạo ra những thay đổi tích cực.

Tôi cầm điện thoại.

Gửi tin nhắn cho chị Trần.

【Chị ơi, em đồng ý.】

Chị trả lời gần như ngay lập tức.

【Chị biết em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.】

Tôi bật cười.

Đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay bay ngang bầu trời đêm.

Tôi nhìn theo.

Bỗng nhớ đến ngày mình rời Kinh Thành để đến London.

Khi ấy, tôi từng nghĩ đó là khởi đầu của một cuộc đời mới.

Nhưng bây giờ tôi hiểu.

Cuộc đời mới ấy không bắt đầu từ sân bay.

Cũng không bắt đầu từ tờ giấy ly hôn.

Nó bắt đầu từ đêm tôi đứng trước Tạ Hoài Cẩn, nghe anh nói rằng mình không có quyền trách móc.

Và lần đầu tiên, tôi quyết định không tiếp tục tranh cãi.

Không phải vì tôi chấp nhận.

Mà vì tôi đã nhận ra một điều.

Có những người không đáng để mình phải giải thích thêm.

Có những mối quan hệ không đáng để mình tiếp tục cố gắng.

Và có những cánh cửa, chỉ khi tự tay đóng lại, ta mới nhìn thấy con đường rộng lớn phía trước.

Tôi đứng dậy.

Đi vào phòng làm việc.

Trên bàn là tập tài liệu của dự án mới.

Tôi mở trang đầu tiên.

Cầm bút.

Bắt đầu viết.

Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn từ Tạ Hoài Cẩn.

【Vãn Chi, hôm nay anh đi ngang qua trường trung học cũ của chúng ta.】

【Anh nhớ lần đầu gặp em.】

Tôi nhìn dòng chữ.

Không mở cuộc trò chuyện.

Bởi tôi biết ký ức của anh và tôi vốn không giống nhau.

Với tôi, lần đầu gặp anh là khoảnh khắc anh đưa cho tôi chai nước sau cuộc thi hùng biện.

Nhưng với anh, có lẽ đó chỉ là một hành động nhỏ giữa vô số chuyện đã xảy ra.

Anh có thể nhớ lại.

Có thể tiếc nuối.

Có thể dành cả phần đời còn lại để nghĩ về những điều đã mất.

Nhưng đó không còn là trách nhiệm của tôi.

Tôi tắt thông báo.

Tiếp tục viết.

Bên ngoài, gió đêm khẽ lay những chiếc lá trên ban công.

Tôi bỗng mỉm cười.

Ngày trước, tôi từng mong Tạ Hoài Cẩn quay đầu nhìn mình.

Bây giờ, dù anh có đứng phía sau gọi bao nhiêu lần, tôi cũng không còn muốn quay lại.

Bởi phía trước tôi còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi.

Và lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ chúng nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan