Trước Sau

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm.

Tôi từng nghĩ, đến tuổi này rồi, giữa hai chúng tôi dù không còn những lời yêu đương như thuở trẻ thì ít nhất vẫn còn nghĩa vợ chồng.

Nhất là sau ba năm ông ấy n/ằm v/iện.

Ba năm ấy, b/ệnh t/ình của Thành An lúc tốt lúc xấu.

Có thời gian ông ấy y/ếu đến mức không thể tự ngồi dậy, ăn uống, tắm rửa hay đi v/ệ s/inh đều phải có người giúp.

Tôi gần như xem b/ệnh v/iện là ngôi nhà thứ hai.

Sáng sớm mang cơm đến, tối muộn mới trở về.

Những hôm ông ấy s/ốt cao, tôi thức trắng cả đêm bên giường b/ệnh.

Có lần Thành An nắm tay tôi, khàn giọng nói:

“Mai Lan, đời này có bà bên cạnh, tôi chẳng còn mong gì hơn.”

Tôi đã tin câu nói ấy.

Tin suốt ba năm.

Cho đến ngày ông ấy x/uất v/iện.

Lục Thành An ngồi trước mặt tôi, bình thản nói:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng ngay sau đó, ông ấy quay sang nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh.

Bà ta tên Hứa Ngọc Bình, là b/ệnh nh/ân đã ở cùng phòng với Thành An hơn nửa năm.

Ông ấy nói:

“Khoảng thời gian khó khăn nhất, nếu không có Ngọc Bình động viên, có lẽ tôi chẳng ch/ống ch/ọi được tới hôm nay.”

“Bà ấy sống một mình nhiều năm, không chồng, con cái cũng chẳng có.”

“Tôi muốn cho bà ấy một gia đình.”

Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười.

Ba năm qua, người lau từng giọt mồ hôi trên người ông ấy là tôi.

Người thay quần áo, đ/ổ b/ô, giặt ga giường, đút từng thìa cháo cũng là tôi.

Còn Hứa Ngọc Bình?

Bà ta nằm ở chiếc giường cách đó vài bước.

Mỗi ngày hai người trò chuyện vài câu, cùng than b/ệnh, cùng khuyên nhau cố gắng.

Chỉ vậy thôi.

Thế mà những lời động viên ấy lại đáng giá hơn ba năm tôi k/iệt s/ức vì ông ấy.

Tôi không cam lòng.

Tôi gọi điện cho con trai, nghĩ ít nhất nó sẽ nói giúp mẹ một câu.

Không ngờ sau khi nghe xong, nó chỉ im lặng vài giây rồi bảo:

“Mẹ, ba mới kh/ỏi b/ệnh, b/ác s/ĩ dặn đừng để tinh thần ông ấy bị k/ích đ/ộng.”

“Nếu ba đã muốn như vậy thì mẹ chiều ba một lần đi.”

“Ly hôn trên giấy tờ thôi mà. Hai người sống với nhau gần bốn mươi năm rồi, chẳng lẽ một tờ giấy có thể thay đổi được gì?”

Nó nói nhẹ nhàng như thể người phải từ bỏ cuộc hôn nhân gần cả đời không phải mẹ nó.

Trước khi cúp máy, nó còn thuận miệng dặn:

“À đúng rồi, vợ con dạo này ngh/én dữ lắm. Mai mẹ rảnh thì qua nấu giúp cô ấy mấy món dễ ăn nhé.”

Tôi cầm điện thoại thật lâu.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Có những người không phải không biết đ/au.

Chỉ là con d/ao chưa bao giờ c/ắt vào người họ mà thôi.

Tôi nhìn người chồng đã sống cùng mình gần bốn mươi năm, rồi nhớ đến những lời con trai vừa nói.

Cuối cùng tôi gật đầu.

“Được.”

“Ông muốn ly hôn thì ly hôn.”

1

Sáng hôm Lục Thành An x/uất v/iện, tôi đến b/ệnh v/iện sớm hơn thường lệ.

Trên đường đi, tôi ghé qua một cửa hàng hoa.

Tôi chọn một bó hướng dương.

Ngày còn trẻ, Thành An từng nói ông ấy thích nhất loài hoa này, bởi nhìn chúng lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Sau ba năm b/ệnh t/ật, tôi nghĩ bó hoa ấy rất hợp để chúc mừng ông ấy bắt đầu cuộc sống mới.

Khi tôi trở lại phòng b/ệnh, hành lý đã được thu dọn gần hết.

Thành An mặc bộ quần áo mới tôi mua cho ông ấy từ tuần trước, đang ngồi cạnh giường nói chuyện với Hứa Ngọc Bình.

Thấy tôi bước vào, ông ấy không hỏi tôi đã đi đâu.

Trái lại, ông ấy quay sang Ngọc Bình:

“Xong hết rồi chứ? Nếu xong thì chúng ta cùng đi.”

Tôi hơi bất ngờ.

Lúc này mới nhận ra bên chân Hứa Ngọc Bình cũng đặt một chiếc vali.

Tôi cười:

“Hôm nay bà cũng được x/uất v/iện à?”

“Vậy thì tốt quá. Chúc mừng bà nhé, n/ằm v/iện lâu như vậy cuối cùng cũng được về nhà.”

Tôi hoàn toàn thật lòng.

Dù sao cùng là người từng chịu b/ệnh t/ật h/ành h/ạ, được x/uất v/iện luôn là chuyện đáng mừng.

Nhưng sau khi nghe tôi nói, nét mặt Ngọc Bình lại trở nên khó coi.

Bà ta không trả lời tôi mà quay sang nhìn Thành An.

“Ông vẫn chưa nói với bà ấy sao?”

Nụ cười trên mặt tôi chậm rãi biến mất.

Tôi nhìn chồng.

“Nói chuyện gì?”

Thành An im lặng.

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

“Có chuyện gì mà hai người phải giấu tôi?”

Ông ấy nhìn tôi vài giây rồi bất ngờ đứng dậy.

Sau đó, Thành An đưa tay lấy bó hướng dương tôi đang ôm.

Tôi còn tưởng ông ấy cuối cùng cũng nhớ hôm nay là ngày mình x/uất v/iện.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ông ấy quay người đặt bó hoa vào tay Hứa Ngọc Bình.

“Đừng giận nữa.”

Ông ấy cười với bà ta.

“Bà ấy vừa mua về, coi như tôi mượn hoa tặng bà.”

Hai tay tôi bỗng trống không.

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Bó hoa tôi tự tay chọn để chúc mừng chồng mình kh/ỏi b/ệnh, cứ như vậy trở thành món quà ông ấy dùng để dỗ dành một người phụ nữ khác.

Hứa Ngọc Bình cúi xuống nhìn hoa, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Thành An lúc này mới quay lại phía tôi.

“Mai Lan, có chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Căn phòng b/ệnh bỗng im phăng phắc.

Tôi mất vài giây mới hiểu được bốn chữ vừa nghe.

“Ông nói gì?”

“Tôi nói chúng ta ly hôn.”

Lần này, Thành An nói rõ từng chữ.

Ông ấy thậm chí không né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi bật cười vì quá bất ngờ.

“Đang yên đang lành, ông đòi ly hôn làm gì?”

Trước Sau

Truyện Mới

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng