Trước Sau

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày mình trở thành cô dâu.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa đường đến lễ đường, người chồng tương lai lại bỏ quên tôi ở một trạm dừng chân.

Hôm ấy, đoàn xe đưa dâu của tôi và Bùi Trạch Ngôn phải di chuyển qua nhiều tỉnh. Khi xe ghé vào khu nghỉ ven đường, bụng tôi đột nhiên đau quặn, đành tranh thủ xuống xe tìm nhà vệ sinh.

Chỉ vài phút sau, khi tôi quay trở lại bãi đỗ, trước mắt đã chẳng còn chiếc xe nào trong đoàn.

Tôi đứng sững giữa khoảng sân rộng.

Ban đầu, tôi nghĩ mọi người chỉ chuyển xe sang chỗ khác. Nhưng tìm khắp một lượt vẫn không thấy, tôi mới vội lấy điện thoại gọi cho Bùi Trạch Ngôn.

Anh không nghe máy.

Tôi tiếp tục gọi những người đi cùng, hết số này đến số khác. Nửa tiếng trôi qua, không một cuộc gọi nào được kết nối.

Đúng lúc tôi gần như mất hết kiên nhẫn, điện thoại bỗng hiện thông báo từ nhóm trò chuyện chung của bạn bè và người thân.

Người vừa gửi tin là Bùi Trạch Ngôn.

Anh nhắc đến tôi, nhưng nội dung lại khiến tôi lạnh cả người.

“Nhược Dao ngủ quên nên bị lỡ xe. Tôi đang quay lại đón con bé.”

Tôi đọc đi đọc lại câu ấy.

Thì ra anh đã phát hiện có người không lên xe.

Chỉ có điều, người khiến anh lập tức quay đầu tìm kiếm không phải cô dâu của mình.

Tôi cố gắng điều khiển những ngón tay đang run rẩy, gửi một tin nhắn vào nhóm.

“Vậy còn em? Hôm nay chúng ta làm đám cưới, anh định để em ở đây thế nào?”

Câu hỏi vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị nhấn chìm.

Không phải bởi những lời giải thích hay xin lỗi, mà là vô số tin nhắn cười cợt nối tiếp nhau.

“Hahaha!”

“Hahaha, buồn cười quá!”

Màn hình liên tục nhảy thông báo.

Tôi đợi rất lâu mới thấy một người bạn của Bùi Trạch Ngôn chịu trả lời.

“Chị dâu cứ gọi taxi mà đi. Chưa chính thức về làm vợ người ta đã muốn sai khiến cả đám rồi sao?”

Một người khác lập tức tiếp lời.

“Đúng là kiểu phụ nữ khiến đàn ông mất hết hứng thú yêu đương. Suốt ngày giận hờn, làm cao, chuyện gì cũng phải chiều theo ý mình. Bao giờ mới chịu thôi đây?”

Tôi nhìn những dòng chữ ấy mà chẳng biết nên tức giận hay bật cười.

Hôm nay tôi là cô dâu.

Tôi bị chính đoàn xe rước dâu bỏ lại giữa đường.

Vậy mà trong mắt họ, người vô lý lại là tôi.

Chưa kịp gõ thêm lời nào, tôi đã thấy Bùi Trạch Ngôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

Anh không giải thích chuyện bỏ quên tôi.

Cũng chẳng hỏi tôi hiện đang ở đâu.

Thứ anh gửi đến là một bức ảnh.

Trong ảnh, Đường Nhược Dao đang ngủ rất ngon, gương mặt bình thản, hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài.

Bùi Trạch Ngôn hỏi mọi người có cách nào đánh thức cô ấy thật nhẹ nhàng, tránh làm cô ấy khó chịu hay không.

Tôi nhìn câu hỏi ấy, bất giác nhớ lại những năm tháng đã qua.

Bùi Trạch Ngôn vốn nổi tiếng là người hay quên.

Ít nhất, đó là điều anh luôn nói với tôi.

Trong nhóm trò chuyện, anh có thể bỏ qua tất cả những tin nhắn tôi gửi, dù những người khác đều nhận được phản hồi. Nếu tôi nhắn riêng, đôi khi cả ngày anh chẳng buồn mở ra xem.

Có những tin nhắn còn nằm im suốt nhiều ngày, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Ngay cả khi anh đồng ý tiện đường đến đón tôi sau giờ làm, tôi cũng không thể chắc chắn mình sẽ được lên xe.

Bởi đã không ít lần, anh cứ thế lái đi, để mặc tôi đứng chờ.

Mỗi lần tôi nổi giận, anh đều dùng cùng một lý do để giải thích.

“Anh hay quên thật mà. Đối với ai anh cũng thế, chứ đâu riêng em. Anh có cố ý đâu. Lần sau anh sửa, được chưa?”

Giọng điệu anh lúc nào cũng uể oải, như thể người đang vô cớ gây khó dễ chính là tôi.

Tôi đã từng tin anh.

Thậm chí còn tự trách mình quá nhạy cảm, cứ đòi hỏi một người vốn đãng trí phải ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng hôm nay, mọi lời biện hộ ấy bỗng trở nên vô nghĩa.

Người đàn ông không nhớ nổi tôi đã lên xe hay chưa, lại có thể lập tức phát hiện Đường Nhược Dao vắng mặt.

Người chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi, giờ đây lại lo lắng rằng đánh thức cô ấy quá mạnh sẽ khiến cô ấy khó chịu.

Thì ra vấn đề chưa bao giờ nằm ở trí nhớ.

Anh chỉ không đặt tôi trong lòng.

Tôi nhìn màn hình thêm vài giây, sau đó bình thản soạn một câu.

“Không cần đón em nữa. Chú rể đâu phải chỉ có một người, đổi sang người khác là được.”

Gửi xong, tôi không dừng lại.

Tôi sao chép dòng chữ ấy rồi liên tục nhấn gửi, cho đến khi đủ mười tin nhắn giống hệt nhau phủ kín khung trò chuyện.

Những tiếng cười nhạo ban nãy lập tức biến mất khỏi màn hình.

Cả nhóm đang nói chuyện rôm rả bỗng yên ắng lạ thường.

Lần này, không ai có thể viện cớ rằng mình chưa nhìn thấy lời tôi nói.

Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có người phá vỡ sự im lặng.

“Cô bị đ/i/ê/n rồi hả? Đang yên đang lành lại lên cơn gì thế?”

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan