Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi biết.
Dù chuyện giữa tôi và Tạ Cảnh Thâm đã kết thúc…
Chúng tôi vẫn có một mối liên hệ không thể xóa bỏ.
Không phải tình yêu.
Mà là trách nhiệm.
Và một sinh mệnh nhỏ.
20. Một năm sau
Một năm sau khi An Nhiên chào đời, tôi trở thành trưởng nhóm thiết kế của dự án ven hồ.
Công việc bận rộn.
Nhưng tôi đã quen với việc sắp xếp thời gian.
Ban ngày đi làm.
Chiều đón con.
Tối về nhà nấu ăn, đọc sách, chơi cùng con.
Hứa Dịch Chu vẫn thường xuyên ghé thăm.
Anh trở thành người chú mà An Nhiên vô cùng yêu quý.
Mỗi lần nhìn thấy anh, con bé đều cười.
Tạ Cảnh Thâm cũng đến thăm theo lịch chúng tôi đã thống nhất.
Ban đầu, tôi rất lo.
Sợ anh sẽ dùng tiền để can thiệp cuộc sống của hai mẹ con.
Sợ anh muốn đưa con về nhà họ Tạ.
Sợ mọi thứ lại trở nên phức tạp.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh đến đúng giờ.
Không tự ý vào nhà.
Không đưa ra yêu cầu vô lý.
Mỗi lần gặp con, anh đều mang theo vài món đồ nhỏ.
Có khi là sách tranh.
Có khi là thú bông.
Có khi chỉ là một chiếc hộp nhạc.
Anh học cách thay tã.
Học cách pha sữa theo hướng dẫn.
Học cách dỗ con ngủ.
Có lần, An Nhiên khóc suốt nửa tiếng.
Tạ Cảnh Thâm bế con đi quanh phòng khách.
Mồ hôi ướt cả lưng áo.
Tôi đứng bên cạnh nhìn.
Không nhịn được bật cười.
Anh quay đầu.
“Em cười gì?”
Tôi nhướng mày.
“Tạ tổng.”
“Anh cũng có ngày hôm nay à?”
Anh nhìn tôi.
Sau đó bật cười.
“Ừ.”
“Anh cũng không ngờ.”
An Nhiên trong lòng anh đột nhiên ngừng khóc.
Mở to mắt nhìn ba.
Rồi bật cười khanh khách.
Tạ Cảnh Thâm lập tức cúi đầu.
“Con cười rồi.”
Giọng anh vui đến mức giống như vừa ký được một hợp đồng trị giá hàng tỷ.
Tôi nhìn hai cha con.
Khóe môi vô thức cong lên.
Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại quay đi.
Bởi tôi biết.
Sự dịu dàng của anh bây giờ là thật.
Nhưng những tổn thương trước kia cũng là thật.
Không thể vì hiện tại tốt đẹp mà phủ nhận quá khứ.
Một buổi chiều.
Sau khi An Nhiên ngủ, Tạ Cảnh Thâm đột nhiên gọi tôi.
“Vãn Ý.”
Tôi đang rửa cốc.
“Ừ?”
“Anh có chuyện muốn nói.”
Tôi quay đầu.
Anh đứng cạnh cửa sổ.
Ánh nắng chiều rơi trên vai.
Trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Tôi nhìn thấy.
Tim khẽ thắt lại.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Anh định làm gì?”
Anh mở hộp.
Bên trong là chiếc kẹp tóc hình hoa sơn trà.
Món quà sinh nhật năm tôi mười tám tuổi.
Tôi đứng sững.
Anh nhìn nó.
Sau đó nói:
“Anh tìm thấy trong căn biệt thự.”
“Từ ngày em đi, anh luôn giữ.”
Có thể bạn thích
Tôi không nói.
Anh bước tới.
Đặt chiếc hộp lên bàn.
“Anh không đưa nó cho em để xin em quay lại.”
“Chỉ nghĩ…”
Anh dừng lại.
“Đây vốn là đồ của em.”
Tôi nhìn chiếc kẹp tóc.
Rất lâu sau mới nói:
“Em đã bỏ lại.”
“Anh biết.”
“Vậy sao còn mang đến?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.
“Bởi anh muốn trả lại quyền lựa chọn cho em.”
Tôi khựng lại.
Anh nói tiếp:
“Ngày trước, anh luôn quyết định mọi thứ.”
“Quyết định kết hôn.”
“Quyết định thời hạn.”
“Quyết định khoảng cách giữa chúng ta.”
“Ngay cả khi em muốn ly hôn, anh cũng cố trì hoãn.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh chưa từng thật sự hỏi em muốn gì.”
Tôi nhìn anh.
Anh mỉm cười buồn.
“Bây giờ anh không muốn như vậy nữa.”
“Chiếc kẹp này…”
“Em muốn giữ thì giữ.”
“Muốn bỏ đi cũng được.”
“Anh sẽ không hỏi.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng cầm chiếc hộp lên.
Đóng lại.
“Em sẽ giữ.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo khiến anh khựng lại.
“Không phải vì anh.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
“Mà vì đó là kỷ niệm của năm mười tám tuổi.”
“Em không muốn phủ nhận cô gái năm ấy.”
“Cô ấy đã từng yêu một người rất chân thành.”
“Dù cuối cùng không được đáp lại.”
Tạ Cảnh Thâm cúi đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi đặt chiếc hộp vào ngăn kéo.
Sau đó quay lại.
“Cảnh Thâm.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết điều em tiếc nhất là gì không?”
Anh lắc đầu.
Tôi mỉm cười.
“Không phải đã yêu anh.”
“Cũng không phải đã kết hôn với anh.”
“Mà là em từng nghĩ nếu không có anh, cuộc đời mình sẽ chẳng còn ý nghĩa.”
Tạ Cảnh Thâm đứng yên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng sau khi rời đi…”
“Em mới phát hiện thế giới rất rộng.”
“Có rất nhiều nơi em chưa đến.”
“Rất nhiều việc em chưa làm.”
“Và rất nhiều người thật lòng quan tâm em.”
Tôi nhìn anh.
“Em không muốn đánh mất những điều đó nữa.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Anh biết.”
Anh mỉm cười.
“Vãn Ý.”
“Anh thật sự rất vui vì em đã tìm được cuộc sống của mình.”
Lần này.
Tôi tin anh.
21. Cuộc gặp cuối cùng với Giang Thanh Nghi
Hai năm sau khi tôi rời khỏi nhà họ Tạ, Giang Thanh Nghi bất ngờ tìm đến Zurich.
Khi nhận được tin nhắn của cô, tôi hơi ngạc nhiên.
【Lâm Vãn Ý.】
【Tôi muốn gặp cô một lần.】
Tôi nhìn màn hình.
Suy nghĩ vài phút.
Cuối cùng đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê bên hồ.
Giang Thanh Nghi đến trước.
Cô mặc áo khoác màu be.
Không trang điểm đậm như trước.
Gương mặt có vẻ trưởng thành hơn.
Khi nhìn thấy tôi, cô đứng dậy.
“Vãn Ý.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Cô nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nói:
“Cô thay đổi nhiều thật.”
Tôi mỉm cười.
“Ai rồi cũng thay đổi.”
Giang Thanh Nghi cúi đầu.
Hai tay nắm chặt tách cà phê.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Tôi đến để xin lỗi.”
Tôi hơi khựng lại.
Cô ngẩng đầu.
“Chuyện bài báo.”
“Chuyện những tin nhắn.”
“Và cả những gì tôi đã làm trước đây.”
Tôi nhìn cô.
Không nói.
Giang Thanh Nghi cười buồn.
“Ngày ấy tôi thật sự nghĩ Cảnh Thâm sẽ mãi chờ mình.”
“Tôi tưởng chỉ cần quay về, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”
“Nhưng tôi đã sai.”
Tôi hỏi:
“Bây giờ cô định làm gì?”
Cô nhìn ra mặt hồ.
“Tôi sắp trở lại Pháp.”
“Tiếp tục làm việc.”
“Lần này sẽ tự mình bắt đầu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Giang Thanh Nghi nhìn tôi.
“Cô không hận tôi sao?”