“Xin chúc mừng nghiên cứu viên Lâm Nhược Du cùng nhóm hợp tác quốc tế!”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi đứng dậy.

Bước lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ.

Người trao giải bắt tay tôi.

Một chiếc cúp pha lê được đặt vào tay.

Tôi nhìn chiếc cúp.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến buổi chiều mưa ba năm trước.

Khi đó, tôi đứng dưới trạm xe buýt.

Áo quần ướt sũng.

Trong túi chỉ có một chiếc bánh bao.

Cố Hoài Cẩn nhìn tôi, nói rằng không có anh, tôi đã sống đến mức nào rồi.

Nếu có thể quay lại buổi chiều ấy, tôi thật sự muốn nói với anh một câu.

Cố Hoài Cẩn.

Anh nhìn thấy một chiếc bánh bao.

Nhưng anh không nhìn thấy những bản thảo nghiên cứu đang nằm trên bàn làm việc của tôi.

Anh nhìn thấy căn phòng thuê cũ kỹ.

Nhưng anh không nhìn thấy những đêm tôi thức trắng để xây dựng lại sự nghiệp.

Anh nhìn thấy vẻ ngoài chật vật của tôi.

Nhưng anh chưa từng nhìn thấy con người mà tôi đang cố gắng trở thành.

Tôi không cần anh thương hại.

Bởi vì ngay cả khi không có anh, tôi vẫn có thể sống một cuộc đời rực rỡ.

Người dẫn chương trình đưa micro cho tôi.

Tôi nhìn xuống hội trường.

“Xin chào mọi người.”

Tôi mỉm cười.

“Hôm nay, tôi muốn dành lời cảm ơn cho tất cả những người đã đồng hành cùng dự án.”

Tôi nhắc đến giáo sư Trần.

Các đồng nghiệp.

Những kỹ thuật viên.

Những người hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi dừng lại.

“Và tôi cũng muốn cảm ơn chính mình của những năm trước.”

Cả hội trường yên tĩnh.

Tôi nhìn chiếc cúp trên tay.

“Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.”

Tôi ngẩng đầu.

“Có những giai đoạn, chúng ta tưởng rằng mình đã mất tất cả.”

“Nhưng đôi khi, điều chúng ta đánh mất chỉ là một con đường không còn phù hợp.”

Tôi mỉm cười.

“Thế giới vẫn còn rất nhiều con đường khác.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi cúi đầu.

Sau đó bước xuống sân khấu.

Lục Cảnh Thâm đứng đợi bên dưới.

Anh đưa cho tôi một ly nước.

“Chúc mừng.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn chiếc cúp.

“Cuối cùng cô cũng lấy được thứ mình muốn.”

Tôi lắc đầu.

“Không hẳn.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi nhìn chiếc cúp trong tay.

“Trước đây tôi nghĩ mình muốn chứng minh rằng những người từng coi thường tôi đã sai.”

“Còn bây giờ?”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục làm những điều mình thích.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

Sau đó bật cười.

“Vậy mới đúng.”

Buổi lễ kết thúc lúc gần mười giờ.

Tôi bước ra khỏi trung tâm hội nghị.

Trời bất ngờ đổ mưa.

Những hạt mưa rơi xuống bậc thềm.

Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước.

Tôi đứng dưới mái che.

Bất giác nhớ đến cuộc gặp ba năm trước.

Cũng là một buổi chiều mưa.

Cũng là cảm giác đứng chờ dưới mái hiên.

Chỉ khác rằng lần này, tôi không còn thấy lạnh.

Một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh.

Tôi quay đầu.

Lục Cảnh Thâm đang đứng đó.

Anh hỏi:

“Có cần đi nhờ không?”

Tôi nhìn chiếc ô.

Rồi nhìn anh.

Bật cười.

“Anh cũng định bảo tôi lên xe à?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi một lúc.

Sau đó nói:

“Tôi có thể đưa cô về khách sạn. Nhưng nếu cô muốn tự đi, tôi cũng không ép.”

Tôi nhìn anh.

Bất giác mỉm cười.

“Vậy phiền anh rồi.”

Anh gật đầu.

Mở ô.

Chúng tôi cùng bước xuống bậc thềm.

Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Nhược Du.”

Tôi dừng lại.

Quay đầu.

Cố Hoài Cẩn đứng dưới mái che của trung tâm hội nghị.

Anh mặc áo khoác màu xám.

Trông gầy hơn trước.

Mái tóc đã xuất hiện vài sợi bạc.

Trong tay anh cầm một bó hoa nhài trắng.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Không ngờ anh cũng có mặt ở đây.

Cố Hoài Cẩn nhìn tôi.

Sau đó nhìn Lục Cảnh Thâm.

Ánh mắt thoáng thay đổi.

Nhưng lần này, anh không hỏi về quan hệ giữa chúng tôi.

Anh chỉ chậm rãi bước tới.

“Chúc mừng em.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn chiếc cúp trong tay tôi.

Một lúc sau mới nói:

“Anh đã xem bài phát biểu.”

Tôi không đáp.

Anh khẽ cười.

“Em nói rất hay.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn bó hoa trên tay.

Dường như muốn đưa cho tôi.

Nhưng cuối cùng lại dừng lại.

Tôi nhìn anh.

“Anh còn chuyện gì không?”

Cố Hoài Cẩn im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Rất tốt.”

Anh gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Mưa rơi dày hơn.

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh, không lên tiếng.

Cố Hoài Cẩn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh nói:

“Anh đã ly h/ô/n với Tư Nghiên.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Nhưng cũng chỉ vậy.

Anh tiếp tục:

“Sau khi con ra đời, chúng anh cố gắng duy trì một thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn không thể.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

“Anh không nói chuyện này để em thương hại.”

Tôi đáp:

“Tôi hiểu.”

Anh cúi đầu.

“Anh chỉ muốn nói rằng… sau tất cả, anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng lừa dối.”

Tôi im lặng.

Cố Hoài Cẩn nhìn bó hoa.

Giọng khàn đi.

“Trước đây anh luôn nghĩ mình là người bị tổn thương nhiều nhất.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng