Chương 7
“Không cần quan tâm.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng lần nữa mở ra.
Lần này người bước vào là mẹ anh, bà Bùi.
Bà mặc sườn xám màu đỏ sẫm, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai, vẻ mặt vô cùng khó coi.
“Trạch Ngôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ, không có gì đâu.”
“Không có gì?”
Bà Bùi giơ điện thoại lên.
“Bà Tô vừa gọi cho mẹ, nói hôn lễ hôm nay hủy bỏ!”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Bùi Trạch Ngôn cau mày.
“Cô ấy còn gọi cho cha mẹ à?”
“Không phải Vãn Ninh gọi. Là mẹ con bé!”
Bà Bùi nhìn con trai.
“Người ta nói con bỏ cô dâu ở trạm dừng chân, quay lại đón Nhược Dao. Có đúng không?”
Bùi Trạch Ngôn mất kiên nhẫn.
“Con đã giải thích rồi. Con quên mất Vãn Ninh chưa lên xe.”
Bà Bùi nhìn sang Đường Nhược Dao.
“Vậy sao con không quên Nhược Dao?”
Câu hỏi ấy khiến Bùi Trạch Ngôn sững lại.
Đường Nhược Dao lập tức đứng dậy.
“Mẹ, đều tại con…”
“Con ngồi xuống.”
Giọng bà Bùi lạnh hơn thường ngày.
“Bây giờ mẹ đang hỏi anh con.”
Đường Nhược Dao cắn môi, nước mắt lập tức ngân ngấn.
Nếu là trước đây, chỉ cần cô ta lộ ra vẻ mặt ấy, bà Bùi sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Bà vừa nhận được cuộc gọi từ nhà họ Tô.
Đối phương không khóc lóc.
Không tranh cãi.
Cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường vô lý nào.
Mẹ tôi chỉ nói một câu.
“Bà Bùi, con gái tôi không phải món đồ có thể tùy tiện bỏ quên trên đường. Hôn sự này, nhà họ Tô xin dừng tại đây.”
Sau đó, bà cúp máy.
Bà Bùi hiểu rất rõ tính cách mẹ tôi.
Một người phụ nữ có thể nói ra câu ấy bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy, nghĩa là chuyện đã không còn đường cứu vãn.
Bà nhìn con trai.
“Con có biết nhà họ Tô đã giúp công ty con bao nhiêu không?”
Bùi Trạch Ngôn nhíu mày.
“Mẹ, chuyện tình cảm đừng lôi kinh doanh vào.”
“Không lôi kinh doanh vào?”
Bà Bùi tức đến bật cười.
“Vậy con nghĩ ai giới thiệu cho con dự án ở khu công nghệ phía Đông?”
“Đó là năng lực của con!”
“Còn khoản vay được gia hạn năm ngoái?”
“Ngân hàng đánh giá công ty con đủ điều kiện!”
“Còn hợp đồng với tập đoàn Minh Viễn?”
“Con tự đàm phán!”
Bà Bùi nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, bà chậm rãi hỏi.
“Con thật sự nghĩ mọi chuyện thuận lợi như vậy đều là nhờ một mình con?”
Có thể bạn thích
Bùi Trạch Ngôn không đáp.
Bà Bùi lắc đầu.
“Trạch Ngôn, mẹ từng nghĩ con chỉ hơi vô tâm. Bây giờ mẹ mới biết, con còn quá tự phụ.”
Anh lập tức phản bác.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn con vì tiền mà đi cầu xin Tô Vãn Ninh?”
“Không.”
Bà Bùi nhìn anh.
“Mẹ muốn con hiểu mình đã đánh mất cái gì.”
Nói xong, bà quay người rời đi.
Đường Nhược Dao vội vàng đuổi theo.
“Mẹ…”
Nhưng bà Bùi không quay đầu.
Lần đầu tiên, cô ta phát hiện nước mắt của mình không còn tác dụng với tất cả mọi người.
Trong khi đó, tôi đã về đến nhà.
Vừa bước vào phòng khách, tôi nhìn thấy cha đang ngồi trên sofa.
Ông vẫn mặc bộ vest dự định dùng trong lễ cưới.
Trên bàn trà là một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Bên trong có chiếc vòng ngọc gia truyền mà mẹ định trao cho tôi trước giờ làm lễ.
Tôi đứng ở cửa.
“Cha.”
Ông ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua chiếc váy cưới trên người tôi.
Sau đó, ông đặt tách trà xuống.
“Về rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Có mệt không?”
“Có một chút.”
“Vậy lên phòng nghỉ đi.”
Tôi không nhúc nhích.
“Cha, con…”
Ông giơ tay ngăn lại.
“Không cần giải thích.”
Tôi nhìn ông.
Cha tôi vốn là người nghiêm khắc.
Từ nhỏ đến lớn, ông rất ít khi thể hiện cảm xúc.
Khi tôi nhất quyết muốn lấy Bùi Trạch Ngôn, ông từng phản đối.
Ông nói người đàn ông ấy không biết trân trọng tôi.
Tôi còn giận ông suốt một tuần.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự không biết nên đối diện với cha thế nào.
Nhưng ông chỉ đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
“Vãn Ninh.”
“Dạ?”
“Cha xin lỗi.”
Tôi sững người.
“Cha xin lỗi chuyện gì?”
“Ngày trước, khi con nói muốn lấy Bùi Trạch Ngôn, cha biết con không vui vì cha phản đối. Sau đó cha nghĩ, nếu con đã quyết định, cha nên tôn trọng.”
Ông nhìn tôi.
“Nhưng cha đã không biết con chịu nhiều ấm ức đến vậy.”
Tôi vội lắc đầu.
“Không phải lỗi của cha.”
“Cha biết.”
Ông khẽ thở dài.
“Nhưng cha vẫn đau lòng.”
Chỉ một câu ấy thôi, tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh.
Tôi nhào vào lòng ông.
“Cha, con sai rồi.”
Ông nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Biết sai thì sửa. Nhà mình không thiếu cơ hội làm lại.”
Tôi khóc đến mức gần như không thở nổi.
Cha không thúc giục.
Ông cứ đứng đó, để mặc tôi khóc.
Rất lâu sau, ông mới nói.
“Vãn Ninh, cha có một chuyện muốn hỏi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì ạ?”
“Con thật sự không muốn kết hôn với nó nữa?”
Tôi gật đầu không chút do dự.
“Không muốn.”
“Dù nó đến xin lỗi?”
“Không.”
“Dù nó quỳ xuống cầu xin?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cha.
“Con không quay lại.”
Ông im lặng vài giây.