“Đừng cứ gặp chuyện là tìm vợ cũ.”

Tôi cúp máy.

Người bạn ngồi cạnh hỏi:

“Ai vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Người quen cũ.”

Rồi tiếp tục ăn món mì trước mặt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ăn một bữa tối trọn vẹn mà không phải lo ai đó ở nhà có uống thuốc đúng giờ hay chưa.

9. Bí mật trong chiếc vali màu đỏ

Biến cố thật sự xảy ra vào tháng thứ ba sau khi Thành An rời nhà.

Hôm ấy, tôi đang ở lớp vẽ thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

“Alo, có phải bà Tống Mai Lan không ạ?”

“Đúng.”

“Tôi là nhân viên quản lý khu chung cư nơi ông Lục Thành An đang thuê nhà.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì?”

“Ông Lục đang ngồi ở sảnh, tinh thần không tốt. Ông ấy nói không liên lạc được với người nhà.”

Tôi im lặng.

Người kia tiếp tục:

“Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của bà trong danh sách liên hệ khẩn cấp.”

Tôi hỏi:

“Ông ấy có cần cấp cứu không?”

“Không ạ. Chúng tôi đã hỏi, ông ấy nói không đau ở đâu, chỉ muốn tìm người nói chuyện.”

Tôi đáp:

“Vậy phiền anh liên hệ với vợ sắp cưới của ông ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, người nhân viên nói:

“Chính vì chuyện đó nên ông ấy mới…”

Tôi nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

“Hình như người phụ nữ sống cùng ông ấy đã dọn đi.”

Cuối cùng, tôi vẫn đến.

Không phải vì còn muốn chăm sóc Thành An.

Mà vì người quản lý nói ông ấy có một số giấy tờ liên quan đến tài sản chung cần bàn giao.

Khi tôi đến nơi, Thành An đang ngồi trên ghế dài ở sảnh.

Chỉ ba tháng không gặp, ông ấy đã gầy đi rõ rệt.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Tóc tai rối bời.

Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy lập tức đứng dậy.

“Mai Lan!”

Tôi dừng cách ông ấy vài bước.

“Có chuyện gì?”

Ông ấy nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Ngọc Bình đi rồi.”

Tôi không nói gì.

Ông ấy lặp lại:

“Bà ấy bỏ tôi đi rồi.”

Tôi hỏi:

“Đi đâu?”

“Không biết.”

“Ông gọi điện chưa?”

“Không nghe.”

“Có nhắn tin không?”

“Bà ấy chặn tôi rồi.”

Tôi nhìn ông ấy.

Thành An đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Mai Lan, bà phải giúp tôi!”

Tôi nhẹ nhàng rút tay về.

“Giúp chuyện gì?”

Ông ấy run giọng:

“Tiền của tôi…”

Tôi khựng lại.

“Tiền làm sao?”

Ông ấy cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Bà ấy mang đi hết rồi.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Bao nhiêu?”

Thành An không trả lời.

Tôi hỏi lại:

“Bao nhiêu?”

Ông ấy khàn giọng:

“Năm trăm tám mươi nghìn.”

Tôi đứng sững.

Năm trăm tám mươi nghìn tệ.

Ngoài ba trăm hai mươi nghìn đã chuyển trước đó, ông ấy còn đưa thêm tiền cho Hứa Ngọc Bình.

Tôi hỏi:

“Ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Thành An cúi đầu.

“Tôi rút tiền tiết kiệm.”

Tôi hít sâu.

“Tiền chung?”

Ông ấy không dám nhìn tôi.

Tôi hiểu rồi.

Tôi hỏi:

“Ông đưa tiền cho bà ấy làm gì?”

Thành An nói đứt quãng:

“Ngọc Bình bảo con gái bà ấy đang gặp khó khăn ở nước ngoài.”

“Bà ấy muốn giúp con.”

“Sau đó bà ấy nói có một khoản đầu tư ngắn hạn, chỉ cần vài tháng sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lãi.”

“Tôi…”

Ông ấy nghẹn giọng.

“Tôi tin bà ấy.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người từng bảo tôi không hiểu tiền bạc.

Người từng trách tôi mua chiếc máy giặt hơn ba nghìn tệ là hoang phí.

Người từng kiểm tra từng hóa đơn đi chợ của tôi.

Vậy mà ông ấy có thể đưa cho một người phụ nữ quen chưa đầy một năm gần sáu trăm nghìn tệ.

Chỉ vì vài lời ngon ngọt.

Tôi hỏi:

“Ông có giấy tờ gì chứng minh đó là khoản cho vay hay đầu tư không?”

Thành An lắc đầu.

“Không.”

“Có hợp đồng?”

“Không.”

“Có tin nhắn?”

“Có, nhưng bà ấy đã xóa một số đoạn.”

Tôi im lặng.

Thành An đột nhiên quỳ xuống.

Ngay giữa sảnh chung cư.

“Mai Lan!”

Tôi giật mình lùi lại.

Ông ấy nắm lấy vạt áo tôi.

“Tôi sai rồi!”

“Tôi thật sự sai rồi!”

“Bà giúp tôi tìm Ngọc Bình đi!”

“Đó là tiền dưỡng già của chúng ta!”

Tôi nhìn ông ấy.

Một cảm giác chua xót dâng lên.

Không phải vì thương.

Mà vì câu cuối cùng ấy.

Tiền dưỡng già của chúng ta.

Khi ông ấy dùng tiền mua hạnh phúc cho người khác, đó là tiền của ông ấy.

Khi mất hết, nó lại trở thành tiền của chúng ta.

Tôi cúi xuống.

Nhẹ nhàng gỡ tay ông ấy ra.

“Lục Thành An.”

Ông ấy ngẩng đầu, đầy hy vọng.

Tôi nói:

“Ông đứng dậy đi.”

“Mai Lan…”

“Ông có thể trình báo cơ quan chức năng nếu nghi ngờ bị lừa.”

“Còn phần tài sản chung liên quan đến tôi, luật sư sẽ tiếp tục giải quyết.”

Ông ấy sững sờ.

“Bà không giúp tôi?”

Tôi nhìn ông ấy.

“Ba năm trước, tôi từng ngã bệnh trong hành lang bệnh viện.”

“Ông còn nhớ không?”

Thành An ngẩn người.

Tôi nói tiếp:

“Lúc ấy tôi sốt gần bốn mươi độ.”

“Y tá khuyên tôi về nhà nghỉ.”

“Nhưng ông gọi điện, nói không quen để người khác chăm.”

“Tôi phải quay lại.”

Ông ấy cúi đầu.

Tôi nhìn mái tóc bạc của ông ấy.

“Lục Thành An, tôi từng vì ông mà bỏ mặc sức khỏe của mình.”

“Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Tôi đứng thẳng dậy.

“Ông tự giải quyết đi.”

Rồi quay người bước ra khỏi sảnh.

Phía sau, tiếng Thành An vang lên:

“Mai Lan!”

“Bà thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?”

Tôi dừng bước.

Không quay đầu.

Chỉ nói:

“Không.”

“Tôi chỉ đang học cách đối xử với ông như ông từng đối xử với tôi.”

10. Kẻ phản bội cũng có ngày bị phản bội

Vụ việc nhanh chóng lan đến tai Minh Hạo.

Nó gọi điện cho tôi ngay trong đêm.

“Mẹ! Ba bị lừa tiền rồi!”

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng