“Có số văn bản, ngày ban hành và cơ quan chịu trách nhiệm.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô cho rằng kết luận học thuật chính thức là chuyện riêng giữa tôi và chồng cô?”

Văn Tư Nghiên nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Nếu cô không đồng ý với kết luận, cô có thể sử dụng quyền khiếu nại theo đúng thủ tục.”

Cô ta cúi đầu.

“Em không có ý đó.”

“Vậy cô có ý gì?”

Cô ta không trả lời.

Tôi nhìn cô ta.

“Hay cô muốn nói rằng chỉ vì cô đang m/a/ng th/ai nên mọi người phải bỏ qua những vấn đề liên quan đến công trình nghiên cứu?”

Một vài tiếng xì xào vang lên.

Văn Tư Nghiên lập tức đỏ mặt.

“Chị đừng hiểu lầm em!”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi quay sang người chủ trì.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn phần hỏi đáp. Chúng ta có thể tiếp tục.”

Câu nói ấy khiến Văn Tư Nghiên đứng chết lặng.

Bởi tôi không hề cho cô ta cơ hội tiếp tục biến cuộc thảo luận thành một màn tranh cãi tình cảm.

Hôm nay tôi đến đây để nói về khoa học.

Không phải để đóng vai người vợ cũ ghen tuông trong câu chuyện của cô ta.

Buổi hội nghị kết thúc vào gần một giờ chiều.

Khi tôi bước ra khỏi hội trường, hành lang đã chật kín người.

Một số sinh viên nhận ra tôi.

Họ đứng hai bên, nhỏ giọng bàn tán.

Tôi nghe thấy vài câu.

“Thì ra cô ấy thật sự là vợ cũ giáo sư Cố.”

“Nhưng thành tích của cô ấy xuất sắc quá.”

“Cậu có thấy văn bản hội đồng không?”

“Có. Hình như chuyện năm đó không đơn giản như lời đồn.”

Tôi không dừng lại.

Đi được vài bước, Tô Mạn đã chạy tới.

“Chị Nhược Du!”

Cô bé ôm một bó hoa nhỏ.

Là hoa nhài trắng.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Em mua cho chị à?”

Tô Mạn gật đầu thật mạnh.

“Vâng!”

Cô bé đưa hoa tới.

“Chúc mừng chị!”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn em.”

Tô Mạn nhìn tôi, mắt sáng rực.

“Bài báo cáo của chị hay lắm! Em nghe có những phần không hiểu hết, nhưng em thấy chị thật sự rất giỏi.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn.”

Cô bé do dự một chút.

Rồi nói:

“Chị ơi, em muốn hỏi thêm một chuyện.”

Tôi nhìn cô bé.

“Ừ?”

“Ngày trước, có phải chị cũng từng là người rất giỏi không?”

Tôi im lặng.

Tô Mạn nói tiếp:

“Ý em là… trước khi kết hôn với giáo sư Cố.”

Tôi nhìn bó hoa trên tay.

Một lúc sau mới đáp:

“Chị từng có rất nhiều ước mơ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chị quên mất một thời gian.”

Tô Mạn nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng bây giờ chị nhớ lại rồi.”

Cô bé bỗng đỏ mắt.

“Chị Nhược Du, em xin lỗi.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Đừng xin lỗi nữa.”

“Nhưng em đã nói những lời rất khó nghe.”

“Vậy sau này em đừng làm thế với người khác.”

Tô Mạn gật đầu thật mạnh.

“Em hứa.”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.

“Lâm Nhược Du.”

Tôi quay đầu.

Cố Hoài Cẩn đang đứng cách đó vài mét.

Anh nhìn bó hoa trong tay tôi.

Ánh mắt tối lại.

Tô Mạn lập tức đứng thẳng.

“Chào giáo sư Cố.”

Anh chỉ gật đầu.

Sau đó nhìn tôi.

“Chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Có chuyện gì?”

Anh im lặng.

“Tôi muốn hỏi em vài điều.”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Được.”

Tô Mạn nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi mỉm cười.

“Em về trước đi.”

Cô bé do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi Tô Mạn rời đi, Cố Hoài Cẩn dẫn tôi đến một phòng họp nhỏ ở cuối hành lang.

Anh đóng cửa.

Tôi đặt bó hoa lên bàn.

“Anh nói đi.”

Cố Hoài Cẩn đứng trước mặt tôi.

Rất lâu không lên tiếng.

Cuối cùng, anh hỏi:

“Những tài liệu hôm nay… em chuẩn bị từ bao giờ?”

Tôi đáp:

“Ba năm trước.”

Anh ngẩng phắt đầu.

“Ba năm?”

“Đúng.”

“Vậy tại sao em không nói với anh?”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn tôi nói gì?”

Anh siết chặt tay.

“Rằng em không làm sai lệch dữ liệu.”

Tôi bật cười.

“Cố Hoài Cẩn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ba năm trước, tôi đã nói.”

Anh sững lại.

Tôi tiếp tục:

“Tôi nói không phải mình sửa số liệu.”

“Tôi nói tài khoản của mình từng được người khác sử dụng.”

“Tôi nói cần kiểm tra hệ thống.”

“Tôi nói mình không ng/o/ại t/ình.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng anh có nghe không?”

Anh im lặng.

Tôi nhìn anh.

“Anh không nghe.”

“Anh chỉ muốn tôi nhận lỗi.”

“Anh chỉ muốn bảo vệ Văn Tư Nghiên.”

“Anh chỉ muốn dự án của anh không bị ảnh hưởng.”

Từng câu nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cố Hoài Cẩn cúi đầu.

Một lúc sau, anh khàn giọng:

“Anh không biết mọi chuyện nghiêm trọng đến thế.”

Tôi bật cười.

“Anh không biết?”

Tôi nhìn anh, cảm thấy câu nói ấy thật nực cười.

“Anh là trưởng nhóm nghiên cứu.”

“Anh có quyền truy cập hệ thống.”

“Anh biết ai phụ trách dữ liệu.”

“Anh biết tôi đã làm việc bao lâu cho dự án ấy.”

Tôi hỏi:

“Vậy mà anh nói anh không biết?”

Cố Hoài Cẩn không trả lời.

Tôi nhìn anh.

“Không phải anh không biết.”

Giọng tôi rất nhẹ.

“Anh chỉ không muốn biết.”

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt đỏ lên.

“Nhược Du…”

Tôi giơ tay ngăn lại.

“Đừng gọi tôi như vậy.”

Anh đứng sững.

Tôi nói:

“Cách gọi ấy không còn phù hợp nữa.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Cuối cùng, anh hỏi:

“Em thật sự không có quan hệ gì với Lục Cảnh Thâm?”

Tôi nhìn anh.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng