Chương 14
“Khoan đã, chú rể bỏ cô dâu ở trạm dừng chân thật à?”
“Còn quay lại đón em gái nuôi?”
“Cô dâu gọi điện không ai nghe, vậy mà cả nhóm còn cười?”
“Thế mà còn đăng video trách người ta không tha thứ?”
“Xin lỗi kiểu gì mà đến hoa cô ấy thích cũng không nhớ?”
“Người ta hủy hôn là đúng.”
Một bình luận được rất nhiều người đồng tình.
“Không phải cô dâu không chịu lên xe. Là cả đoàn xe đã bỏ cô ấy lại phía sau.”
Tôi đọc đến đó, bất giác im lặng.
Đúng vậy.
Tôi từng cố chạy theo đoàn xe ấy suốt bốn năm.
Nhưng bây giờ, tôi không chạy nữa.
Và tôi phát hiện con đường phía trước rộng hơn mình tưởng rất nhiều.
Đoạn video ban đầu nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Người bạn đăng video gọi điện cho tôi.
Giọng anh ta không còn vẻ chế giễu như trước.
“Chị dâu, chuyện trên mạng có chút hiểu lầm…”
Tôi ngắt lời.
“Đừng gọi tôi là chị dâu.”
Anh ta nghẹn lại.
“Cô Tô, tôi chỉ muốn giải thích…”
“Anh nên giải thích với luật sư của tôi.”
“Có cần làm lớn chuyện như vậy không?”
Tôi bật cười.
“Ngày hôm đó, khi tôi bị bỏ lại ở trạm dừng chân, các anh cũng hỏi tôi có cần làm lớn chuyện không.”
Anh ta im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Bây giờ tôi trả lại câu ấy cho anh.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Không lâu sau, nhóm bạn của Bùi Trạch Ngôn bắt đầu lần lượt đăng lời xin lỗi.
Người nói mình chỉ đùa.
Người bảo không hiểu tình hình.
Người khác nói đã bị cảm xúc chi phối.
Tôi không đáp lại.
Bởi tôi không có nghĩa vụ giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã xin lỗi.
Trong lúc ấy, Bùi Trạch Ngôn đang ngồi trong văn phòng, nhìn màn hình điện thoại.
Anh đã đọc toàn bộ bình luận.
Cũng xem lại những tin nhắn trong nhóm.
Lần đầu tiên, anh nhìn những câu nói ấy dưới góc độ của một người ngoài.
“Hahaha!”
“Chị dâu tự gọi taxi đi.”
“Chưa về làm vợ đã muốn sai khiến cả đám.”
Anh đọc đi đọc lại.
Bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
Hôm ấy, khi nhìn thấy những tin nhắn đó, anh không hề nghĩ có gì nghiêm trọng.
Anh chỉ cảm thấy tôi đang làm mất vui.
Nhưng bây giờ, khi tưởng tượng tôi mặc váy cưới đứng một mình ở trạm dừng chân, gọi hết cuộc này đến cuộc khác mà không ai nghe, anh mới nhận ra tình cảnh ấy đáng sợ đến mức nào.
Có thể bạn thích
Anh nhớ đến lần leo núi tuyết.
Nhớ đến bãi đỗ xe.
Nhớ đến những buổi tối tôi đứng chờ anh.
Tất cả những chuyện anh từng xem là nhỏ nhặt bỗng lần lượt hiện lên.
Anh đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên, anh không thể dùng câu “anh hay quên” để tự an ủi.
Bởi anh thật sự không quên Đường Nhược Dao.
Anh nhớ cô ta thích ăn gì.
Nhớ ngày sinh nhật.
Nhớ loại kem dưỡng cô ta dùng.
Nhớ cô ta dễ cáu khi vừa ngủ dậy.
Thậm chí còn nhớ cô ta không thích bị đánh thức đột ngột.
Vậy tại sao anh lại không nhớ tôi?
Câu trả lời hiện ra quá rõ ràng.
Rõ ràng đến mức anh không dám đối diện.
Đúng lúc ấy, Đường Nhược Dao đẩy cửa bước vào.
“Anh Trạch Ngôn.”
Anh ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Cô ta đặt một chiếc hộp lên bàn.
“Em mang đồ ăn đến cho anh.”
Anh nhìn hộp cơm.
“Cảm ơn.”
Đường Nhược Dao ngồi xuống.
“Anh, chuyện trên mạng…”
“Anh biết.”
“Chị Vãn Ninh thật quá đáng. Chỉ là một chuyện nhỏ mà khiến mọi người mắng anh như vậy.”
Bùi Trạch Ngôn ngẩng đầu.
“Em thấy đó là chuyện nhỏ?”
Đường Nhược Dao sững lại.
“Dạ?”
“Anh hỏi em, bỏ cô dâu ở trạm dừng chân vào ngày cưới là chuyện nhỏ sao?”
Cô ta cắn môi.
“Nhưng anh đâu cố ý…”
Bùi Trạch Ngôn nhìn cô ta.
Một câu nói quen thuộc.
Anh không cố ý.
Trước đây, mỗi khi tôi giận, Đường Nhược Dao cũng luôn nói vậy.
“Chị Vãn Ninh, anh ấy không cố ý đâu.”
“Chị đừng nhỏ nhen như thế.”
“Anh ấy vốn đãng trí mà.”
Anh từng cảm thấy cô ta hiểu chuyện.
Bây giờ nghe lại, anh chỉ thấy khó chịu.
“Nhược Dao, em về trước đi.”
Cô ta ngẩn ra.
“Anh không ăn cơm à?”
“Anh không đói.”
“Nhưng em đã chuẩn bị…”
“Anh nói em về trước.”
Giọng anh nặng hơn.
Đường Nhược Dao lập tức đỏ mắt.
“Anh đang giận em sao?”
Bùi Trạch Ngôn nhắm mắt.
“Anh chỉ muốn yên tĩnh.”
Cô ta đứng dậy.
Trước khi đi còn quay đầu nhìn anh mấy lần.
Nhưng anh không dỗ dành.
Không đuổi theo.
Cũng không hỏi cô ta có buồn không.
Đường Nhược Dao cắn chặt môi.
Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy vị trí của mình trong lòng anh bắt đầu lung lay.
Nhưng cô ta không biết rằng, đó mới chỉ là khởi đầu.
Một tháng sau, khoản vay hai triệu tệ được Bùi Trạch Ngôn hoàn trả theo thỏa thuận mới với luật sư.
Để xoay đủ tiền, anh phải bán một số tài sản cá nhân và thu hồi những khoản công nợ trước hạn.
Công ty vốn đã thiếu vốn lại càng khó khăn.
Cùng lúc ấy, dự án hợp tác với Tô thị đến kỳ đánh giá.
Trước đây, dự án này luôn được gia hạn khá thuận lợi.
Nhưng lần này, bộ phận kiểm soát rủi ro phát hiện một số chỉ tiêu không đạt yêu cầu.
Phía Tô thị gửi văn bản đề nghị bổ sung tài liệu và phương án khắc phục.